Cận cảnh súng Thần công Vua - biểu tượng bất khả chiến bại của Nga

VOV.VN - Súng thần công Vua của nước Nga đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness như là cỗ đại bác lớn nhất từng được con người tạo ra.

Nước Nga từng có hai khẩu thần công Vua. Khẩu đầu tiên được đúc năm 1488, hiện không còn. Khẩu thứ hai được đúc theo sắc chỉ của Sa hoàng Feodor Ivanovich năm 1586. 
Trong cuộc chiến tranh chống quân đội Pháp năm 1812, khi tướng sĩ Napoleon rút lui khỏi thành Moscow, khẩu thần công Vua bị tổn hại một chút và nó được sửa chữa phục hồi năm 1835
Khi phục hồi, người ta đã làm một chiến sa riêng cho khẩu súng thần công này. Chiếc đầu sư tử dũng mãnh này được đặt ngay dưới nòng khẩu đại bác.

Các hoa văn được trang trí trên bánh xe đỡ khẩu đại bác cũng được đúc khá công phu. 
Các góc được đúc các móc tròn sử dụng khi di chuyển khẩu đại bác.

Súng thần công Vua dài hơn 5 mét, trọng lượng 39 tấn, đường kính nòng súng 1,2 mét.
Do cồng kềnh như vậy nên súng này không tham gia vào các hoạt động chiến sự.
Khẩu đại pháo đáng kinh ngạc của nước Nga đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness như là cỗ đại bác lớn nhất từng được con người tạo ra trên thế giới. 
Các nhà nghiên cứu lịch sử nước Nga khẳng định chính xác rằng thần công Vua đã từng có lần khai hỏa.
 Khi sửa chữa, họ đúc cả những viên đạn tròn để trang trí. Trọng lượng của mỗi viên bi sắt này là gần 2 tấn.
Súng Thần công Vua là hiện vật được nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu về lịch sử nước Nga. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đã mắt” với cặp súng thần công 3,5 tấn nguyên mẫu thời Nguyễn
“Đã mắt” với cặp súng thần công 3,5 tấn nguyên mẫu thời Nguyễn

Cặp súng thần công được làm bằng hợp kim nhôm, dài 4,5m, thân rộng 60cm, nòng có đường kính 40cm và nặng đến 3,5 tấn.

“Đã mắt” với cặp súng thần công 3,5 tấn nguyên mẫu thời Nguyễn

“Đã mắt” với cặp súng thần công 3,5 tấn nguyên mẫu thời Nguyễn

Cặp súng thần công được làm bằng hợp kim nhôm, dài 4,5m, thân rộng 60cm, nòng có đường kính 40cm và nặng đến 3,5 tấn.