Vụ cháy cây xăng: Một chiến sỹ chuyển về Khoa Chống độc

(VOV) - Chiến sỹ Nguyễn Hoàng Anh đã được chuyển về Khoa Chống độc – BV Bạch Mai do hít phải khí độc.

Trao đổi với phóng viên VOV online sáng 6/6, Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, chiễn sỹ Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1990), chiến sỹ Đội Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp - Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm, đã được chuyển xuống điều trị tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai.

Chiến sỹ Nguyễn Hoàng Anh được BS Nguyễn Thống thăm khám tại BV Saint Paul

Trước đó, như đã đưa tin, trong lúc tham gia chữa cháy cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm – Hà Nội), 9 chiến sỹ thuộc lực lượng PCCC các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và Đống Đa đã bị bỏng, được sơ cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó chuyển đến Khoa bỏng, Bệnh viện Saint Paul.

Bác sỹ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Saint Paul cho biết, 9 chiến sỹ PCCC được nhập viện vào khoảng 17h15 ngày 3/6 trong tình trạng bỏng mặt, tay. Trong đó, Nguyễn Hoàng Anh là trường hợp duy nhất suy hô hấp do hít phải chất độc với biểu hiện tiếp xúc chậm, mắt nhắm…

Các chiến sỹ sau đó được Khoa bỏng cấp cứu kịp thời. Đến sáng nay (6/6), ngoài Nguyễn Hoàng Anh, 8 người cơ bản đã ổn định, trong đó chiến sỹ Phạm Văn Phúc (sinh năm 1991) bị bỏng lửa xăng 20% sẽ được các bác sỹ tiếp tục điều trị và xử lý thẩm mỹ.

Thượng tá Trần Văn Vụ cho biết, sau khi được chuyển xuống Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, chiến sỹ Nguyễn Hoàng Anh đã được điều trị khử độc và đến nay tình hình sức khỏe đã dần hồi phục. “Dự kiến khi đồng chí Hoàng Anh xuất viện, chúng tôi sẽ chuyển Hoàng Anh tới Bệnh xá của Sở Cảnh sát PCCC để tiếp tục chăm sóc” – Thượng tá Vụ nói thêm.

Các chiến sỹ bị thương được điều trị tại BV Saint Paul

** Trao Huy hiệu “Chiến sỹ dũng cảm” cho 3 chiến sỹ

Được biết, chiều 5/6, ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn đã đến Bệnh viện Saint Paul thăm hỏi, động viên những chiến sỹ cảnh sát PCCC bị thương.

Thay mặt Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Long Hải trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hạ sỹ Nguyễn Hoàng Anh, hạ sỹ Phạm Văn Phúc (thuộc lực lượng PCCC Hoàn Kiếm) và trung sỹ Phạm Văn Phong (thuộc lực lượng PCCC Đống Đa)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thêm về vụ cháy tại Trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo
Tin thêm về vụ cháy tại Trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Lực lượng chức năng đã phải huy động gần 200 người tham gia chữa cháy trong gần 6 tiếng....

Tin thêm về vụ cháy tại Trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo

Tin thêm về vụ cháy tại Trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Lực lượng chức năng đã phải huy động gần 200 người tham gia chữa cháy trong gần 6 tiếng....

Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng
Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng

(VOV) -Đến thời điểm 17h30 ngày 3/6, hiện trường vụ cháy cây xăng gần Viện 108 (Hà Nội) vẫn được các lực lượng chức năng phong toả.

Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng

Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng

(VOV) -Đến thời điểm 17h30 ngày 3/6, hiện trường vụ cháy cây xăng gần Viện 108 (Hà Nội) vẫn được các lực lượng chức năng phong toả.

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng
Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Trong vụ cháy, có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói...

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Trong vụ cháy, có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói...

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy
Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

(VOV) - Đến sáng nay (4/6), một chiến sĩ bị thương nặng khi chữa cháy vẫn đang phải thở ô xy tại Bệnh viện Saint Paul.

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

(VOV) - Đến sáng nay (4/6), một chiến sĩ bị thương nặng khi chữa cháy vẫn đang phải thở ô xy tại Bệnh viện Saint Paul.

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội
Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

(VOV) -Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định là xảy ra trong quá trình xuất nhập xăng vào bồn chứa.

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

(VOV) -Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định là xảy ra trong quá trình xuất nhập xăng vào bồn chứa.

Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ
Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ

(VOV) - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tại cuộc họp báo chiều 4/6.

Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ

Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ

(VOV) - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tại cuộc họp báo chiều 4/6.