Vụ cần cẩu đè 3 người tử vong: Dừng thi công công trình

VOV.VN - Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do trong lúc cần cẩu di dời trạm đổ bê tông thì bị mất thăng bằng làm đầu cần cẩu đổ ập xuống đường

Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo cho tạm dừng ngay việc thi công tại công trình tuyến tránh Quốc lộ 30, nơi để xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 mẹ con đi xe máy chết thảm.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng cũng đang xác định trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ việc nói trên để tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm của chỉ huy công trình và phía đơn vị thi công đã không đảm bảo an toàn lao động.

Được biết, đơn vị thi công công trình để xảy ra vụ tai nạn lao động nói trên là Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộc (TP HCM).

Ông Nguyễn Văn Cống, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Tôi đã chỉ đạo, yêu cầu đơn vị thi công, trước mắt hỗ trợ, lo ma chay cho gia đình nạn nhân”.

Như tin đã đưa, trước đó, khoảng 7h30 ngày 5/5, trên tuyến tỉnh lộ ĐT 842 thuộc phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, 1 vụ tai nạn lao động bất ngờ đã xảy ra làm 3 người chết tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, trong lúc chiếc cần cẩu do Nguyễn Thái Huỳnh (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang thi công cầu Hồng Ngự 2 (bắc qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng) bất ngờ bị tuột cáp, gãy rơi xuống đường. Phần trên đầu của cần cẩu bị ngã ngang ra đường, rơi ngay vào xe máy do chị Can Tường Vân (SN 1984, ngụ phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chở 2 con là Trần Công Danh (7 tuổi), Trần An An (2 tuổi). Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ./.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần cẩu đổ ngang đường, đè chết 3 mẹ con
Cần cẩu đổ ngang đường, đè chết 3 mẹ con

VOV.VN -Phần trên đầu của xáng cẩu bị ngã ngang ra đường rơi ngay vào xe của chị Vân đang điều khiển đèo 2 con trai.

Cần cẩu đổ ngang đường, đè chết 3 mẹ con

Cần cẩu đổ ngang đường, đè chết 3 mẹ con

VOV.VN -Phần trên đầu của xáng cẩu bị ngã ngang ra đường rơi ngay vào xe của chị Vân đang điều khiển đèo 2 con trai.