Xử lý cơ sở bán mũ bảo hiểm dùng tem hợp quy và tem phụ giả

(VOV) -Tại cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm số 56 phố Hàng Đậu do Trần Tiến Dũng làm chủ, phát hiện 182 mũ bảo hiểm không đạt chất lượng

Hàng trăm mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn và có dấu hiệu sử dụng tem nhãn giả đã bị đội chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm (Công an Hà Nội) phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện trong buổi kiểm tra sáng 14/3.

Mũ không đạt tiêu chuẩn 

Tại cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm số 56 phố Hàng Đậu do Trần Tiến Dũng (sinh năm 1962) làm chủ, cơ quan chức năng phát hiện 182 mũ bảo hiểm không đạt chất lượng, hơn 800 cốt nhựa mũ và gần 500 tem hợp qui, tem phụ giả. Cơ sở này trình giấy chứng nhận sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) cấp nhưng số chứng nhận cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Huei có trụ sở tại Dĩ An (Bình Dương) không trùng khớp với số tem hợp qui, tem phụ trên các sản phẩm mà cơ sở này bày bán. Ngoài ra, còn có nhiều tem nhãn chỉ ghi chung chung “sản xuất tại Việt Nam” nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Các trinh sát của đội chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm (PC46) cho biết, ngoài việc bán hàng không có tem nhãn của nhà sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dấu hợp qui CR, cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm Dũng Nga (56 Hàng Đậu) còn có hành vi sử dụng tem giả, không đăng ký kinh doanh mặt hàng.

Cũng trong sáng nay, đội chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm công an Hà Nội đã kiểm tra cửa hàng 57 Hàng Đậu do Đỗ Xuân Vinh (sinh năm 1959) làm chủ, thu giữ 550 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, gần 300 tem phụ, tem hợp qui và 40 tem “đã kiểm tra” giả.

Toàn bộ tang vật tại 2 cơ sở đã được thu giữ để tiến hành xử lý theo qui định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục thu giữ hàng trăm mũ bảo hiểm không đạt chuẩn
Tiếp tục thu giữ hàng trăm mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

(VOV) -Cơ quan chức năng phát hiện 32 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn và gần 300 mũ khác để tại kho hàng ở quận Ba Đình 

Tiếp tục thu giữ hàng trăm mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

Tiếp tục thu giữ hàng trăm mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

(VOV) -Cơ quan chức năng phát hiện 32 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn và gần 300 mũ khác để tại kho hàng ở quận Ba Đình 

Quy định thiếu thuyết phục, chưa phạt đội mũ bảo hiểm giả
Quy định thiếu thuyết phục, chưa phạt đội mũ bảo hiểm giả

(VOV) - Quy định buộc người dân phải biết mũ thật, mũ giả và là căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính là thiếu thuyết phục.

Quy định thiếu thuyết phục, chưa phạt đội mũ bảo hiểm giả

Quy định thiếu thuyết phục, chưa phạt đội mũ bảo hiểm giả

(VOV) - Quy định buộc người dân phải biết mũ thật, mũ giả và là căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính là thiếu thuyết phục.

Thủ tướng chỉ thị phải xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng
Thủ tướng chỉ thị phải xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng

(VOV) - Tình trạng mũ bảo hiểm giả hiện nay làm tăng đáng kể số người chết và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông.

Thủ tướng chỉ thị phải xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng

Thủ tướng chỉ thị phải xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng

(VOV) - Tình trạng mũ bảo hiểm giả hiện nay làm tăng đáng kể số người chết và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông.

Người dân Thủ đô chủ động đi mua mũ bảo hiểm "xịn"
Người dân Thủ đô chủ động đi mua mũ bảo hiểm "xịn"

(VOV) - Từ ngày 15/4 tới, các lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả...

Người dân Thủ đô chủ động đi mua mũ bảo hiểm "xịn"

Người dân Thủ đô chủ động đi mua mũ bảo hiểm "xịn"

(VOV) - Từ ngày 15/4 tới, các lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả...