Xúc động tiễn bé sơ sinh bị 'văng khỏi bụng mẹ' xuất viện

VOV.VN - Buổi lễ xuất viện được Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức vào sáng sớm 18/11, thu hút nhiều sự quan tâm của cả các y bác sĩ lẫn người dân.

Sau 25 ngày nằm viện điều trị, sáng nay (18/11), cháu bé Nguyễn Quốc Huy – nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm tại tỉnh An Giang được xuất viện. Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã làm lễ xuất viện cho cháu bé. 

Buổi lễ xuất viện được Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức vào sáng sớm hôm nay, thu hút nhiều sự quan tâm của cả các y bác sĩ lẫn người dân. Tại buổi lễ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 trao gửi lại số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho gia đình bé Nguyễn Quốc Huy.

Hình ảnh xúc động tại buổi tiễn bố con cháu bé về nhà

Bệnh viện cũng đã hướng dẫn gia đình cách chăm sóc cháu bé, nhất là với vết thương ở phần bị đoạn chi. Tuy vết thương đã khô và lành lại, mọi dấu hiệu đều ổn định, nhưng vì cháu bé sinh ra trong hoàn cảnh quá đặc biệt nên các bác sĩ lưu ý gia đình là: chỉ cần có dấu hiệu bất thường ở bé thì phải lập tức đưa đến trạm y tế gần nhất.

Chi phí điều trị của cháu bé hoàn toàn do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Đồng 1 thanh toán. Bệnh viện tổ chức xe đưa gia đình bé Quốc Huy về tận nhà.

Đón con từ tay các y bác sĩ, anh Nguyễn Văn Nam, bố của cháu bé xúc động cho biết: “Khi chứng kiến tình cảnh của cháu, thấy bé rất mệt và từng nghĩ rằng chắc cháu không qua khỏi. Nhưng nhờ sự tận tâm cứu chữa của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 mà cháu đã giành lại được sự sống”. 

Bé Nguyễn Quốc Huy được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng nguy kịch vì bị văng ra từ bụng mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Người mẹ chết tại chỗ, em bé và người bố đều bị dập nát chân phải và phải đoạn chi. Trải qua 25 ngày nằm viện, sức khỏe cháu bé đã hoàn toàn bình phục. Bộ Y tế đã gửi thư khen tập thể cán bộ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tận tâm cứu chữa cho bé Quốc Huy.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh cho biết, sự bình phục của em bé là điều kỳ diệu vì bé sinh ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Theo bác sĩ Thanh Tâm: “Một cháu bé sơ sinh ra đời trong hoàn cảnh bị mất máu như vậy có thể nguy hiểm đến tình mạng. Cháu được sinh ra ngoài hiện trường tai nạn nên vết thương bị nhiễm trùng. Bên cạnh đó, do sinh quá nhanh như vậy nên có thể tim phổi không kịp đáp ứng được cuộc sống ở ngoài đời. Lo ngại nhất là suy hô hấp và những vấn đề sau đoạn chi, nên bệnh viện đã  phải dùng thuốc trợ tim, vận mạch, dịch truyền…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Em bé bị văng ra từ bụng mẹ chuẩn bị xuất viện
Em bé bị văng ra từ bụng mẹ chuẩn bị xuất viện

VOV.VN - Sau khi xem xét lại thời gian sử dụng kháng sinh và tình trạng nhiễm trùng của cháu, các bác sĩ có thể quyết định cho xuất viện. 

Em bé bị văng ra từ bụng mẹ chuẩn bị xuất viện

Em bé bị văng ra từ bụng mẹ chuẩn bị xuất viện

VOV.VN - Sau khi xem xét lại thời gian sử dụng kháng sinh và tình trạng nhiễm trùng của cháu, các bác sĩ có thể quyết định cho xuất viện. 

“Hành trình” kỳ diệu của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ
“Hành trình” kỳ diệu của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

“Dù không còn mẹ nữa nhưng cháu bé đang được chăm sóc trong vòng tay của rất nhiều bà mẹ…” 

“Hành trình” kỳ diệu của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

“Hành trình” kỳ diệu của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

“Dù không còn mẹ nữa nhưng cháu bé đang được chăm sóc trong vòng tay của rất nhiều bà mẹ…” 

Bộ Y tế gửi thư khen Bệnh viện cứu sống bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ
Bộ Y tế gửi thư khen Bệnh viện cứu sống bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

VOV.VN -Nội dung bức thư khen ngợi Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM đã nỗ lực cứu cháu bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ với một chân bị đứt lìa.

Bộ Y tế gửi thư khen Bệnh viện cứu sống bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Bộ Y tế gửi thư khen Bệnh viện cứu sống bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

VOV.VN -Nội dung bức thư khen ngợi Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM đã nỗ lực cứu cháu bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ với một chân bị đứt lìa.

Sức khỏe bé trai văng ra từ bụng mẹ có nhiều tiến triển tốt
Sức khỏe bé trai văng ra từ bụng mẹ có nhiều tiến triển tốt

VOV.VN - Bé đã được ngưng truyền thức ăn qua đường tĩnh mạch để có thể hoàn toàn bú sữa trực tiếp qua đường miệng.

Sức khỏe bé trai văng ra từ bụng mẹ có nhiều tiến triển tốt

Sức khỏe bé trai văng ra từ bụng mẹ có nhiều tiến triển tốt

VOV.VN - Bé đã được ngưng truyền thức ăn qua đường tĩnh mạch để có thể hoàn toàn bú sữa trực tiếp qua đường miệng.

Khen thưởng người cứu bé trai sơ sinh văng khỏi bụng mẹ
Khen thưởng người cứu bé trai sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

VOV.VN -Anh Phan Trọng Hải đã có hành động kịp thời khi cứu bé trai sơ sinh trong vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 91.

Khen thưởng người cứu bé trai sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Khen thưởng người cứu bé trai sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

VOV.VN -Anh Phan Trọng Hải đã có hành động kịp thời khi cứu bé trai sơ sinh trong vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 91.