Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước phát huy tối đa trách nhiệm, quyền hạn

VOV.VN - "Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ có kết hợp sử dụng quyền hạn trách nhiệm của mình đầy đủ và có hiệu quả hơn".

Ngày 23/10, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Theo đại biểu Lê Thanh Vân – Uỷ viên Thường trực Uỷ ban TCNS của Quốc hội nhấn mạnh việc Đảng cử ra người đứng đầu Đảng, trước đây là Chủ tịch Đảng - Chủ tịch Hồ Chí Minh và giờ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tham gia công việc Nhà nước, ứng cử chức đứng đầu Nhà nước là công việc bình thường.

“Xem lại Đảng chính trị cầm quyền ở các nước đều làm như vậy cả. Đảng chính trị được nắm giữ quyền lãnh đạo bao giờ họ cũng cử thủ lĩnh của mình giữ chức đứng đầu Nhà nước. Trong lịch sử Việt Nam, có những giai đoạn với đòi hỏi khác nhau, sự phân công lãnh đạo cấp cao tham gia vào vị trí của Nhà nước cũng khác nhau. Lần này, rõ ràng điều kiện lịch sử tạo ra một cơ hội để chúng ta tiến hành giới thiệu người đứng đầu Đảng đứng đầu Nhà nước” – ông Lê Thanh Vân phân tích.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân

Vị đại biểu đoàn Cà Mau cũng nhấn mạnh, Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước thì trước hết vai trò lãnh đạo Đảng và vai trò lãnh đạo Nhà nước hoàn toàn thuận lợi.

Hiện Tổng Bí thư đang là Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ở cương vị Chủ tịch nước là người lãnh đạo toàn diện các lực lượng vũ trang, cải cách tư pháp. Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ có kết hợp sử dụng quyền hạn trách nhiệm của mình đầy đủ và có hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng và đứng đầu Nhà nước thì việc xử lý những việc thuộc trách nhiệm, quyền hạn của mình sẽ rất nhanh, ứng phó được ngay.

Hơn nữa, theo ông Lê Thanh Vân, mô hình chúng ta đang thực hiện là lồng ghép chức danh lãnh đạo của cấp uỷ với chính quyền thì đây là bước chuyển ban đầu ở cấp cao nhất, cho thấy xu thế chung trong cải cách bộ máy hành chính, lồng ghép các chức năng nhiệm vụ, giảm bớt gánh nặng về ngân sách, đó là xu hướng tất yếu.

“Một điều nữa cần phải nói, có ý kiến lo một người nắm giữ chức vụ cao, tập trung như vậy có bị lạm quyền không? Tôi cho rằng cái này do con người chứ không phải do cơ chế. Người nắm giữ quyền hạn mà liêm khiết, trí tuệ, biết tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân, huy động được sức mạnh của nhân dân, đặc biệt phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài thì quyền hạn, trách nhiệm lồng ghép đó sẽ được phát huy tối đa” – ông Lê Thanh Vân khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

“Tôi nghĩ đây là mong muốn và bây giờ đã chín muồi. Kể từ đây về sau nên giữ cơ chế này, nên thực hiện về mặt thể chế trong vấn đề vận hành guồng máy chung của quốc gia, tức Đảng, Nhà nước là sự kết hợp thống nhất. Đảng hoá thân vào trong Nhà nước và chịu trách nhiệm toàn diện với nhân dân, thông qua bộ máy Nhà nước” – ông Vũ Trọng Kim (đoàn Hải Dương) chi sẻ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội

Còn đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cũng chia sẻ: “Cá nhân tôi ủng hộ rất cao với việc bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước. Kết quả bỏ phiếu cũng đã cho thấy sự đồng tình, thống nhất từ các đại biểu Quốc hội khác. Đây không chỉ là một giải pháp tình huống mà còn đi đúng theo xu thế chính trị của thời đại”.

Về giám sát quyền lực đối với người giữ các chức vụ quan trọng, theo đại biểu Dương Trung Quốc, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao dân chủ, thiết chế để người dân giám sát.

Bày tỏ kỳ vọng vào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương – Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Bình nói: “Với năng lực, sự năng nổ, quyết tâm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng với sự đồng tình trong nội bộ và nhân dân, tôi tin tưởng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao phó. Trong đó, công tác đối nội, đối ngoại của Việt Nam sẽ được nâng cao hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức
Clip: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngày 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Clip: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Clip: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngày 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước
Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất có tên trong danh sách để bầu Chủ tịch nước vừa được Quốc hội thông qua.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất có tên trong danh sách để bầu Chủ tịch nước vừa được Quốc hội thông qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“
Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“

VOV.VN - Chiều 23/10, sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“

VOV.VN - Chiều 23/10, sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.