Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố The Hague (Hà Lan)

VOV.VN -Không chỉ nổi tiếng với Tòa án Công lý và Hòa bình quốc tế, the Hague còn có nhiều viện bảo tàng lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới

Cung điện Hòa bình là biểu tượng của The Hague, xây dựng cách đây hơn 100 năm, trụ sở của một số tổ chức quốc tế quan trọng như Tòa án Công lý và Hòa bình quốc tế hay thư viện Peace Palace.

 

Công viên Clingendael xây dựng cách đây 400 năm, nơi có nhiều khu vườn xinh đẹp, tiêu biểu là khu vườn Nhật Bản, nơi có các tác phẩm điêu khắc, cây cầu cùng thảm thực vật tươi tốt biểu tượng cho cuộc sống lâu dài.

 

Bảo tàng Gemeentemuseum Den Haag không chỉ là nơi lưu giữ các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng mà còn là nơi triển lãm về thời trang, đồ gốm và âm nhạc, là một trong những bảo tàng đẹp nhất ở Hà Lan.

 

Bảo tàng Louwman là nơi lưu giữ hơn 250 xe ô tô cổ mang phong cách thiết kế cổ điển cùng các bộ sưu tập khác liên quan đến ô tô. Trong đó có xe sản xuất từ năm 1886, xe Jaguar XKD 606 chiến thắng trong giải đua Le Mans năm 1957 và xe Laconda thắng giải đua này vào năm 1935. Đây là bộ sưu tập xe tư nhân lâu đời và đẹp nhất thế giới.

 

Bảo tàng Escher at Het Paleis gồm các kiệt tác của họa sĩ Maurits Cornelis Escher, nằm trong Bảo tàng Cung điện, từng là nơi ở của nữ hoàng Hà Lan.

 

Khu phố Madurodam sầm uất với đặc trưng kiến trúc Hà Lan truyền thống bao gồm các tòa nhà, chợ, kênh rạch và những cối xay gió, sân bay Schiphol, cảng Rotterdam, quảng trường Dam và công trình Delta.

 

Panaroma Mesdag được xây dựng vào thế kỷ 19 có dạng hình tròn, là vị trí ngắm cảnh đẹp của biển, các cồn cát và làng chài ven biển Scheveningen.

 

Bảo tàng Mauritshuis lưu giữ nhiều kiệt tác tranh thời kỳ Phục Hưng của Hà Lan, trong đó có 841 tác phẩm của các nghệ sĩ lớn. Bảo tàng xây dựng vào thế kỷ 17 với kiến trúc cổ điển của tầng lớp quý tộc Hà Lan.

 

Đại lộ Scheveningen chạy dọc bờ biển náo nhiệt và sầm uất với nhiều khu nghỉ mát bên bờ biển, trước kia là một làng chài yên tĩnh.

 

Cung điện Binnenhof được xây từ thế kỷ 13 có kiến trúc gothic nằm ở trung tâm thành phố Hague bên cạnh hồ Hofvijver. Hiện nay, đây là văn phòng của nhiều cơ quan  như Quốc hội, Bộ Ngoại giao và văn phòng của thủ tướng Hà Lan.

 

New Church được xây dựng vào năm 1656 và là một trong những tòa nhà cổ nhất ở the Hague.

 

Cung điện Huis ten Bosch, nơi ở của công chúa Beatrix, cách không xa cung điện De Horsten Estate, nơi ở của đức vua Willem-Alexander và gia đình.

 

Nhà hát Hoàng Gia là công trình kiến trúc cổ nhất ở Hà Lan.

 

Mất 90 phút để đi dọc kênh đào Ooievaart và chiêm ngưỡng những thắng cảnh của thành phố the Hague sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng luật quốc tế sau phán quyết từ PCA
Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng luật quốc tế sau phán quyết từ PCA

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng luật quốc tế sau phán quyết từ PCA

Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng luật quốc tế sau phán quyết từ PCA

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tướng Lê Văn Cương: ASEAN cần tận dụng sức mạnh từ phán quyết PCA
Tướng Lê Văn Cương: ASEAN cần tận dụng sức mạnh từ phán quyết PCA

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, phán quyết của PCA đã tạo nên một sức mạnh mới, mang tính bước ngoặt cho các nước ASEAN ứng xử với Trung Quốc.

Tướng Lê Văn Cương: ASEAN cần tận dụng sức mạnh từ phán quyết PCA

Tướng Lê Văn Cương: ASEAN cần tận dụng sức mạnh từ phán quyết PCA

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, phán quyết của PCA đã tạo nên một sức mạnh mới, mang tính bước ngoặt cho các nước ASEAN ứng xử với Trung Quốc.