Du khách lần đầu tiên trải nghiệm Lễ hội Mặt trời mọc ở Quảng Ninh

VOV.VN -Lễ hội Mặt trời mọc là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động khám phá văn hóa các nước sẽ được tổ chức tại khu du lịch Sun World HaLong Complex 2017.

Lễ hội Mặt trời mọc là sự kiện hấp dẫn và mới lạ đối với người dân cũng như du khách đến với thành phố Hạ Long trong mùa du lịch hè năm nay. Lễ hội độc đáo bắt đầu diễn ra từ 6/4 - 1/5,  tại Zen Garden (Vườn Nhật) nằm trên núi Ba Đèo thuộc quần thể khu du lịch giải trí Sun World Halong Complex. Lễ hội Mặt trời mọc tái hiện sinh động một Nhật Bản thu nhỏ với đầy đủ nét văn hóa đặc sắc.

Lễ hội Mặt trời mọc tái hiện sinh động một Nhật Bản thu nhỏ.

Để tận hưởng trọn vẹn văn hóa Nhật Bản đúng điệu, không thể bỏ qua các hoạt động vui chơi và trình diễn đặc sắc. Từ 14h - 21h các ngày thứ Bảy và ngày lễ, 8 buổi biểu diễn Yosakoi với các suất diễn liên tục sẽ dẫn du khách vào mùa hội hè đậm chất Nhật Bản trong suốt gần 1 tháng. 

Du khách cũng có thể hóa thân thành đấu sĩ Sumo, để “so tài” trên sân đấu giữa sự cổ vũ rộn ràng của mọi người xung quanh. Thêm nhiều trải nghiệm thú vị khác để du khách chọn lựa, như diện thử trang phục truyền thống Kimono và Yukata, tham gia lớp học nghệ thuật gấp giấy Origami…

Biểu diễn Yosakoi tại Lễ hội Mặt trời mọc ở Quảng Ninh.

Đây là sự kiện mở màn, đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động khám phá văn hóa các nước trên thế giới sẽ được tổ chức tại khu du lịch Sun World HaLong Complex Quảng Ninh 2017, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng về hoạt động kinh doanh “tour 0 đồng”
Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng về hoạt động kinh doanh “tour 0 đồng”

VOV.VN -Ngày 4/4, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc.

Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng về hoạt động kinh doanh “tour 0 đồng”

Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng về hoạt động kinh doanh “tour 0 đồng”

VOV.VN -Ngày 4/4, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc.

Bí thư Quảng Ninh tuyên bố "dẹp loạn" du lịch lừa đảo trước 1/5
Bí thư Quảng Ninh tuyên bố "dẹp loạn" du lịch lừa đảo trước 1/5

VOV.VN - Du lịch Quảng Ninh đang bị nhiễu loạn bởi tình trạng kinh doanh lữ hành “tour 0 đồng”, nở rộ các cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc.

Bí thư Quảng Ninh tuyên bố "dẹp loạn" du lịch lừa đảo trước 1/5

Bí thư Quảng Ninh tuyên bố "dẹp loạn" du lịch lừa đảo trước 1/5

VOV.VN - Du lịch Quảng Ninh đang bị nhiễu loạn bởi tình trạng kinh doanh lữ hành “tour 0 đồng”, nở rộ các cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc.

Quảng Ninh: Người dân vô tư đậu, đỗ xe ở khúc cua tử thần
Quảng Ninh: Người dân vô tư đậu, đỗ xe ở khúc cua tử thần

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh có 14 người chết do tai nạn giao thông, nhưng vẫn còn nhiều người thờ ơ với tính mạng, tài sản của mình.

Quảng Ninh: Người dân vô tư đậu, đỗ xe ở khúc cua tử thần

Quảng Ninh: Người dân vô tư đậu, đỗ xe ở khúc cua tử thần

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh có 14 người chết do tai nạn giao thông, nhưng vẫn còn nhiều người thờ ơ với tính mạng, tài sản của mình.

Quảng Ninh khẳng định không tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long
Quảng Ninh khẳng định không tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long

VOV.VN - Khẳng định này được gửi đến cộng đồng các doanh nghiệp, trong đó có các công ty du lịch đang hoạt động tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh khẳng định không tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long

Quảng Ninh khẳng định không tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long

VOV.VN - Khẳng định này được gửi đến cộng đồng các doanh nghiệp, trong đó có các công ty du lịch đang hoạt động tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Sẽ kỷ luật cán bộ nếu tiếp tục xảy ra cháy tàu
Quảng Ninh: Sẽ kỷ luật cán bộ nếu tiếp tục xảy ra cháy tàu

VOV.VN - Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo, nếu để xảy cháy, từ cảnh sát PCCC đến các đồng chí quản lý trực tiếp phải chịu hình thức kỷ luật.

Quảng Ninh: Sẽ kỷ luật cán bộ nếu tiếp tục xảy ra cháy tàu

Quảng Ninh: Sẽ kỷ luật cán bộ nếu tiếp tục xảy ra cháy tàu

VOV.VN - Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo, nếu để xảy cháy, từ cảnh sát PCCC đến các đồng chí quản lý trực tiếp phải chịu hình thức kỷ luật.