Vụ cháy chợ Nhà Xanh:Trắng tay, nhiều tiểu thương than khóc

VOV.VN -Sau đám cháy, hơn 30 ki-ốt bị cháy rụi, số tiền ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều tiểu thương gào khóc bởi bỗng chốc trắng tay...

Tiểu thương gào khóc trong mưa

Sáng 16/12, nhiều tiểu thương có mặt tại chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội), khóc “đỏ mắt” khi phải chứng kiến ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ hàng hóa của cửa hàng mình.

Bần thần đứng nhìn toàn bộ hàng hóa trong 2 ki-ốt Quang Long của vợ chồng người chị gái bỗng chốc chỉ còn lại đống tro tàn, anh Nguyễn Văn Phương vẫn không tin nổi vào mắt mình bởi chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình chị gái tích cóp gần 10 năm nay. “Giờ cháy hết rồi, thiệt hại cũng gần 1 tỷ đồng. Anh chị tôi trắng tay rồi”, anh Phương nói.

Tiểu thương cố gắng lục tìm những gì còn sót lại sau đám cháy (Ảnh: Hà Phương) 

Anh Phương kể: sáng sớm nay, khi cả gia đình đang trong giấc ngủ, thì bỗng nghe mấy người hàng xóm hô hoán “Cháy chợ, cháy chợ…”. Sau đó là tiếng kẻng của quân đội báo cháy. Lúc này, cả nhà mới giật mình bật dậy, mặc nguyên quần áo ngủ và cứ thế chạy ra hiện trường dập cháy.

“Lúc cả nhà chạy ra đến nơi thì thấy ngọn lửa đã lan sang 2 ki-ốt liền kề của vợ chồng anh chị tôi. Do các cửa hàng ở đây chủ yếu kinh doanh quần áo mùa đông, giày dép là những chất dễ cháy, nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh và dữ dội. Xung quanh đó, khói đen cứ thế ngùn ngụt bốc lên, không nhìn thấy đường vào. Chỉ trong 15 phút, ngọn lửa đã lan sang hơn 30 ki-ốt ở phía cuối chợ nhà Xanh. Tình hình lúc đó rất nguy hiểm, chúng tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn toàn bộ hàng hóa bị cháy rụi”, anh Phương kể lại.

Theo anh Phương, vợ chồng chị gái anh có 2 ki-ốt liền kề chuyên bán quần áo mùa đông, quần bò… Cách đây không lâu, vợ chồng họ và rất nhiều tiểu thương khác trong chợ đã nhập một khối lượng lớn quần áo, giày dép về bán dịp Tết Nguyên đán. Toàn bộ số hàng mới nhập đã được chuyển ra ki-ốt để trữ bán dần. Không ngờ, chỉ trong sáng nay, tất cả tiểu thương trở nên “trắng tay” chỉ sau 2 giờ đồng hồ “bà hỏa” ghé thăm.

Nhiều tiểu thương không kịp chuyển hàng hóa ra khỏi đám cháy nên chỉ biết gào khóc, thậm chí có người ngất lịm phải đưa đi cấp cứu.

Toàn bộ hàng hóa trong ki-ốt bán quần áo bị cháy nham nhở

Tiểu thương không biết về bảo hiểm cháy nổ

Mặc dù 2 ki-ốt của chị Nguyễn Thị Trang gần nơi xảy ra đám cháy, nhưng may mắn toàn bộ hàng hóa đã được gia đình chị chuyển ra ngoài. Vừa đặt bao tải hàng cuối cùng được chuyển từ ki-ốt đến nơi an toàn, chị Trang kể lại: “Lửa bắt đầu bùng lên vào lúc gần 7h sáng nay tại khu vực ki-ốt bán quần áo. Lửa bùng rất nhanh và lan sang các ki-ốt bên cạnh. Tại khu vực chợ lúc này, các ki-ốt vẫn chưa mở cửa bán hàng”.

Hơn 30 ki-ốt bị cháy rụi

“Nghe tin có cháy, tôi chạy ngay ra chợ để vớt vát tài sản của mình. Lúc này, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, còn cách 3-4 ki-ốt nữa là lan sang gian hàng của tôi. Vừa đến nơi, tôi đã thấy lực lượng cứu hỏa và nhiều tiểu thương xung quanh đó phá khóa cửa hàng của tôi để kéo hàng hóa ra ngoài, tránh ngọn lửa lan tiếp sang các ki-ốt khác. Bất chấp nguy hiểm lúc đó, tôi chỉ biết lao vào để lôi toàn bộ quần áo của cửa hàng đến nơi an toàn. May mắn, tôi đã bảo vệ được tài sản của mình trước khi ngọn lửa tan tới”, chị Trang cho biết thêm.

Gia đình chị Trang thuê 2 ki-ốt bán quần áo tại chợ nhà Xanh được 2 năm nay. Theo chị, từ trước đến nay, chưa từng xảy ra hỏa hoạn trong chợ. Các ki-ốt tại đây được quy định mắc 2-4 bóng đèn để thắp sáng. Mỗi cửa hàng đều có 1 cầu dao điện và toàn bộ đường dây điện cửa từng gian hàng do các tiểu thương quản lý.

Chị Trang cho hay, đa phần người dân ở đây có nguồn thu chủ yếu từ các gian hàng kinh doanh trong chợ nhà Xanh. Tất cả chi tiêu trong các gia đình đều phụ thuộc vào việc kinh doanh. Tuy nhiên, theo chị Trang cùng nhiều tiểu thương kinh doanh khác tại chợ này cho biết, các tiểu thương không biết đến bảo hiểm cháy nổ và bản thân chị Trang không mua bảo hiểm cháy nổ.

“Chúng tôi không tiếc tiền mua bảo hiểm cháy nổ. Nhưng bản thân chúng tôi không được biết đến bảo hiểm đó, nên không mua”, chị Trang nói.

 “Nhìn các tiểu thương bị cháy ki-ốt, chúng tôi rất hoang mang. Cuối năm, nên các tiểu thương ở đây đã nhập thêm hàng hóa để bán dịp Tết. May mắn, 2 ki-ốt hàng của tôi không bị thiêu rụi theo đám cháy, nhưng với tình hình này không biết lúc nào lại xảy ra cháy với chúng tôi”, chị Trang lo lắng.

Chợ Nhà Xanh nằm trên phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội. Chợ chủ yếu phục vụ đối tượng sinh viên của các trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Sau đám cháy, ước tính ban đầu có hơn 30 ki-ốt bị cháy rụi, không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tích cực điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm lính cứu hỏa dập đám cháy tại chợ Nhà Xanh
Hàng trăm lính cứu hỏa dập đám cháy tại chợ Nhà Xanh

VOV.VN -Đám cháy bùng lên lúc hơn 7h sáng nay tại khu vực bày bán quần áo của chợ Nhà Xanh 

Hàng trăm lính cứu hỏa dập đám cháy tại chợ Nhà Xanh

Hàng trăm lính cứu hỏa dập đám cháy tại chợ Nhà Xanh

VOV.VN -Đám cháy bùng lên lúc hơn 7h sáng nay tại khu vực bày bán quần áo của chợ Nhà Xanh 

Taxi cháy dữ dội trên phố, 5 người đạp cửa xe thoát thân
Taxi cháy dữ dội trên phố, 5 người đạp cửa xe thoát thân

VOV.VN -Sự cố cháy xe taxi đã khiến các phương tiện di chuyển theo hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất bị cản trở.

Taxi cháy dữ dội trên phố, 5 người đạp cửa xe thoát thân

Taxi cháy dữ dội trên phố, 5 người đạp cửa xe thoát thân

VOV.VN -Sự cố cháy xe taxi đã khiến các phương tiện di chuyển theo hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất bị cản trở.

Cháy chợ Nhà Xanh, tiểu thương hoảng loạn vì hàng cháy rụi
Cháy chợ Nhà Xanh, tiểu thương hoảng loạn vì hàng cháy rụi

VOV.VN -Do đám cháy quá lớn, những gian hàng chủ yếu là quần áo, vải, bông bị thiêu rụi.

Cháy chợ Nhà Xanh, tiểu thương hoảng loạn vì hàng cháy rụi

Cháy chợ Nhà Xanh, tiểu thương hoảng loạn vì hàng cháy rụi

VOV.VN -Do đám cháy quá lớn, những gian hàng chủ yếu là quần áo, vải, bông bị thiêu rụi.

Xe máy chở cồn cháy dữ dội, 1 thanh niên bỏng nặng
Xe máy chở cồn cháy dữ dội, 1 thanh niên bỏng nặng

VOV.VN -Sau khi va chạm giao thông, chiếc xe máy chở cồn bốc cháy dữ dội khiến một người bị thương.

Xe máy chở cồn cháy dữ dội, 1 thanh niên bỏng nặng

Xe máy chở cồn cháy dữ dội, 1 thanh niên bỏng nặng

VOV.VN -Sau khi va chạm giao thông, chiếc xe máy chở cồn bốc cháy dữ dội khiến một người bị thương.

Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”
Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”

VOV.VN -Chỉ trong phút chốc 5 hộ gia đình bị “bà hỏa” ghé thăm gần như “mất trắng” tài sản, nhiều chủ hộ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”

Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”

VOV.VN -Chỉ trong phút chốc 5 hộ gia đình bị “bà hỏa” ghé thăm gần như “mất trắng” tài sản, nhiều chủ hộ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hà Nội: Cháy lớn ở Nam Đồng, 1 lính cứu hỏa bị thương
Hà Nội: Cháy lớn ở Nam Đồng, 1 lính cứu hỏa bị thương

VOV.VN -Lửa lan từ tầng 3 lên tầng 5 của khu nhà D11, thiêu trụi hoàn toàn nhiều đồ đạc của một số hộ gia đình

Hà Nội: Cháy lớn ở Nam Đồng, 1 lính cứu hỏa bị thương

Hà Nội: Cháy lớn ở Nam Đồng, 1 lính cứu hỏa bị thương

VOV.VN -Lửa lan từ tầng 3 lên tầng 5 của khu nhà D11, thiêu trụi hoàn toàn nhiều đồ đạc của một số hộ gia đình

Cháy chung cư cao tầng ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng
Cháy chung cư cao tầng ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu gây hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư 26 tầng là do chập điện.

Cháy chung cư cao tầng ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng

Cháy chung cư cao tầng ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu gây hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư 26 tầng là do chập điện.

Cháy lớn ở TP HCM, 1.000m2 nhà kho bị thiêu rụi
Cháy lớn ở TP HCM, 1.000m2 nhà kho bị thiêu rụi

VOV.VN -Vụ cháy lớn đã thiêu rụi hơn 1.000m2 hệ thống nhà kho của Công ty cổ phần Cầu Tre, quận Tân Phú.

Cháy lớn ở TP HCM, 1.000m2 nhà kho bị thiêu rụi

Cháy lớn ở TP HCM, 1.000m2 nhà kho bị thiêu rụi

VOV.VN -Vụ cháy lớn đã thiêu rụi hơn 1.000m2 hệ thống nhà kho của Công ty cổ phần Cầu Tre, quận Tân Phú.