Bình Thuận vào mùa đón khách quốc tế

VOV.VN -Mùa khách quốc tế ở Bình Thuận bắt đầu từ đầu tháng 11 đến tháng 5 năm sau, thời điểm du khách các nước xứ lạnh thường đi trú Đông. 

Hiện nay, các điểm du lịch ở Bình Thuận bắt đầu bước vào mùa đón khách quốc tế. Lượng khách trong đợt cao điểm được dự báo sẽ tăng cao hơn mọi năm. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch hiện đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhóm khách cao cấp này.

Mũi Né là điểm đến của nhiều du khách nước ngoài

Mùa khách quốc tế ở Bình Thuận bắt đầu từ đầu tháng 11 đến tháng 5 năm sau, thời điểm du khách các nước xứ lạnh thường đi trú Đông. Mới vào mùa cao điểm, nhưng khu vực du lịch cao cấp Hàm Tiến – Mũi Né (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) những ngày qua đã nhộn nhịp hẳn lên.

Du khách đổ về đây rất đông. Các bãi tắm đầy khách dạo chơi, tắm nắng, ngâm mình trong dòng nước trong lành. Đến vùng biển hoang sơ Mũi Né – Bình Thuận, du khách quốc tế tỏ ra thích thú. 

Chị Erin Phillips cùng bạn trai từ Australia vừa đến Mũi Né. Chị Erin cho biết: “Chúng tôi lên Google để tìm các điểm cư trú và nơi để vui chơi, chúng tôi tìm thấy thông tin về Mũi Né. Nơi này rất tuyệt với nhiều đồi cát và bãi biển đẹp, khác biệt với nhiều nơi khác ở Việt Nam. Ga tàu cũng khá yên tĩnh và có thể đón được taxi. Vậy nên tôi nghĩ nơi này khá lý tưởng để thư giãn.” 

Hai du khách người Úc tại mũi Né.

Du khách đến Mũi Né – Bình Thuận có nhiều quốc tịch khác nhau. Không những khách Bắc Âu và khách Nga truyền thống, Mũi Né cũng đang đón lượng lớn du khách Trung Quốc đến nghỉ dưỡng.

Chị Đào Thái Tuyết Nhung, Trưởng bộ phận lễ tân một khu du lịch ở Phan Thiết cho biết, khách của cơ sở chủ yếu đặt phòng trực tuyến qua mạng Internet. Dù không thông qua các hãng lữ hành, nhưng lượng khách đến rất khả quan: “Tới thời điểm hiện tại, công suất phòng bên này đã là 65%. Dự báo tình hình khách, người ta thường dồn về và đặt phòng vào thời điểm cận sát ngày càng tăng hơn so với năm trước. Vào mùa này số lượng khách bên Bắc Âu và Úc đặc biệt nhiều hơn.”

Ông Trần Anh Thi, Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Seahorse cho hay đơn đặt hàng trong mùa cao điểm khách quốc tế năm nay tăng mạnh hơn mọi năm; các hãng lữ hành quốc tế thông tin sẽ tiếp tục đưa nhiều đoàn khách đến Bình Thuận, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

"Các hãng lữ hành quốc tế ngoài việc kinh doanh để kiếm tiền họ luôn chia sẻ là làm sao để chất lượng phục vụ, tức là con người Mũi Né, đội ngũ nhân sự du lịch ở Mũi Né phải tốt hơn. Nhân viên, giám đốc, trưởng bộ phận v.v... tỏ ra lòng mến khách, hiếu khách đối với du khách. Đây là yếu tố rất quan trọng”, ông Thi cho biết.

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết căn cứ trên số lượng hợp đồng của các hãng lữ hành với các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa phương, dự báo Bình Thuận sẽ đón lượng khách quốc tế tăng đột biến trong mùa du lịch năm nay. Ngành du lịch Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững thương hiệu du lịch Mũi Né – Phan Thiết – Bình Thuận trong lòng du khách.

Trong 10 tháng qua, tỉnh Bình Thuận đón gần 4 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 434.000 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ ngoái, chủ yếu đến từ các nước: Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Anh, Mỹ, Pháp, Úc và các nước khác. Khắc phục cơ bản các vấn đề môi trường, giao thông ở các tuyến du lịch, Bình Thuận đang nỗ lực duy trì là điểm đến lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm những tác phẩm nghệ thuật đường phố độc đáo
Ngắm những tác phẩm nghệ thuật đường phố độc đáo

VOV.VN -Nghệ thuật tương tác cho phép khán giả tương tác với tác phẩm theo cách mà nghệ sĩ tưởng tượng. Dưới đây là một số tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Ngắm những tác phẩm nghệ thuật đường phố độc đáo

Ngắm những tác phẩm nghệ thuật đường phố độc đáo

VOV.VN -Nghệ thuật tương tác cho phép khán giả tương tác với tác phẩm theo cách mà nghệ sĩ tưởng tượng. Dưới đây là một số tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Top 25 ứng dụng du lịch được ưa chuộng trên smartphone
Top 25 ứng dụng du lịch được ưa chuộng trên smartphone

VOV.VN -Những ứng dụng du lịch mới nhất và tuyệt vời nhất này có thể giúp bạn tìm kiếm và lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo.

Top 25 ứng dụng du lịch được ưa chuộng trên smartphone

Top 25 ứng dụng du lịch được ưa chuộng trên smartphone

VOV.VN -Những ứng dụng du lịch mới nhất và tuyệt vời nhất này có thể giúp bạn tìm kiếm và lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo.

Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới
Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới

VOV.VN - Khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện nằm trong top 10 có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới

Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới

VOV.VN - Khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện nằm trong top 10 có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Những điều bạn cần biết khi đi máy bay
Những điều bạn cần biết khi đi máy bay

VOV.VN -Đi máy bay không đơn giản, để tránh những rắc rối không cần thiết, bạn cần biết những điều sau đây

Những điều bạn cần biết khi đi máy bay

Những điều bạn cần biết khi đi máy bay

VOV.VN -Đi máy bay không đơn giản, để tránh những rắc rối không cần thiết, bạn cần biết những điều sau đây

Top 20 thành phố đông dân nhất thế giới
Top 20 thành phố đông dân nhất thế giới

VOV.VN -Theo bảng xếp hạng này, trong 5 thành phố đông dân nhất thế giới, Châu Á có 4 đại diện là Tokyo, Delhi, Thượng Hải và Mumbai.

Top 20 thành phố đông dân nhất thế giới

Top 20 thành phố đông dân nhất thế giới

VOV.VN -Theo bảng xếp hạng này, trong 5 thành phố đông dân nhất thế giới, Châu Á có 4 đại diện là Tokyo, Delhi, Thượng Hải và Mumbai.

Khám phá những bất thường thú vị về lãnh thổ các quốc gia
Khám phá những bất thường thú vị về lãnh thổ các quốc gia

VOV.VN -Đường biên giới xác định điểm kết thúc và điểm bắt đầu của các quốc gia. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Khám phá những bất thường thú vị về lãnh thổ các quốc gia

Khám phá những bất thường thú vị về lãnh thổ các quốc gia

VOV.VN -Đường biên giới xác định điểm kết thúc và điểm bắt đầu của các quốc gia. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.