Cà phê bệt một nét độc đáo, thú vị ở Sài Gòn

VOV.VN -Nằm bên hông nhà thờ Đức Bà và một góc công viên 30/4 (TP HCM) là những "quán" cà phê bệt yêu thích của nhiều người dân Sài Gòn.

Nằm ở vị trí trung tâm của TP HCM lại có khuôn viên cây xanh thoáng đãng nên những "quán" cà phê bệt bên hông nhà thờ Đức Bà và một góc công viên 30/4 thường được nhiều người dân Sài Gòn và đặc biệt là các bạn trẻ lui tới.
Gọi là "quán" nhưng khách tới đây chỉ được các "chủ quán" phát cho vài tờ báo rồi trải ra ngồi dưới đất chứ chẳng có bàn hay ghế...  Có lẽ cũng vì vậy mà mọi người gọi là cà phê bệt.
Khi khách chuẩn bị chỗ ngồi, các "chủ quán" - là những người bán rong sẽ chuẩn bị đồ uống và những loại hoa quả đơn giản.

 Ngoài cà phê, ở đây còn có rất nhiều đồ uống cho khách lựa chọn như: dừa trái, dừa tắc, chanh dây, nước ngọt đóng chai... Và giá cũng rất bình dân chỉ 10.000 - 15.000 đồng.
Cũng vì hợp túi tiền lại thoải mái ngồi nói chuyện nên cà phê bệt ngày càng được nhiều bạn trẻ Sài Gòn lựa chọn.
Ngồi cà phê mọi người có thể thoải mái nói chuyện rôm rả hay...
... bày tỏ tình cảm mà không phải e dè bởi những ánh mắt xung quanh.

Nhiều bạn trẻ còn chọn đây là nơi để tổ chức sinh nhật.

Đặc biệt, nếu ngồi phía bên của Nhà thờ Đức Bà, mọi người có thể vừa uống cà phê vừa xem những chú chim bồ câu được cho ăn.

Cà phê bệt cũng có những thời điểm khác nhau cho từng người. Nếu ai thích sự yên tĩnh thì thường đến vào buổi sáng của ngày thường. Còn buổi tối và ngày cuối tuần thường dành cho những người thích đông vui, náo nhiệt.
Bạn Nguyễn Tiến Đăng, nhân viên của một cửa hàng trên đường Hàn Thuyên, quận 1 (TP HCM) cho biết, trưa nào Đăng và một vài người bạn cùng công ty cũng ra đây để ngồi cà phê, nói chuyện hay lướt mạng đọc báo. Ngồi đây vừa thoải mái lại không quá tốn kém.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sa Pa lộn xộn, nhếch nhác dịp nghỉ lễ
Sa Pa lộn xộn, nhếch nhác dịp nghỉ lễ

Hàng rong chiếm vỉa hè, lối đi, xe đỗ bừa bãi tại điểm cấm, người bán đồ lưu niệm chèo kéo du khách ép mua bằng được... là những hình ảnh không đẹp ở Sa Pa.

Sa Pa lộn xộn, nhếch nhác dịp nghỉ lễ

Sa Pa lộn xộn, nhếch nhác dịp nghỉ lễ

Hàng rong chiếm vỉa hè, lối đi, xe đỗ bừa bãi tại điểm cấm, người bán đồ lưu niệm chèo kéo du khách ép mua bằng được... là những hình ảnh không đẹp ở Sa Pa.

Bán đảo Sơn Trà đẹp ngất ngây mùa cây thay lá
Bán đảo Sơn Trà đẹp ngất ngây mùa cây thay lá

VOV.VN - Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) vẫn còn vẹn nguyên những cánh rừng nguyên sinh, là bức bình phong khổng lồ cho thành phố nằm bên bờ biển Đông.

Bán đảo Sơn Trà đẹp ngất ngây mùa cây thay lá

Bán đảo Sơn Trà đẹp ngất ngây mùa cây thay lá

VOV.VN - Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) vẫn còn vẹn nguyên những cánh rừng nguyên sinh, là bức bình phong khổng lồ cho thành phố nằm bên bờ biển Đông.

Những cú sốc khi khách “Tây” lần đầu đến Việt Nam
Những cú sốc khi khách “Tây” lần đầu đến Việt Nam

Tuy mới đặt chân đến Việt Nam nhưng du khách cũng kịp khám phá và trải nghiệm một vài cú sốc thường trực nơi đây. 

Những cú sốc khi khách “Tây” lần đầu đến Việt Nam

Những cú sốc khi khách “Tây” lần đầu đến Việt Nam

Tuy mới đặt chân đến Việt Nam nhưng du khách cũng kịp khám phá và trải nghiệm một vài cú sốc thường trực nơi đây. 

Hàng ngàn du khách chật vật rời đảo Lý Sơn
Hàng ngàn du khách chật vật rời đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng nay (3/5), tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hàng ngàn du khách chen chân mua vé trở về  đất liền, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Hàng ngàn du khách chật vật rời đảo Lý Sơn

Hàng ngàn du khách chật vật rời đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng nay (3/5), tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hàng ngàn du khách chen chân mua vé trở về  đất liền, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Khoảng 8.000 lượt du khách chinh phục đỉnh Fansipan mỗi ngày
Khoảng 8.000 lượt du khách chinh phục đỉnh Fansipan mỗi ngày

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ lễ, lượng khách đi cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan trung bình mỗi ngày đạt 7 – 8.000 lượt.

Khoảng 8.000 lượt du khách chinh phục đỉnh Fansipan mỗi ngày

Khoảng 8.000 lượt du khách chinh phục đỉnh Fansipan mỗi ngày

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ lễ, lượng khách đi cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan trung bình mỗi ngày đạt 7 – 8.000 lượt.