Vụ rơi máy bay: Hoàn tất xét nghiệm ADN, chuẩn bị lễ truy điệu

VOV.VN -Lễ viếng và truy điệu các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Thạch Thất- Hà Nội sẽ diễn ra từ 7h-11h ngày mai (11/7).

Lễ truy điệu trang nghiêm, chu đáo

Chiều nay (10/7), trả lời phóng viên VOV.VN, Thiếu tướng Phan Thanh Giảng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết công tác xét nghiệm ADN đã hoàn tất và thi hài các cán bộ chiến sĩ hy sinh đã được bàn giao cho đơn vị tổ chức truy điệu.

Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Sau khi tổ chức khâm liệm, Lễ viếng và truy điệu 18 cán bộ chiến sĩ hy sinh sẽ diễn ra từ 7h-11h tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, sau đó tiến hành hỏa táng tại đài hóa thân.

 

Nhiều người dân thắp nhang, tưởng nhớ những người lính không may tử nạn trong chuyến huấn luyện tại buổi lễ cầu siêu ở khu vực máy bay rơi (Ảnh: Vnexpress)

Đối với trường hợp gia đình có nguyện vọng đưa liệt sĩ về quê an táng, đơn vị đều tổ chức đoàn đầy đủ thành phần theo quy định đưa liệt sĩ về quê hương, phục vụ lễ tang một cách trang nghiêm, chu đáo, an táng theo phong tục tập quán địa phương.

Thiếu tướng Phan Thanh Giảng cho biết, trong số các đồng chí hy sinh thuộc Quân chủng, có gia đình 2 đồng có nguyện vọng đưa liệt sĩ về quê an táng.

Trước đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm, chu đáo cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở khu vực Hà Nội. Đối với các trường hợp gia đình có nguyện vọng đưa liệt sĩ về quê hương, phía quân đội sẽ tổ chức đưa liệt sĩ về quê an táng chu đáo.

Hỗ trợ gia đình quân nhân

Chia sẻ nỗi mất mát của các gia đình, Bộ Quốc phòng đã quyết định hỗ trợ gia đình mỗi quân nhân hy sinh 50 triệu đồng và mỗi quân nhân bị thương 10 triệu đồng, Quân Chủng PK-KQ hỗ trợ gia đình quân nhân hy sinh 30 triệu đồng. Nhiều cơ quan ban ngành cũng có sự hỗ trợ đối với gia đình các quân nhân hy sinh và bị thương.

 

Viện Bỏng Quốc gia - nơi 3 chiến sĩ bị thương đang được điều trị tích cực

Toàn bộ các cán bộ, chiến sĩ trong ê kíp bay đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định truy thăng quân hàm lên một cấp. Riêng đối với những học viên chưa là sĩ quan sẽ được truy phong cấp bậc thiếu úy. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn bay và rút kinh nghiệm kịp thời, thực hiện tốt công tác chính sách đối với các liệt sĩ và các đồng chí bị thương.

Như tin đã đưa, lúc 7h45 ngày 7/7, trong khi đang bay huấn luyện thả dù tại khu vực sân bay Hòa Lạc, máy bay Mi-171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Hậu quả khiến 18 quân nhân hy sinh. 3 chiến sĩ bị thương đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, tuy nhiên tình trang sức khỏe vẫn rất nặng. Toàn bộ các chiến sĩ hi sinh đều có tuổi đời từ 30-35, có 2 chiến sĩ thuộc tổ lái mang quân hàm Thượng tá, Trung tá. Hầu hết họ đều có con nhỏ 2-3 tuổi, 6 tháng tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực cứu 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171
Nỗ lực cứu 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân vẫn rất nặng. Gia đình các chiến sĩ hy vọng điều tốt lành sẽ đến với con em mình...

Nỗ lực cứu 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171

Nỗ lực cứu 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân vẫn rất nặng. Gia đình các chiến sĩ hy vọng điều tốt lành sẽ đến với con em mình...

Vụ rơi máy bay: Con trai chào đời khi bố đang nằm viện
Vụ rơi máy bay: Con trai chào đời khi bố đang nằm viện

VOV.VN -Gia đình Trung úy Đinh Văn Dương cho biết, sáng nay, người lính đặc công đã có đứa con thứ hai là một bé trai xinh xắn. 

Vụ rơi máy bay: Con trai chào đời khi bố đang nằm viện

Vụ rơi máy bay: Con trai chào đời khi bố đang nằm viện

VOV.VN -Gia đình Trung úy Đinh Văn Dương cho biết, sáng nay, người lính đặc công đã có đứa con thứ hai là một bé trai xinh xắn. 

Máy bay rơi ở Hòa Lạc: Phi công cố gắng tránh đâm xuống khu đông dân
Máy bay rơi ở Hòa Lạc: Phi công cố gắng tránh đâm xuống khu đông dân

VOV.VN - Người dân cho rằng, nếu phi công không cố xử lý để tránh đâm vào nhà dân thì hậu quả sẽ còn nặng nề hơn nhiều.

Máy bay rơi ở Hòa Lạc: Phi công cố gắng tránh đâm xuống khu đông dân

Máy bay rơi ở Hòa Lạc: Phi công cố gắng tránh đâm xuống khu đông dân

VOV.VN - Người dân cho rằng, nếu phi công không cố xử lý để tránh đâm vào nhà dân thì hậu quả sẽ còn nặng nề hơn nhiều.

Video: Thu dọn hiện trường máy bay rơi ở Hòa Lạc
Video: Thu dọn hiện trường máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, đến chiều 7/7, 1 trong 5 chiến sĩ bị thương đã tử vong, tổng số người thiệt mạng đã lên 17 người.

Video: Thu dọn hiện trường máy bay rơi ở Hòa Lạc

Video: Thu dọn hiện trường máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, đến chiều 7/7, 1 trong 5 chiến sĩ bị thương đã tử vong, tổng số người thiệt mạng đã lên 17 người.

Người dân đổ dồn về khu vực máy bay rơi ở Hòa Lạc
Người dân đổ dồn về khu vực máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tổng số 21 quân nhân, 17 đồng chí đã hy sinh, 4 đồng chí bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân đổ dồn về khu vực máy bay rơi ở Hòa Lạc

Người dân đổ dồn về khu vực máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tổng số 21 quân nhân, 17 đồng chí đã hy sinh, 4 đồng chí bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn
Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

VOV.VN - Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường nắm tình hình vụ việc và chỉ đạo công tác xử lý.

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

VOV.VN - Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường nắm tình hình vụ việc và chỉ đạo công tác xử lý.