57 hang động độc đáo ở Phong Nha - Kẻ Bàng được phát hiện như thế nào

Mới đây, chuyên gia hang động hàng đầu thế giới Howard Limbert cho biết, đoàn đã tìm ra 57 hang động trong 14 khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Ông Howard Limbert cho biết, đoàn đã tìm ra 57 hang động trong 14 khu vực; những hang động này nằm ở nơi rất hiểm trở, địa hình khó khăn, sâu trong rừng nguyên sinh.

Ngày 22/6, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình, chuyên gia hang động hàng đầu thế giới Howard Limbert (Trưởng đoàn thám hiểm hang động thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh) đã công bố kết quả đợt thám hiểm hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa kết thúc.

Ông Howard Limbert cho biết đoàn đã tìm ra 57 hang động trong 14 khu vực; những hang động này nằm ở nơi rất hiểm trở, địa hình khó khăn, sâu trong rừng nguyên sinh. Trong đó, hang có độ dài nhất là gần 3 km. Điểm khác biệt của hệ thống hang động lần này là nhiều hang có độ sâu thẳng đứng từ 100 - 150 m, có nhiều hố sụt.
Đoàn thám hiểm khám phá hang Hòa Hương
Có 1 hang sâu 130 m, khi xuống thì có suối chảy ở dưới. Đoàn rất ấn tượng khi chiêm ngưỡng hang Tiên 2 ở H.Minh Hóa (Quảng Bình) có vòm hang khoảng 50 m, cao rộng khoảng 30 m và thuộc dạng rộng lớn nhất khu vực Minh Hóa cho đến thời điểm này.
Hang cổ hình thành dưới nước
Đặc biệt, đoàn đã khám phá hang rất quan trọng được đặt tên Hòa Hương theo tên người tìm ra là ông Hòa và vợ ông tên Hương (ở Phong Nha). Hang dài hơn 2,8 km. Thường các hang khác có dòng nước chảy qua nhưng điều độc đáo là hang này hình thành ngay dưới lòng nước. Trước đây nước ở trong hang rất cao nhưng đến nay không còn nữa, hang trở thành hang khô. Hang này cũng có hệ thống thạch nhũ đẹp nhất trong số hang vừa khám phá, khảo sát.
“Sau khi tìm ra hang này chúng tôi nhận định cách đây hàng trăm triệu năm thì nước chảy từ VN sang Lào, sau nhiều biến động, nước lại chảy ngược từ Lào về VN qua Phong Nha như bây giờ. Vì thế, hang này hình thành trước các hang khác đã khám phá ở Phong Nha - Kẻ Bàng, có độ tuổi khoảng 500 triệu năm. Trên trần hang có những vết bào mòn của nước. Hang này chứa đựng rất nhiều thông tin để các nhà địa chất nghiên cứu vì đây là hang đầu tiên đoàn tìm ra có đặc thù riêng như thế”, ông Howard Limbert nói.
Cảnh đẹp trong hang Hòa Hương
Chặt chuối, cây leo lấy nước uống
Đoàn lần này gồm 13 thành viên thám hiểm hang động Hoàng gia Anh và rất nhiều thành viên là người dân ở Phong Nha. Ông Howard Limbert cho biết: “Chúng tôi sử dụng tất cả những người địa phương từng hợp tác hơn 20 năm qua, ngoài ra có người dân ở H.Minh Hóa, cán bộ kiểm lâm và cán bộ khoa học ở Hà Nội. Chúng tôi học được rất nhiều kinh nghiệm và nhờ kinh nghiệm của người dân để làm việc”.
Nói về những khó khăn trong quá trình thám hiểm, ông kể: “Mỗi chuyến khảo sát đi vào rừng rất sâu, có chuyến phải ở lại trong rừng đến 8 ngày, có lúc không có nước uống nên chúng tôi đã phải chặt cây chuối và những cây leo để lấy nước uống. Chúng tôi sử dụng các loại võng có màn che muỗi để đối phó với muỗi trong rừng. Trong quá trình đi, chúng tôi cũng gặp rất nhiều quả bom từ thời chiến tranh còn sót lại. Khó khăn nhất là làm sao tiếp cận cửa hang, phải băng qua nhiều địa hình khác nhau”.
Hang Tiên.
Tất cả hang động khám phá đều được đánh dấu bằng công nghệ GPS và đưa lên bản đồ hang động. “Chúng tôi sẽ hoàn thành bản đồ và bàn giao cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”, ông Howard khẳng định.
Hoạt động khám phá của ông Howard Limbert và các thành viên đoàn tại Quảng Bình bắt đầu từ năm 1990, đến nay đã khám phá, công bố được 311 hang động với tổng chiều dài hơn 200 km. Trong đó có những hang đặc biệt như Khe Ri dài nhất Việt Nam, đây cũng chính là hang nước dài nhất trên thế giới; hang Sơn Đoòng lớn nhất thế giới.
Ông Howard Limbert cho hay hiện mới chỉ khám phá 30% hệ thống hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Còn nhiều hang động nữa, đoàn sẽ khảo sát và cho kết quả vào đầu năm 2017.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đánh giá cao những phát hiện, đóng góp của đoàn thám hiểm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhất là trong lĩnh vực du lịch. Hiện tỉnh đã đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Howard Limbert và xem xét nhập quốc tịch Việt Nam như nguyện vọng của vợ chồng ông./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa phát hiện hang động có suối ngầm bên trong
Thanh Hóa phát hiện hang động có suối ngầm bên trong

Đó là Hang Mó Nủa ở làng Nủa, xã Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa), thuộc dãy Pha Chiến - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Thanh Hóa phát hiện hang động có suối ngầm bên trong

Thanh Hóa phát hiện hang động có suối ngầm bên trong

Đó là Hang Mó Nủa ở làng Nủa, xã Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa), thuộc dãy Pha Chiến - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Những hang động bí ẩn của người Mustang ở Nepal
Những hang động bí ẩn của người Mustang ở Nepal

Nằm ẩn trong dãy Himalaya hùng vĩ, các hang động cổ xưa nằm cheo leo trên vách đá gần như "bất khả xâm phạm" nơi để sinh sống và chôn cất của người dân nơi đây

Những hang động bí ẩn của người Mustang ở Nepal

Những hang động bí ẩn của người Mustang ở Nepal

Nằm ẩn trong dãy Himalaya hùng vĩ, các hang động cổ xưa nằm cheo leo trên vách đá gần như "bất khả xâm phạm" nơi để sinh sống và chôn cất của người dân nơi đây

Phát hiện nhiều hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Phát hiện nhiều hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

VOV.VN -Đoàn khảo sát cũng đã phát hiện ra nhiều động vật quý hiếm và khác lạ như các loài cá, giáp xác có thân hình trong suốt.

Phát hiện nhiều hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện nhiều hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

VOV.VN -Đoàn khảo sát cũng đã phát hiện ra nhiều động vật quý hiếm và khác lạ như các loài cá, giáp xác có thân hình trong suốt.

Sơn Đoòng sánh cùng các hang động rộng lớn nhất nổi tiếng thế giới
Sơn Đoòng sánh cùng các hang động rộng lớn nhất nổi tiếng thế giới

VOV.VN - Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các hang động rộng lớn nhất thế giới trong đó có Sơn Đoòng của Việt Nam

Sơn Đoòng sánh cùng các hang động rộng lớn nhất nổi tiếng thế giới

Sơn Đoòng sánh cùng các hang động rộng lớn nhất nổi tiếng thế giới

VOV.VN - Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các hang động rộng lớn nhất thế giới trong đó có Sơn Đoòng của Việt Nam

Mê mẩn ngắm nhìn các hang động được thiết kế thành nhà ở
Mê mẩn ngắm nhìn các hang động được thiết kế thành nhà ở

VOV.VN - Tổ tiên của loài người từng sống trong hang động, giờ đây con người hiện đại cũng có thể quay lại sống ở đó nhưng với sự tiện nghi hơn trước nhiều lần.

Mê mẩn ngắm nhìn các hang động được thiết kế thành nhà ở

Mê mẩn ngắm nhìn các hang động được thiết kế thành nhà ở

VOV.VN - Tổ tiên của loài người từng sống trong hang động, giờ đây con người hiện đại cũng có thể quay lại sống ở đó nhưng với sự tiện nghi hơn trước nhiều lần.