Xót xa bé gái bị xe tông nát bụng, mất tử cung

Chiếc ô tô chở cát tông và kéo lê một đoạn khiến bé N.A.N. bị đa chấn thương, đứt thành bụng, dập nát toàn bộ đại tràng, mất tử cung và phần phụ...

Sáng nay (23/12), Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn (Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội), cho biết bệnh viện vừa cứu sống bé N.A.N, 11 tuổi, nạn nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn ô tô trước đó hơn 3 tuần.

Ngày 1/12, lúc đang đi bộ cùng bà sát vỉa hè cách nhà ở tỉnh Thanh Hoá khoảng 100 m, N.A.N bất ngờ bị một chiếc ô tô chở cát vượt một xe khác đâm thẳng vào khiến bé ngã sấp xuống đường và bị kéo lê một đoạn.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thăm khám, hội chẩn bên giường bệnh bé N

Nghe tiếng kêu thất thanh, mọi người lao ra thì thấy N. nằm sấp dưới bánh trước ô tô, khắp người bê bết máu nên đưa cháu lên bệnh viện địa phương cấp cứu.

Sau khi sơ cứu khâu dúm lại phần nội tạng bị lộ, ngay trong ngày, bé N. đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Đức Chính cho biết N. được chuyển đến trong tình trạng mất máu, huyết áp tụt, sốc đa chấn thương, đứt thành bụng, dập nát toàn bộ đại tràng, chấn thương thận phải, vỡ bàng quang, tử cung và phần phụ...

Ngay lập tức, các bác sĩ đã chuyển N. vào phòng mổ cấp cứu, cắt toàn bộ đại tràng, khâu trực tràng, phần tử cung còn lại... suốt hơn 6 giờ.

Sau 3 tuần giành giật với tử thần, bé N. đã được các bác sĩ cứu sống và hiện đang phục hồi.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Chính, mặc dù phần tổn thương trên cơ thể của bệnh nhân đã được xử lý nhưng khó khăn trước mắt là khả năng phục hồi vì hiện tại rất khó khăn vì bé N. đã mất hết phần da và cơ bụng.

Nếu N. được đắp da mà không có phần cơ sẽ rất bất tiện cho bé mỗi khi đi lại sau này. Nhưng nếu không sớm đưa phần nội tạng bị lộ ra ngoài vào ổ bụng thì có thể gây hội chứng chèn ép sau này, khó thích nghi và dễ nhiễm khuẩn.

Hiện các y bác sĩ đang chăm sóc, điều trị để tăng cường sức khoẻ vì bé N. khá gầy yếu, sau đó sẽ mời chuyên gia đến hội chẩn để tìm hướng điều trị tốt nhất.

Các bác sĩ cho biết tai nạn đã cướp đi của bé N. bàng quang và gần như hết tử cung nên khả năng sinh nở sau này hầu như không có. Ngoài ra tâm lý của cháu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều sau vụ tai nạn nghiêm trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên