Vietnam Airlines xác định không có không tặc trên máy bay

VOV.VN - Phát ngôn viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam khẳng định không có chuyện không tặc cướp máy bay.

Vào lúc 19h30’ tối 16/12, có tin đồn máy bay Airbus 321, số hiệu VN 1266 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đang có hành trình từ TP HCM đi thành phố Vinh (Nghệ An) bị không tặc khống chế. Tuy nhiên, Vietnam Airlines đã xác nhận không có không tặc trên máy bay và thông tin này là không chính xác.

Đến nay, chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Lực lượng An ninh Hàng không sân bay tiếp cận giải quyết vụ việc. Sau khi hạ cánh, máy bay này đã được cách ly tại sân bay Nội Bài để tiếp tục làm rõ vụ việc và đảm bảo an toàn cho các hành khách khác tại sân bay.

Ông Lê Trường Giang, phát ngôn viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam khẳng định không có chuyện không tặc cướp máy bay.

“Máy bay đã hạ cánh bình thường, hành khách trên chuyến bay đã xuống hết, không có chuyện như đồn đại là cướp máy bay. Chúng tôi khẳng định như vậy. Còn lý do tại sao có tin đồn cướp máy bay sẽ được điều tra, tập hợp đầy đủ thông tin sẽ và công bố về sự cố này”, ông Giang cho biết.

Hiện tại, lực lượng an ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines đang khẩn trương làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách bị co giật, máy bay hoãn cất cánh
Khách bị co giật, máy bay hoãn cất cánh

Một chuyến bay của Vietnam Airlines đã phải chậm cất cánh gần 2 tiếng đồng hồ để cấp cứu một hành khách bị co giật trong chuyến bay từ Paris về Hà Nội.

Khách bị co giật, máy bay hoãn cất cánh

Khách bị co giật, máy bay hoãn cất cánh

Một chuyến bay của Vietnam Airlines đã phải chậm cất cánh gần 2 tiếng đồng hồ để cấp cứu một hành khách bị co giật trong chuyến bay từ Paris về Hà Nội.