Xây chợ tiền tỷ để... phơi sắn

Chợ Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam được xây dựng từ năm 2009, với nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng, đã hoàn thành từ lâu, nhưng vẫn bỏ không

Đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng nhằm đưa hoạt động kinh doanh ở các chợ tạm về một mối, nhưng chợ mới được xây dựng tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam quy hoạch thiếu hợp lý nên... có chợ cũng như không.

Chợ Bình Định Bắc được xây dựng từ năm 2009, có diện tích  khoảng 4.400m2, với nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng, đã hoàn thành từ lâu, nhưng vẫn bỏ không. Cửa vào chợ hiện nay chất ngổn ngang gạch vỡ, đường vào chợ mùa mưa lầy lội, và cả trăm bao sắn lát được mang đến tận dụng chợ làm sân phơi.

Chợ để phơi sắn, khoai...

Bà Huỳnh Thị Ngọc, một hộ dân sống ngay bên cạnh chợ cho biết: “Chợ đã khánh thành từ lâu, nhưng không được sử dụng, chỉ để cho người dân phơi lúa, sắn. chúng tôi thấy xây chợ này quá lãng phí!”. Trong khi chợ mới xây không được sử dụng, nhiều người dân phải tràn ra lòng đường họp chợ, bán rau, hoa quả, thực phẩm… gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông khu dân cư. 

Dự án đầu tư xây dựng các chợ quy mô lớn là điều cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ của địa phương, song việc để cho những công trình  trên bỏ không trong một thời gian dài, đã và đang gây lãng phí, làm cho nhiều người dân bức xúc, phản ánh…

Đề nghị các địa phương cần quan tâm, sớm tìm giải pháp tích cực, tạo điều kiện thuận lợi nhu cầu mua, bán cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên