Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên Quốc lộ 5

VOV.VN -
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa chỉ đạo xác minh thông tin và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê”, đe dọa hành hung lái xe trên tuyến Quốc lộ 5 (Hà Nội-Hải Phòng).

Cụ thể, báo Lao động số ra ngày 11/3/2015 có bài: “Bảo kê lộng hành tuyến vận tải khách Hà Nội-Hải Phòng” phản ánh nhiều “nhà xe” thuê cò mồi chèo kéo khách, gọi điện đe dọa, bắt chặn, dừng xe, khống chế lái xe, phương tiện của các hãng vận tải khác hoạt động trên tuyến Quốc lộ số 5 đi qua thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng.

Trước thông tin trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ, nếu đúng như nội dung bài báo phản ánh thì phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê”, đe dọa hành hung lái xe và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tái diễn tình trạng trên, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện “ông chủ” bảo kê “lữ đoàn xe quá tải” vượt đường cao tốc
Lộ diện “ông chủ” bảo kê “lữ đoàn xe quá tải” vượt đường cao tốc

Các đối tượng đã móc ngoặc “đưa – nhận hối lộ” bảo kê cho “lữ đoàn xe quá tải” vượt lên đường cao tốc làm ảnh hưởng chất lượng công trình đường cao tốc.

Lộ diện “ông chủ” bảo kê “lữ đoàn xe quá tải” vượt đường cao tốc

Lộ diện “ông chủ” bảo kê “lữ đoàn xe quá tải” vượt đường cao tốc

Các đối tượng đã móc ngoặc “đưa – nhận hối lộ” bảo kê cho “lữ đoàn xe quá tải” vượt lên đường cao tốc làm ảnh hưởng chất lượng công trình đường cao tốc.

Hiệp hội Vận tải kiến nghị xử lý việc “bảo kê xe quá tải”
Hiệp hội Vận tải kiến nghị xử lý việc “bảo kê xe quá tải”

VATA vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án điều tra, làm rõ việc bảo kê cho Công ty TNHH Vận tải Trung Thành (Hải Phòng).

Hiệp hội Vận tải kiến nghị xử lý việc “bảo kê xe quá tải”

Hiệp hội Vận tải kiến nghị xử lý việc “bảo kê xe quá tải”

VATA vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án điều tra, làm rõ việc bảo kê cho Công ty TNHH Vận tải Trung Thành (Hải Phòng).

40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách
40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách

Thành phố Vinh xuất hiện nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn ngăn cản khách, đe dọa tài xế không được bắt khách

40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách

40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách

Thành phố Vinh xuất hiện nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn ngăn cản khách, đe dọa tài xế không được bắt khách

Bắt nhóm côn đồ bảo kê dọc tuyến Quốc lộ 32
Bắt nhóm côn đồ bảo kê dọc tuyến Quốc lộ 32

VOV.VN -Nguyễn Công Thà (tức Thà “rồng”) đã cấu kết với các đối tượng côn đồ lập nên ổ nhóm bảo kê.

Bắt nhóm côn đồ bảo kê dọc tuyến Quốc lộ 32

Bắt nhóm côn đồ bảo kê dọc tuyến Quốc lộ 32

VOV.VN -Nguyễn Công Thà (tức Thà “rồng”) đã cấu kết với các đối tượng côn đồ lập nên ổ nhóm bảo kê.

Phúc Thọ: Không có chuyện “bảo kê” cho cát tặc lộng hành
Phúc Thọ: Không có chuyện “bảo kê” cho cát tặc lộng hành

VOV.VN - “Chủ tịch và các phó chủ tịch không có chuyện chống lưng, bảo kê bởi chúng tôi đã chỉ đạo rất quyết liệt”, ông Hoàng Mạnh Phú khẳng định.

Phúc Thọ: Không có chuyện “bảo kê” cho cát tặc lộng hành

Phúc Thọ: Không có chuyện “bảo kê” cho cát tặc lộng hành

VOV.VN - “Chủ tịch và các phó chủ tịch không có chuyện chống lưng, bảo kê bởi chúng tôi đã chỉ đạo rất quyết liệt”, ông Hoàng Mạnh Phú khẳng định.

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu
Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, điều chuyển, bố trí người khác thay thế nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng.

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, điều chuyển, bố trí người khác thay thế nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng.