Vụ đẩy bố mẹ ra đường ăn Tết: Những đứa con lên tiếng

Trong cuộc tiếp xúc với những đứa con của ông bà Quý – Chén thì thông tin đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau

Vụ việc 7 đứa con đẩy bố mẹ già ra đường ăn Tết đã gây bức xúc cho dư luận trong thời gian gần đây. Sự việc cũng chính được những người thân trong gia đình xác nhận. Chị Nguyễn Thị Thoa (con gái út của ông bà Quý - Chén) cho biết, người con trai thứ ba của ông bà tên là Nguyễn Văn Đại đối xử rất tệ bạc với bố mẹ. Khi ông bà cho tiền bán đất để làm nhà xong thì Đại đã đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Tính đến nay cũng đã 9 năm rồi.

Theo chị Thoa, người con trai thứ hai tính đón ông bà về nhưng ông bà Quý – Chén không chịu. Chị Thoa là người con gái duy nhất ở gần nhưng do không có điều kiện kinh tế eo hẹp nên đành chấp nhận để ông bà ở ngoài đình làng.

Báo GDVN ngày 1/2 đưa thông tin về việc tiếp xúc với đưa con trai thứ 3 mà theo như lời chị Thoa là người đã đuổi bố mẹ ra khỏi nhà cho biết, anh Nguyễn Văn Đại, chuyện bố mẹ anh và cô em gái út bộc bạch là sai sự thật.

Anh Đại, con trai ông Qúy

Anh Đại còn thể hiện bức xúc: "Chuyện ông bà bỏ ra đình ở, mà không ở nhà thờ phụng tổ tiên, không ở với con cái là điều không chấp nhận được. Chính có sự hậu thuẫn của chính quyền địa phương, chấp nhận cho tá túc ở đình làng, nên họ càng không muốn về với con cháu". Anh Đại nói thêm, ở vùng này, trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ là thuộc về con trai cả trong nhà, trừ khi con cả mất đi thì mới ủy quyền cho các con trai khác bên dưới.

Về thông tin anh đã “dụ” bố mẹ bán mảnh đất ở vùng kinh tế mới, lấy tiền mua mảnh đất hiện tại, anh Đại nói rằng, đất và nhà hiện tại gia đình anh đang sinh sống được mua bằng tiền bán 2 sào đất mà bên vợ cho lúc 2 người mới cưới nhau.

Anh Đại còn cho biết, lúc bà Chén bị ốm 6 tháng, điều trị ở bệnh viện Quân Y 103, cũng một tay vợ chồng anh lo tiền thuốc thang, viện phí. Nhưng khi khỏe mạnh, ông bà lại dọn về đình làng ở tiếp.

Khi thông tin vụ việc được những đứa con đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau thì hàng xóm, làng giềng và chính quyền chức năng đều cho biết, việc hai vợ chồng ông bà Quý – Chén bị ngược đãi là hoàn toàn có thật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên