Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng

Gần ngày Valentine, giá các loại hoa đã bắt đầu có dấu hiệu tăng đáng kể so với ngày thường, đặc biệt là hoa hồng.

Ngày lễ tình nhân - Valentine 14/2 đang cận kề và nhiều cửa hàng hoa ở Hà Nội đã nâng giá bán hoa cao gấp 2-3 ngày thường. Giá hoa tăng cao nhất phải kể tới hoa hồng đỏ, mỗi bông có giá 6.000 – 8.000 đồng, thậm chí có những bông hồng có giá lên tới 20.000 đồng.

Chị Nguyễn Thu Hiền, chủ một cửa hàng hoa trên đường Láng Hạ (Hà Nội) cho biết, từ 2 hôm nay, các loại hoa bắt đầu bán chạy hơn những ngày trước đó, số lượng người đặt trước cũng tăng lên nên cửa hàng phải cắm hoa liên tục...

Các loại hoa hồng đang tăng giá gần ngày Valentine.
Bà Liên (52 tuổi), chủ cửa hàng hoa tươi Minh Yến cho biết: “Đến hôm nay giá hoa vẫn chưa tăng nhiều, bình thường một bó hoa hồng có giá 200.000 đồng, hiện tại chỉ bán tăng lên 350.000 - 400.000 đồng, càng gần ngày Valentine giá hoa càng tăng cao”.

Trên đoạn đường Cầu Giấy – Xuân Thủy (Hà Nội) gần Học viện Báo chí tuyên truyền, ngoài những cửa hàng hoa tươi với những lẵng hoa được bó cầu kì thì cũng có rất nhiều nhóm bạn trẻ bày bán hoa ngay bên vệ đường.

Nhiều bạn còn chuẩn bị sẵn giấy bọc và bó hoa theo yêu cầu của khách. Giá bán mỗi bông hoa hồng dao động từ 6.000 – 8.000 đồng/bông. Đối tượng mua chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên.

Anh Trịnh Xuân Hùng (28 tuổi) đang mua hoa cho biết: “Mình mua hoa tặng vợ sắp cưới vì trước ngày Lễ Tình nhân phải đi công tác xa, nên dù hoa có đắt rẻ thì mỗi năm cũng chỉ có 1 ngày, nên chiều lòng chị em phụ nữ”.

Bạn Dương Minh Hải, sinh viên năm 3 lớp Phát thanh trường Học viện Báo chí tuyên truyền chia sẻ dí dỏm, năm ngoái tốn kém tiền mua hoa hồng nhưng người yêu nói lãng phí, tặng cái gì ăn được là tốt nhất. “Năm nay Hải sẽ quyết định không tặng hoa hồng mà sẽ mua kẹo mút chupa chups và tự bó thành một bó hoa tượng trưng, tặng xong còn được ăn ké…”, Hải vui vẻ cho biết.

Vào những dịp đặc biệt như Valentine, các chủ cửa hàng cũng đặc biệt chú ý nhiều hơn về cách thức bó hoa, thay vì chỉ là những giấy bóng bọc hoa ngày thường, nay đã được họ thay thế bằng các loại giấy bọc đa dạng hơn về màu sắc và có những câu chữ gắn kết yêu thương…

Ngày Lễ Tình nhân 14/2 mặc dù có rất nhiều hình thức tặng quà khác nhau để các cặp đôi thể hiện tình cảm của mình như hoa, socola hay gấu bông… nhưng có lẽ những bó hoa hồng tươi thắm vẫn là sự lựa chọn của số đông mọi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những món quà Valentine đầy ý nghĩa dành tặng người yêu
Những món quà Valentine đầy ý nghĩa dành tặng người yêu

VOV.VN -Không cần ồn ào, không cần những món quà Valentine đắt tiền, bạn vẫn có thể gây ngạc nhiên cho người ấy với những món quà ý nghĩa này.

Những món quà Valentine đầy ý nghĩa dành tặng người yêu

Những món quà Valentine đầy ý nghĩa dành tặng người yêu

VOV.VN -Không cần ồn ào, không cần những món quà Valentine đắt tiền, bạn vẫn có thể gây ngạc nhiên cho người ấy với những món quà ý nghĩa này.

Tuyệt chiêu khiến nàng “tan chảy” ngày Valentine
Tuyệt chiêu khiến nàng “tan chảy” ngày Valentine

VOV.VN - Những hành động bất ngờ, lãng mạn trong ngày lễ tình nhân sẽ khiến nàng tan chảy, đổ gục trước bạn hoàn toàn.

Tuyệt chiêu khiến nàng “tan chảy” ngày Valentine

Tuyệt chiêu khiến nàng “tan chảy” ngày Valentine

VOV.VN - Những hành động bất ngờ, lãng mạn trong ngày lễ tình nhân sẽ khiến nàng tan chảy, đổ gục trước bạn hoàn toàn.

Quà tặng Valentine: Hoa hồng 10 triệu, chocolate 2 triệu đồng
Quà tặng Valentine: Hoa hồng 10 triệu, chocolate 2 triệu đồng

VOV.VN - Thị trường quà Valentine năm nay khá sôi động, trong đó đáng chú ý là hoa hồng giá 10 triệu đồng và thanh chocolate giá 2 triệu đồng.

Quà tặng Valentine: Hoa hồng 10 triệu, chocolate 2 triệu đồng

Quà tặng Valentine: Hoa hồng 10 triệu, chocolate 2 triệu đồng

VOV.VN - Thị trường quà Valentine năm nay khá sôi động, trong đó đáng chú ý là hoa hồng giá 10 triệu đồng và thanh chocolate giá 2 triệu đồng.