Bình Thuận đón 14 khách du lịch bằng thủy phi cơ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng  thủy phi cơ  được triển khai tại Bình Thuận.

 

Trưa 3/1, sau hơn 1 giờ bay, 2 chiếc thủy phi cơ dòng Cessna 208 mang số hiệu VN-B468 và VN-B466 của Công ty cổ phần hàng không Hải Âu chở theo 14 du khách quốc tịch Nga cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đã lần lượt đáp an toàn xuống mặt nước bàu Trắng thuộc địa bàn xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Phi hành đoàn đưa khách lên cầu tàu bàu Trằng.
Đây là lần đầu tiên, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng  thủy phi cơ  được triển khai tại Bình Thuận. Trước đó, dịch vụ này đã được triển khai tại  thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.  

Bàu Trắng sẽ là bãi đáp của các  thủy phi cơ chở du khách ra Bình Thuận.
Vé bay một chiều có giá 175 USD/người đối với du khách người Việt; 250 USD đối với du khách nước ngoài. Ngành du lịch Bình Thuận hy vọng dịch vụ mới mẻ này sẽ thu hút thêm nhiều du khách đến với địa phương./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trương dịch vụ thủy phi cơ du lịch Hà Nội - Hạ Long
Khai trương dịch vụ thủy phi cơ du lịch Hà Nội - Hạ Long

VOV.VN - Mỗi ngày sẽ  có 1-3 chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Hạ Long và 5-10 chuyến bay ngắm cảnh trên vịnh Hạ Long.

Khai trương dịch vụ thủy phi cơ du lịch Hà Nội - Hạ Long

Khai trương dịch vụ thủy phi cơ du lịch Hà Nội - Hạ Long

VOV.VN - Mỗi ngày sẽ  có 1-3 chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Hạ Long và 5-10 chuyến bay ngắm cảnh trên vịnh Hạ Long.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam
Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Hãng Hàng không Hải Âu vừa đón nhận hai chiếc máy bay thủy phi cơ đầu tiên mang nhãn hiệu Cessna Grand Caravan EX tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 21/8.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Hãng Hàng không Hải Âu vừa đón nhận hai chiếc máy bay thủy phi cơ đầu tiên mang nhãn hiệu Cessna Grand Caravan EX tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 21/8.