Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Nghệ An

Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghệ An cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới để xoá đói giảm nghèo nhanh.

Trong hai ngày 4 và 5/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Tại xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ và làm việc với cán bộ, chiến sĩ và  nhân dân trong xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An và Bí thư huyện uỷ Con Cuông, lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Môn Sơn

Môn Sơn là xã nằm trong chương trình 135, có 3 dân tộc Thái, Đan Lai và Kinh cùng chung sống đoàn kết. Tại đây chi bộ đảng dân tộc miền núi đầu tiên của tỉnh Nghệ An đã được thành lập. Dù còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, xã Môn Sơn đã có nhiều tiến bộ vượt bậc về mọi mặt. Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, xã có cả 6 trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Hai năm học gần đây nhất, xã có trên 30 em thi đỗ đại học, cao đẳng. 

Về kinh tế, thu nhập bình quân một người đạt xấp xỉ 10 triệu đồng một năm. Độ che phủ rừng đạt tới 76%. Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nghề thủ công cũng đang được phát triển theo hướng phù hợp với quá trình xây dựng nông thôn mới của xã. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, bảo vệ an ninh trật tự cũng có nhiều kết quả khả quan. 

Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ thời gian tới.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng trước những đổi thay căn bản, quan trọng ở xã Môn Sơn nói riêng, huyện Con Cuông và vùng phía Tây Nghệ An nói chung với những nếp nhà xây mới, đường giao thông đã đi tới nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa, những cánh đồng lúa xanh tốt, vườn cam trĩu quả. Đó là thành quả lao động cần cù với bao công sức, mồ hôi, trí tuệ của đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Tổng Bí thư cảm nhận một sức sống mới đang bừng lên trên các miền quê ở Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Khẳng định đây mới chỉ là những kết quả bước đầu, Tổng Bí thư cho rằng: tiềm năng của tỉnh Nghệ An còn nhiều chưa khai thác hết, thế mạnh còn lớn nhưng chưa phát huy hết, kinh tế bước đầu đã phát triển nhưng chưa tương xứng với công sức bỏ ra, với sự đầu tư. Xã Môn Sơn nói riêng và khu vực miền núi vẫn còn rất nhiều khó khăn. 

Do đó điều mà Tổng Bí thư quan tâm là tỉnh cần đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới để xoá đói giảm nghèo nhanh, làm giàu nhiều hơn và phát triển bền vững. Cần tập trung vào nghề rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây chuyên canh, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu và mô hình kinh tế. “Kiên quyết không cam chịu đói nghèo”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải nhìn nhận thật đúng, đánh giá chính xác, thực chất về vị trí, vai trò và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở; trình độ phải vươn lên, nhận thức kịp yêu cầu của tình hình mới.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI), Tổng Bí thư lưu ý phải làm toàn diện, không chỉ kiểm điểm tự phê bình và phê bình mà còn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo…
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 557

Trước đó, chiều 4/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 557 xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Tổng Bí thư bày tỏ những tình cảm đặc biệt dành cho bộ đội biên phòng; nhắc lại kỷ niệm trong những lần về thăm các đồn biên phòng trong các chuyến thăm và làm việc trước đây tại các địa phương. 

Tổng Bí thư mong rằng phát huy truyền thống và những thành tích tự hào đã đạt được, đồn biên phòng 557 sẽ tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề. Đó là bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, xây dựng biên giới Việt Nam – Lào hoà bình, hữu nghị; phòng chống buôn lậu, ma tuý, tội phạm, giúp bà con các dân tộc phát triển kinh tế, văn hoá, đời sống; tiếp tục phấn đấu rèn luyện để luôn xứng đáng với danh hiệu bộ đội Cụ Hồ, người bạn thân thiết của nhân dân và chính quyền cơ sở.

Chiều 5/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Kim Liên ở huyện Nam Đàn; dâng hương và viếng mộ Cụ Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lưu bút tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bác Hồ muôn vàn kính yêu! Xin nguyện suốt đời học tập, noi gương và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Bác Hồ đã vạch ra, nhằm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc.

Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Singapore
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Singapore
Tổng Bí Thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Séc- Môrava
Tổng Bí Thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Séc- Môrava

Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Đảng Cộng sản Séc- Môrava.

Tổng Bí Thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Séc- Môrava

Tổng Bí Thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Séc- Môrava

Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Đảng Cộng sản Séc- Môrava.

Tổng Bí thư làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo
Tổng Bí thư làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo

Tổng Bí thư đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhìn nhận thẳng thắn các vấn đề của ngành một cách toàn diện, khách quan.

Tổng Bí thư làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo

Tổng Bí thư làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo

Tổng Bí thư đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhìn nhận thẳng thắn các vấn đề của ngành một cách toàn diện, khách quan.

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Tổng Bí thư tiếp Ngoại trưởng Indonesia
Tổng Bí thư tiếp Ngoại trưởng Indonesia

Sáng 26/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Ngoại trưởng Indonesia

Tổng Bí thư tiếp Ngoại trưởng Indonesia

Sáng 26/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào
Tổng Bí thư tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng thư bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu.       

Tổng Bí thư tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Tổng Bí thư tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng thư bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu.