Xe đón nhận hài cốt liệt sỹ bị lật

Xe ô tô Ford 7 chỗ mang biển kiểm soát 37S - 3808 bị lật nghiêng giữa lòng đường, bẹp rúm phần trần xe và vỡ nát phần kính trước.

Vào lúc 12h ngày 23/6, tại ngã tư đoạn giao nhau giữa đường Hà Huy Tập với đường tránh Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô con trong đó có một xe đang trên đường vào Nam đón nhận hài cốt liệt sỹ.

Vào thời điểm trên, xe ô tô 5 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29T - 1983 do anh Trần Đại Lợi (sinh năm 1964, ở phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới) điều khiển đang chạy theo hướng Đông - Tây đi qua ngã tư trên đã va chạm với xe ô tô Ford 7 chỗ mang biển kiểm soát 37S - 3808 do anh Thái Bá Quang (sinh năm 1962, ở thị trấn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang trên đường vào Nam đón nhận hài cốt liệt sỹ.

Vụ tai nạn đã làm xe ô tô 5 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29T - 1983 văng ra xa khoảng 40m, lao vào bãi đất hoang phía sâu trong lề đường và làm cho phần đầu xe bị biến dạng. Xe ô tô Ford 7 chỗ mang biển kiểm soát 37S - 3808 bị lật nghiêng giữa lòng đường, bẹp rúm phần trần xe và vỡ nát phần kính trước.

Vụ tai nạn đã làm anh Thái Bá Quang bị thương nặng và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới.

Sau khi tai nạn xảy ra lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Đồng Hới đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân tai nạn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên