Chuyến bay đầu tiên từ Nga đã đến Phú Quốc

VOV.VN -Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đưa du khách Nga đến Phú Quốc.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên mang số hiệu KAR 2531 của Hãng hàng không IKAR từ (Nga) chở 290 du khách Nga đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 8h20’ ngày 14/2. Đây là chuyến bay đầu tiên của du khách Nga đến thẳng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và UBND huyện tổ chức buổi đón tiếp nồng nhiệt ngay tại sân bay với sự tham dự của ông Phạm Qúy Tiêu - Thứ trưởng Bộ GTVT, bà Maria Mizonova - Lãnh sự- Tham tán Lãnh sự quán Nga tại TP HCM, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, huyện Phú Quốc và các sở ngành trong tỉnh.

Những du khách Nga đầu tiên đặt chân lên sân bay quốc tế Phú Quốc (Ảnh: Tuổi trẻ)

Chị Julia, lần đầu tiên đến Việt Nam cho biết: “Buổi đón tiếp rất nhiệt tình, tôi rất vui và hân hạnh được tham dự buổi lễ này”.

Còn bà Evgenia cho biết, trong thời gian 13 ngày nghỉ tại Phú Quốc, bà sẽ đi tắm biển, đi câu mực, tham quan cảnh quan rừng ở Phú Quốc.

Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc, nằm trong chương trình hợp tác của Tập đoàn Pegas Tourist với Công ty Ánh Dương nhằm đưa du khách Nga đến với đảo ngọc Phú Quốc.

Sau chuyến bay này, Pegas Tourist và Công ty Ánh Dương khai thác mỗi tuần 1 chuyến bay từ Nga đến Phú Quốc và sẽ tăng dần các chuyến bay khi Phú Quốc đáp ứng đủ nhu cầu phòng nghỉ và giá cả cạnh tranh về dịch vụ du lịch trong thời gian tới.

Bà Maria Mizonova - Lãnh sự- Tham tán, Tổng lãnh sự quán Nga tại TP HCM cho rằng, việc mở đường bay thẳng từ Nga đến Phú Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước

Phát biểu tại buổi lễ chào đón đoàn du khách Nga, ông Phạm Qúy Tiêu nhấn mạnh: “Thời gian tới sẽ còn có nhiều chuyến bay đến Phú Quốc. Chúng tôi đã chỉ đạo ngành hàng không có nhiều chính sách giảm giá, tăng cường các loại dịch vụ để cho du khách”.

Bên cạnh những chính sách giảm giá dịch vụ khi điện lưới quốc gia đã ra đến đảo, vào ngày 10/3, người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài đến đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ được miễn thị thực với thời gian tạm trú 30 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc
Khánh thành cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc

VOV.VN-Dự án bảo đảm cung cấp điện ổn định cho đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Khánh thành cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc

Khánh thành cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc

VOV.VN-Dự án bảo đảm cung cấp điện ổn định cho đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Giá điện kinh doanh trên đảo Phú Quốc là 7.992 đồng/kWh
Giá điện kinh doanh trên đảo Phú Quốc là 7.992 đồng/kWh

VOV.VN - Đối với hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, sử dụng từ 0-50 kWh có giá bán 2.156 đồng/kWh...

Giá điện kinh doanh trên đảo Phú Quốc là 7.992 đồng/kWh

Giá điện kinh doanh trên đảo Phú Quốc là 7.992 đồng/kWh

VOV.VN - Đối với hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, sử dụng từ 0-50 kWh có giá bán 2.156 đồng/kWh...

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…
Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

VOV.VN -Nhiều giá trị tiềm ẩn đang khiến hòn đảo này ngày càng thu hút khách du lịch bốn  phương...

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

VOV.VN -Nhiều giá trị tiềm ẩn đang khiến hòn đảo này ngày càng thu hút khách du lịch bốn  phương...

Huyện đảo Phú Quốc chính thức có điện lưới quốc gia
Huyện đảo Phú Quốc chính thức có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Đây là công trình lớn của ngành điện mang lại ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện đảo Phú Quốc.

Huyện đảo Phú Quốc chính thức có điện lưới quốc gia

Huyện đảo Phú Quốc chính thức có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Đây là công trình lớn của ngành điện mang lại ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện đảo Phú Quốc.