Xe đò, taxi đắt khách vì tàu cánh ngầm đóng cửa

Do không nắm thông tin tàu cánh ngầm bị "đóng cửa", sáng 22/1 vẫn có nhiều hành khách đến bến tàu cánh ngầm hỏi mua vé.

Ngày 22/1, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP đã chính thức tạm ngưng cấp phép rời cảng, bến đối với các tàu cao tốc cánh ngầm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng cùng ngày, bến tàu tại công viên cảng Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) vẫn có nhiều người tới hỏi mua vé đi tàu trong ngày. Bên cạnh đó, cũng nhiều người lên để trả vé đã mua trước đó.

Nhiều người vẫn vào tận các quầy vé để hỏi lý do không bán vé (Ảnh: Tuổi trẻ)

Việc tạm “đóng cửa” bến tàu cánh ngầm đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, một số người đã chọn ô tô khách, taxi làm phương tiện thay thế tàu cánh ngầm.

Từ sáng sớm, hai vợ chồng chị Trâm (quê Vũng Tàu) đã đón taxi đến cảng Bạch Đằng mua vé về quê. Khi đến quầy vé, nhân viên bán vé thông báo hôm nay tàu không chạy, lý do nhân viên này đưa ra là: đưa toàn bộ tàu đi kiểm định.

Hỏi thêm các quầy vé khác đều có chung câu trả lời trên, hai vợ chông chị Trâm đành tìm phương tiện khác để đi. Tuy nhiên, do chị Trâm thường bị say xe nên không thể đi xe đò, hai vợ chồng đón taxi để về quê.

Theo một tài xế taxi đứng đón khách trước bến tàu cánh ngầm, giá cước từ TP.HCM đến Vũng Tàu là 1,5 triệu đồng. Hai vợ chồng chị Trâm đành chờ đến gần trưa để đi taxi ghép với một cặp vợ chồng khác nhằm giảm chi phí.

Cũng trong buổi sáng, rất nhiều khách du lịch nước ngoài tìm đến bến tàu cánh ngầm để mua vé đi Vũng Tàu và phần lớn họ đều phải chuyển qua đi bằng phương tiện khác. Có những khách đành hủy chuyến đi chơi của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy tàu cánh ngầm: 84 hành khách được bố trí chỗ ăn nghỉ
Cháy tàu cánh ngầm: 84 hành khách được bố trí chỗ ăn nghỉ

VOV.VN -90 người trên tàu (gồm lái tàu, nhân viên và 84 hành khách) đã được cứu lên bờ an toàn

Cháy tàu cánh ngầm: 84 hành khách được bố trí chỗ ăn nghỉ

Cháy tàu cánh ngầm: 84 hành khách được bố trí chỗ ăn nghỉ

VOV.VN -90 người trên tàu (gồm lái tàu, nhân viên và 84 hành khách) đã được cứu lên bờ an toàn

Tạm ngưng hoạt động tàu cánh ngầm tuyến TP HCM - Vũng Tàu
Tạm ngưng hoạt động tàu cánh ngầm tuyến TP HCM - Vũng Tàu

Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu Sở GTVT công bố ngay quyết định tạm đình chỉ đến 3 công ty có tàu cánh ngầm đang hoạt động trên địa bàn.

Tạm ngưng hoạt động tàu cánh ngầm tuyến TP HCM - Vũng Tàu

Tạm ngưng hoạt động tàu cánh ngầm tuyến TP HCM - Vũng Tàu

Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu Sở GTVT công bố ngay quyết định tạm đình chỉ đến 3 công ty có tàu cánh ngầm đang hoạt động trên địa bàn.

Vụ cháy tàu cánh ngầm: Chủ tàu phải bồi thường thiệt hại
Vụ cháy tàu cánh ngầm: Chủ tàu phải bồi thường thiệt hại

VOV.VN -Bộ Giao thông - Vận tải đánh giá rõ khả năng thẩm định của cơ quan kiểm định chất lượng hệ thống tàu này để quy trách nhiệm cụ thể

Vụ cháy tàu cánh ngầm: Chủ tàu phải bồi thường thiệt hại

Vụ cháy tàu cánh ngầm: Chủ tàu phải bồi thường thiệt hại

VOV.VN -Bộ Giao thông - Vận tải đánh giá rõ khả năng thẩm định của cơ quan kiểm định chất lượng hệ thống tàu này để quy trách nhiệm cụ thể

Vụ cháy tàu cánh ngầm:Khen thưởng 2 chủ ghe cứu hơn 50 người
Vụ cháy tàu cánh ngầm:Khen thưởng 2 chủ ghe cứu hơn 50 người

VOV.VN -Mỗi cá nhân đã nhận số tiền thưởng 10 triệu đồng

Vụ cháy tàu cánh ngầm:Khen thưởng 2 chủ ghe cứu hơn 50 người

Vụ cháy tàu cánh ngầm:Khen thưởng 2 chủ ghe cứu hơn 50 người

VOV.VN -Mỗi cá nhân đã nhận số tiền thưởng 10 triệu đồng

Tàu cánh ngầm cháy: 30 tàu cứu hộ đến dập lửa
Tàu cánh ngầm cháy: 30 tàu cứu hộ đến dập lửa

Cơ quan chức năng phải điều động khoảng 30 tàu cứu hộ đến hiện trường để dập lửa.

Tàu cánh ngầm cháy: 30 tàu cứu hộ đến dập lửa

Tàu cánh ngầm cháy: 30 tàu cứu hộ đến dập lửa

Cơ quan chức năng phải điều động khoảng 30 tàu cứu hộ đến hiện trường để dập lửa.

Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy tàu cánh ngầm
Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy tàu cánh ngầm

UBND TP HCM yêu cầu Công ty Cổ phần tàu cao tốc Vina liên hệ với hành khách để giải quyết bồi thường thiệt hại.

Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy tàu cánh ngầm

Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy tàu cánh ngầm

UBND TP HCM yêu cầu Công ty Cổ phần tàu cao tốc Vina liên hệ với hành khách để giải quyết bồi thường thiệt hại.

Tránh bão, chợ và tàu cánh ngầm ngừng hoạt động
Tránh bão, chợ và tàu cánh ngầm ngừng hoạt động

VOV.VN -Chiều 6/11, tất cả các tàu cánh ngầm hoạt động trên tuyến Vũng Tàu - TP.HCM đã phải tạm ngưng hoạt động.

Tránh bão, chợ và tàu cánh ngầm ngừng hoạt động

Tránh bão, chợ và tàu cánh ngầm ngừng hoạt động

VOV.VN -Chiều 6/11, tất cả các tàu cánh ngầm hoạt động trên tuyến Vũng Tàu - TP.HCM đã phải tạm ngưng hoạt động.

Ngăn gần 2.000 lít dầu sau vụ cháy tàu cánh ngầm
Ngăn gần 2.000 lít dầu sau vụ cháy tàu cánh ngầm

Công ty đã điều động nhân viên, phương tiện phao quây thấm dầu ngăn không cho dầu từ tàu cánh ngầm bị cháy loang ra sông.

Ngăn gần 2.000 lít dầu sau vụ cháy tàu cánh ngầm

Ngăn gần 2.000 lít dầu sau vụ cháy tàu cánh ngầm

Công ty đã điều động nhân viên, phương tiện phao quây thấm dầu ngăn không cho dầu từ tàu cánh ngầm bị cháy loang ra sông.