An toàn cho du lịch sông nước miệt vườn

Vài năm gần đây, các tỉnh ĐBSCL phát triển loại hình du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp tham quan chợ nổi, thu hút đông khách du lịch. Tuy nhiên, những chuyến đò chở khách tham quan tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn

Tại đồng bằng sông Cửu Long, những bến đò đưa khách đi chợ nổi mọc lên ở nhiều nơi. Ở đâu có điểm du lịch sinh thái ở đó có bến đò du lịch. Những bến đò này đa phần đều hình thành một cách tự phát, không ai quản lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Thuyền ghe chở khách màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt. Nhưng chất lượng tàu thuyền thì còn nhiều chuyện phải bàn. Phần lớn thuyền không có biển kiểm soát, lái thuyền không có bằng lái, khách du lịch không được trang bị bất kỳ phương tiện bảo hộ nào và thuyền thường chở quá tải.

Tại bến Ninh Kiều (Cần Thơ), hằng ngày có hàng trăm chiếc thuyền du lịch “nhiều không” như vậy neo đậu chờ du khách. Khách du lịch vừa đến bến lập tức bị một đội quân bủa vây chèo kéo lôi lên thuyền. Hàng chục người ngồi trên một chiếc thuyền máy nhỏ ngược xuôi trên sông nước, chuyện an toàn là khó nói.

Khách du lịch tham quan vườn quốc gia Chàm Chim

Ai có dịp về khu du lịch sinh thái miệt vườn ở xã An Lạc Thôn qua xã Phong Nẫm - Nhơn Mỹ (Kế Sách - Sóc Trăng), nơi tổ chức lễ hội trái cây miệt vườn đều có thể chứng kiến hàng chục phương tiện đò ngang bất chấp sóng gió chở đến 10-12 người trên chiếc đò tải trọng chưa được đầy một tấn. Những chiếc đò này vượt qua sông Hậu rộng trên 500m trong tình trạng trong đò không có một chiếc phao cứu sinh…

Hay tại điểm du lịch sinh thái kết hợp với chợ nổi Phụng Hiệp (thị xã Ngã Bảy - Hậu Giang), mỗi ngày có gần chục chuyến đò chở khách du lịch. Những chiếc đò này đều chở khách quá trọng tải. Ông Nguyễn Công Danh, Thanh tra giao thông tỉnh Sóc Trăng, thừa nhận: Việc kiểm tra xử lý hàng ngàn phương tiện tàu thuyền gần như bị thả nổi vì lực lượng quá mỏng. Trong khi đó, việc tự giác chấp hành các quy định an toàn giao thông đường thủy của chủ phương tiện lại quá kém. Kể cả các doanh nghiệp lữ hành được tổ chức tour tuyến đàng hoàng.

Du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp với tham quan chợ nổi là loại hình du lịch đặc trưng ở vùng châu thổ ĐBSCL, là tiềm năng, thế mạnh ở vùng này. Các ngành chức năng địa phương cần làm tốt công tác vận động tuyên truyền các chủ phương tiện nghiêm túc thực hiện Luật Giao thông và các nghị định của Chính phủ về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, kiên quyết xử lý các phương tiện hoạt động trái phép, đảm bảo an toàn cho du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên