Cháy rừng Hà Tĩnh: Lửa lớn, lực lượng mỏng

VOV.VN - Các lực lượng đã tích cực tiếp cận đám cháy, tuy nhiên, thời tiết rất nóng và địa hình phức tạp khiến việc khống chế đám cháy rừng rất khó khăn.

Như vậy sau 2 ngày xảy ra cháy rừng, đến thời điểm này, tại dãy núi Mồng Gà, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, lửa vẫn tiếp tục cháy lan, gây thiệt hại hàng chục héc ta rừng. Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện đã được huy động chữa cháy. Thế nhưng, diện tích rừng cháy lớn, địa hình phức tạp khiến việc khống chế cháy rừng khó khăn.

 Lửa vẫn tiếp tục cháy lan trên dãy núi Mồng Gà, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn.
Khu vực rừng cháy cao, địa hình phức tạp, thực bì dày vì vậy khó tiếp cận.

Chiều 30/6, nắng nóng tiếp tục bao phủ địa bàn xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, nơi xảy ra cháy rừng 2 ngày qua. Sau khi đám cháy này được khống chế vào đầu giờ sáng nay, lực lượng rút khỏi chân núi thì bất ngờ gió lớn và đám cháy bùng phát trở lại, mạnh và cường độ cao, làm diện tích cháy rộng lớn hơn nhiều.

Các lực lượng đã tích cực tiếp cận đám cháy, tuy nhiên, thời tiết rất nóng và địa hình phức tạp khiến việc khống chế đám cháy rừng rất khó khăn. Đặc biệt khu vực rừng cháy cao, địa hình phức tạp, thực bì dày vì vậy khó tiếp cận.

Hàng trăm cán bộ các lực lượng vũ trang, quân đội và dân quân địa phương đang sử dụng máy thổi gió, bàn dập lửa và làm đường băng cản lửa để khống chế đám cháy. Tuy vậy ngọn lửa đang lan rộng và bùng phát dữ dội. Theo quan sát, rất có thể đêm nay tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên