Du lịch Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8

VOV.VN -Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng của năm 2017 đã đạt mức trên 8,47 triệu lượt, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 18,5% so với tháng 7 năm nay và tăng 35,1% so với tháng 8 năm 2016. 

Du khách quốc tế tại Việt Nam

Đây là lần thứ 6 trong năm 2017, du lịch Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế trong một tháng. Trước đó, từ tháng 1-4/2017 và tháng 7/2017, du lịch Việt Nam liên tiếp đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế/tháng. Trong 2 tháng (5-6/2017), lượng khách quốc tế đến Việt Nam thấp hơn, nhưng cũng xấp xỉ gần 1 triệu lượt/tháng. Còn lượng khách nội địa trong 8 tháng ước đạt khoảng 52,8 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 335.840 tỷ đồng.

Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng như hiện nay cùng sự nỗ lực của toàn ngành thông qua việc triển khai hàng loạt các giải pháp cụ thể và thiết thực, ngành du lịch kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017...

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: "Để thực hiện mục tiêu này thì ngành du lịch phải đồng sức đồng lòng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường còn dư địa và có khả năng tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm; Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và các thị trường truyền thống khác, đặc biệt là các thị trường gần như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN; Tăng tốc đẩy mạnh triển khai nhanh các chương trình xúc tiến du lịch đó là đoàn Fartrip ASEAN, Đức, Séc, Tây Ban Nha, Nhật Bản…"/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Amsterdam quản lý “dịch vụ nhạy cảm” ở phố đèn đỏ như thế nào?
Amsterdam quản lý “dịch vụ nhạy cảm” ở phố đèn đỏ như thế nào?

VOV.VN - Phố đèn đỏ ở Amsterdam còn nổi tiếng bởi cách quản lý hoạt động mại dâm được đánh giá là chuyên nghiệp của chính quyền thành phố.

Amsterdam quản lý “dịch vụ nhạy cảm” ở phố đèn đỏ như thế nào?

Amsterdam quản lý “dịch vụ nhạy cảm” ở phố đèn đỏ như thế nào?

VOV.VN - Phố đèn đỏ ở Amsterdam còn nổi tiếng bởi cách quản lý hoạt động mại dâm được đánh giá là chuyên nghiệp của chính quyền thành phố.

Hà Nội giản dị, thân quen qua những bức ảnh chụp bằng máy film
Hà Nội giản dị, thân quen qua những bức ảnh chụp bằng máy film

VOV.VN - Triển lãm "Ảnh Film & Hà Nội" diễn ra từ 26/8/2017 đến hết 3/9/2017 tại Trung tâm Thông tin Văn hoá Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hà Nội giản dị, thân quen qua những bức ảnh chụp bằng máy film

Hà Nội giản dị, thân quen qua những bức ảnh chụp bằng máy film

VOV.VN - Triển lãm "Ảnh Film & Hà Nội" diễn ra từ 26/8/2017 đến hết 3/9/2017 tại Trung tâm Thông tin Văn hoá Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bên trong “phố đèn đỏ” đình đám nhất thế giới ở Amsterdam
Bên trong “phố đèn đỏ” đình đám nhất thế giới ở Amsterdam

VOV.VN - Amsterdam nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp của hoa tulip mà còn bởi con "phố đèn đỏ" với những cô nàng bốc lửa đứng bên trong tủ kính.

Bên trong “phố đèn đỏ” đình đám nhất thế giới ở Amsterdam

Bên trong “phố đèn đỏ” đình đám nhất thế giới ở Amsterdam

VOV.VN - Amsterdam nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp của hoa tulip mà còn bởi con "phố đèn đỏ" với những cô nàng bốc lửa đứng bên trong tủ kính.

Những đường biên giới quốc gia kỳ lạ trên thế giới
Những đường biên giới quốc gia kỳ lạ trên thế giới

VOV.VN  -Thế giới tự nhiên được tạo ra mà không có biên giới và con người đã vạch ra các biên giới phân chia hết sức đặc biệt này. 

Những đường biên giới quốc gia kỳ lạ trên thế giới

Những đường biên giới quốc gia kỳ lạ trên thế giới

VOV.VN  -Thế giới tự nhiên được tạo ra mà không có biên giới và con người đã vạch ra các biên giới phân chia hết sức đặc biệt này.