Du lịch Cần Thơ đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng trong 3 ngày qua

VOV.VN -Ngày 2/5, các điểm du lịch tại Thành phố Cần Thơ tiếp tục thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, giải trí.

Nhờ trận mưa vàng chiều 1/5, ngày 2/5 không khí ở Cần Thơ khá mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan. Từ sáng sớm tại các điểm tham quan nổi tiếng ở Thành phố Cần Thơ như Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam, Làng du lịch Mỹ Khánh… đã tấp nập du khách tìm đến.

Tàu chở khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng- Ảnh Tấn Phong

Anh Nguyễn Trung Quân- Quản lý Trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng cho biết: Trong 3 ngày qua, vào buổi sáng lúc nào trên chợ nổi Cái Răng cũng có hơn 20 chiếc tàu chở khách du lịch tham quan. Để thu hút du khách sau khi tham quan chợ nổi, ngoài các gian hàng bán các sản phẩm đặc sản của vùng ĐBSCL, Trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng còn mở thêm quầy bán buffet với 30 loại bánh dân gian Nam bộ nhờ đó đã hấp dẫn lượng du khách tìm đến tăng hơn 10 lần so với ngày thường.  

Anh Quân cho biết: "Thời gian từ 5h30  đến 7h30 khách du lịch đến rất đông. 30 loại bánh này lên liên tục, mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu du khách”. 

Làng du lịch Mỹ Khánh ở huyện Phong Điền cũng thu hút đông đảo du khách ngay từ sáng sớm. Đây là khu du lịch sinh thái rộng hơn 20 ha nổi tiếng ở Cần Thơ do có nhiều loại cây ăn trái và có nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, phong phú củng nhiều món ăn dân dã, đậm chất Nam bộ. Ước tính trong 2 ngày vừa qua, mỗi ngày nơi đây thu hút từ 1.500 đến 2.000 lượt khách tìm đến và dự kiến hôm nay lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng.

Chị Nguyễn Bích Trâm du khách đến từ tỉnh Hậu Giang cho biết: "Vừa hôm qua có mưa nên em thấy không khí hôm nay rất mát mẻ. Khu du lịch Mỹ Khánh có rất nhiều bóng cây, thức ăn rất ngon, rất dân dã, bình dân. Đây là nơi mà cả gia đình thấy không khí rất ấm cúng, thoải mái”.

Du khách tham quan Làng du lịch Mỹ Khánh- Ảnh Tấn Phong

Để giữ hình ảnh đẹp trong mắt du khách khi đến Thành phố Cần Thơ, trong dịp Lễ này, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành hữu quan tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt không để xảy ra tình trạng chèn ép du khách sử dụng dịch vụ, mua hàng, các điểm kinh doanh tăng giá các mặt hàng, sản phẩm.

Theo thống kế của Sở Văn hóa- thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ,  trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, Cần Thơ đã đón khoảng 50 ngàn lượt khách, trong đó có khoảng 5 ngàn lượt khách Quốc tế với tổng doanh thu ước đạt hơn 12 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Người dân và du khách vui chơi trên biển Đà Nẵng
Hình ảnh: Người dân và du khách vui chơi trên biển Đà Nẵng

VOV.VN -Trong dịp nghỉ lễ này, các bãi biển ở thành phố Đà Nẵng đông nghẹt người dân và du khách.

Hình ảnh: Người dân và du khách vui chơi trên biển Đà Nẵng

Hình ảnh: Người dân và du khách vui chơi trên biển Đà Nẵng

VOV.VN -Trong dịp nghỉ lễ này, các bãi biển ở thành phố Đà Nẵng đông nghẹt người dân và du khách.

Mẹo chụp ảnh độc đáo khi đi du lịch
Mẹo chụp ảnh độc đáo khi đi du lịch

VOV.VN - Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn có được những bức ảnh độc đáo, lưu trữ những kỷ niệm đẹp khi đi du lịch.

Mẹo chụp ảnh độc đáo khi đi du lịch

Mẹo chụp ảnh độc đáo khi đi du lịch

VOV.VN - Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn có được những bức ảnh độc đáo, lưu trữ những kỷ niệm đẹp khi đi du lịch.

Du khách nườm nượp đổ về, dịch vụ du lịch Đà Lạt quá tải
Du khách nườm nượp đổ về, dịch vụ du lịch Đà Lạt quá tải

Rất đông du khách đã đổ về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan và nghỉ dưỡng khiến cho nhiều dịch vụ du lịch của thành phố ngàn hoa trở nên quá tải nghiêm trọng.

Du khách nườm nượp đổ về, dịch vụ du lịch Đà Lạt quá tải

Du khách nườm nượp đổ về, dịch vụ du lịch Đà Lạt quá tải

Rất đông du khách đã đổ về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan và nghỉ dưỡng khiến cho nhiều dịch vụ du lịch của thành phố ngàn hoa trở nên quá tải nghiêm trọng.

Những ngôi làng khiến du khách ngỡ như “lạc vào xứ thần tiên“
Những ngôi làng khiến du khách ngỡ như “lạc vào xứ thần tiên“

VOV.VN -Có bao giờ bạn mong muốn được thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt hiện tại để bước vào một thế giới cổ tích? Đây là những nơi tuyệt vời dành cho bạn.

Những ngôi làng khiến du khách ngỡ như “lạc vào xứ thần tiên“

Những ngôi làng khiến du khách ngỡ như “lạc vào xứ thần tiên“

VOV.VN -Có bao giờ bạn mong muốn được thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt hiện tại để bước vào một thế giới cổ tích? Đây là những nơi tuyệt vời dành cho bạn.

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết
Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lượng khách đến Hà Tĩnh khá đông. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch biển sau thảm họa cá chết hàng loạt.

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lượng khách đến Hà Tĩnh khá đông. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch biển sau thảm họa cá chết hàng loạt.

Hình ảnh du khách đông nghẹt tại các địa điểm du lịch dịp nghỉ lễ
Hình ảnh du khách đông nghẹt tại các địa điểm du lịch dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Tại Hạ Long, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Bình Thuận... lượng khách du lịch đều tăng đột biến, các nhà nghỉ kín phòng.

Hình ảnh du khách đông nghẹt tại các địa điểm du lịch dịp nghỉ lễ

Hình ảnh du khách đông nghẹt tại các địa điểm du lịch dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Tại Hạ Long, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Bình Thuận... lượng khách du lịch đều tăng đột biến, các nhà nghỉ kín phòng.

Hình ảnh: Biển tràn ngập người và... rác ở Quất Lâm
Hình ảnh: Biển tràn ngập người và... rác ở Quất Lâm

Rác thải phủ kín cả bãi cát, hàng nghìn người vẫn ngụp lặn trong dòng nước đen ngòm với vô vàn chai lọ, bèo già... ở Quất Lâm.

Hình ảnh: Biển tràn ngập người và... rác ở Quất Lâm

Hình ảnh: Biển tràn ngập người và... rác ở Quất Lâm

Rác thải phủ kín cả bãi cát, hàng nghìn người vẫn ngụp lặn trong dòng nước đen ngòm với vô vàn chai lọ, bèo già... ở Quất Lâm.