Xe đầu kéo tụt đèo đè xe máy chở 3 mẹ con

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h45’ ngày 4/9, trên Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả (thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên)

Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Mỹ Linh (37 tuổi) ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 79F1-9793 chở 2 con gái là Huỳnh Lê Hoàng Vũ Huyền (11 tuổi) và Huỳnh Hoàng Thi Thơ (3 tuổi) chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến đoạn dốc ở km1360+40 Quốc lộ 1A ở đèo Cả thì bị xe đầu kéo mang biển kiểm soát 57L-2837 kéo theo rơ-moóc 51R-3688 trên có một xe tải, do tài xế Nguyễn Văn Lợi (36 tuổi) ở khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều khiển, bất ngờ tụt dốc cán qua xe của mẹ con chị Linh.

Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn khiến cháu Huyền chết tại chỗ, cháu Thơ 3 tuổi chết trên đường đi cấp cứu, riêng chị Linh bị gãy cả hai chân và đa chấn thương, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân, chồng chị Linh đi xuất khẩu lao động, ba mẹ con về quê chồng ở xã Hòa Xuân Nam để dự đám giỗ và trên đường trở về nhà thì bị nạn.

Cảnh sát Giao thông Công an Phú Yên đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông nên Quốc lộ 1 qua đèo Cả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên