Vụ nổ cây xăng ở Sóc Trăng: Không phát hiện thuốc nổ

Kết quả khám nghiệm của Công an tỉnh Sóc Trăng bước đầu cho thấy không có dấu hiệu của thuốc nổ, không có sự phá hoại, tác động từ bên ngoài

Chiều 27/12, Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết nguyên nhân nổ cây xăng Hùng Vương (số 61, đường Hùng Vương, phường 6, TP.Sóc Trăng) sẽ được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an công bố chính thức trong thời gian tới.

Cây xăng Hùng Vương - Ảnh: Huyền Trinh
Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường của vụ nổ, lực lượng chức năng không thấy dấu hiệu của thuốc nổ, không có sự phá hoại tác động từ bên ngoài vào cây xăng trên.

Như tin đã đưa tin, sáng 25/12, cây xăng Hùng Vương bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, làm 3 người vào đổ xăng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau vụ nổ, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phong tỏa hiện trường, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra.

Chiều 26/12, sau khi sửa chữa, cây xăng Hùng Vương đã hoạt động trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân nào khiến cây xăng ở Sóc Trăng bị nổ?
Nguyên nhân nào khiến cây xăng ở Sóc Trăng bị nổ?

VOV.VN - Sức nổ đã làm 4 trụ xăng bị bung ra, hư hỏng nặng, căn nhà liền kề phía sau cây xăng cũng bị hư hại đồ đạc, các cửa kính bị vỡ nát.

Nguyên nhân nào khiến cây xăng ở Sóc Trăng bị nổ?

Nguyên nhân nào khiến cây xăng ở Sóc Trăng bị nổ?

VOV.VN - Sức nổ đã làm 4 trụ xăng bị bung ra, hư hỏng nặng, căn nhà liền kề phía sau cây xăng cũng bị hư hại đồ đạc, các cửa kính bị vỡ nát.