Chiêm ngưỡng vườn hoa xuân đẹp như mơ

VOV.VN -Một không gian tràn ngập sắc xuân như Floralia Brussels là một địa chỉ bạn không nên bỏ qua nếu có dịp ghé thăm nước Bỉ vào dịp mùa xuân.


Triển lãm hoa mùa xuân Floralia Brussels (Bỉ) mang một vẻ đẹp quyến rũ khác lạ.

Đến đây để tận hưởng một mùa xuân tràn ngập sắc hoa và hương thơm trong khuôn viên của một lâu đài tráng lệ.

Ẩn mình ở trung tâm ngoại ô Brussels, Groot Bijgaarden, là một lâu đài cổ kính, nơi diễn ra Floralia Brussels hàng năm. Lâu đài này được xây dựng từ thế kỷ 17 theo phong cách kiến trúc đặc trưng của thời kỳ phục hưng của vùng Flemish (Bỉ).
Cách bài trí hoa ở đây cũng rất khác biệt.

Hoa păng xê các màu được trồng trên hình hài một con công.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp mùa xuân trong bầu không khí thư giãn và yên tĩnh.

Một nơi thư giãn lý tưởng.

Hoa thuỷ tiên vàng có hương thơm ngào ngạt.

Trên một triệu củ hoa đã được ươm trồng trong triển lãm hoa Floralia Brussels lần thứ 15 này.

Với khoảng 2 tỉ bông hoa tuy líp xuất khẩu mỗi năm, Hà Lan được biết đến như là nước xuất khẩu hoa tuy líp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, người Bỉ luôn tự hào rằng ông Augier Ghislain de Busbecq, một nhà ngoại giao người Bỉ, đã có công đưa  những bông hoa tuy líp đầu tiên từ Thổ Nhĩ Kỳ du nhập vào châu Âu. 

Ông Augier (1522 – 1591) không chỉ là một nhà ngoại giao lỗi lạc mà còn là một nhà thực vật học và người yêu thiên nhiên. Trong thời gian đặc phái ở bán đảo Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 1554, ông đã bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của hoa tuy líp và mua một vài củ hoa để trao chúng cho vườn hoàng gia ở thủ đô Vienna (Áo).

Tuy líp là loài hoa yêu thích của vua Thổ Nhĩ Kỳ và cái tên này được đặt theo từ tübend (turban) tiếng Thổ.

Nhà thực vật học và là nhà khoa học Charles de l'Escluse - Carolus Clusius phụ trách vườn hoàng gia ở Vienne từ năm 1573 đến 1592 đã nhận thấy vẻ đẹp quyến rũ của hoa tuy líp và bắt đầu sưu tầm chúng. Khi được cử sang Leyden (Hà Lan), ông đã đem bộ sưu tầm hoa tuy líp của mình đến Hà Lan.

Tự hào về những đóng góp của ông Augier, mùa xuân hàng năm nhiều địa phương tại Bỉ tổ chức nhiều hoạt động như lễ hội hái hoa tuy líp Tulpenpluk ở Antwerp và triển lãm hoa mùa xuân Floralia Brussels.

Ngoài triển lãm ngoài trời, Floralia Brussels còn có phần trưng bày hoa trong nhà. Trong khuôn viên 1000 m2, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật cắm hoa như huệ tây, cúc, hồng, hoa thuỷ tiên (astromeria), hoa cúc đồng tiền (gerbera), hoa lan Nam Phi (freesia), hoa loa kèn đỏ (amaryllis), hoa Rum (calla), tuylip...

Hoa loa kèn

Hoa chuối mỏ két.

Nhiều sự kiện và hoạt động được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội hoa Floralia Brussels. 

Kéo dài một tháng từ 6/4 đến 6/5 và nằm cách trung tâm thủ đô Brussels chưa đầy 10 km, Floralia Brussels là một địa chỉ bạn không nên bỏ qua nếu có dịp ghé thăm Brussels.

Để có một chuyến thưởng ngoạn như ý, bạn nên tra cứu thông tin thời tiết trên mạng Internet và các thông tin chi tiết về vườn hoa này qua địa chỉ   www.floralia-brussels.be. Bên cạnh ba ngôn ngữ chính thống của Bỉ (tiếng Hà Lan, tiếng Pháp và tiếng Đức), trang web này có phiên bản bằng tiếng Anh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ Bến Thành - điểm đến du khách không thể bỏ qua ở TPHCM
Chợ Bến Thành - điểm đến du khách không thể bỏ qua ở TPHCM

VOV.VN - Hơn 100 năm qua, chợ Bến Thành đã trở thành một biểu tượng kinh tế năng động, một điểm thăm quan khi đến thành phố phồn hoa và phát triển nhất cả nước.

Chợ Bến Thành - điểm đến du khách không thể bỏ qua ở TPHCM

Chợ Bến Thành - điểm đến du khách không thể bỏ qua ở TPHCM

VOV.VN - Hơn 100 năm qua, chợ Bến Thành đã trở thành một biểu tượng kinh tế năng động, một điểm thăm quan khi đến thành phố phồn hoa và phát triển nhất cả nước.

Những vùng đất thần tiên hút hồn du khách
Những vùng đất thần tiên hút hồn du khách

VOV.VN -Từ ốc đảo giữa sa mạc bao la, hay thị trấn nhỏ nằm nép mình dưới sườn núi, những điểm đến này lôi cuốn bất kỳ du khách nào tới đây.

Những vùng đất thần tiên hút hồn du khách

Những vùng đất thần tiên hút hồn du khách

VOV.VN -Từ ốc đảo giữa sa mạc bao la, hay thị trấn nhỏ nằm nép mình dưới sườn núi, những điểm đến này lôi cuốn bất kỳ du khách nào tới đây.

Nón lá làng Chuông gìn giữ hồn quê Việt Nam
Nón lá làng Chuông gìn giữ hồn quê Việt Nam

VOV.VN - Làng Chuông (huyện Thanh Oai, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng xa gần bởi nghề làm nón với những chiếc nón lá vừa đẹp vừa bền.

Nón lá làng Chuông gìn giữ hồn quê Việt Nam

Nón lá làng Chuông gìn giữ hồn quê Việt Nam

VOV.VN - Làng Chuông (huyện Thanh Oai, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng xa gần bởi nghề làm nón với những chiếc nón lá vừa đẹp vừa bền.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018: Hoành tráng, rực rỡ sắc màu
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018: Hoành tráng, rực rỡ sắc màu

VOV.VN - Với chủ đề "Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện", Năm Du lịch quốc gia 2018 chính thức khai mạc tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) tối 28/4.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018: Hoành tráng, rực rỡ sắc màu

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018: Hoành tráng, rực rỡ sắc màu

VOV.VN - Với chủ đề "Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện", Năm Du lịch quốc gia 2018 chính thức khai mạc tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) tối 28/4.