Hai tàu du lịch biển đưa 2.500 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách sẽ có một ngày tham quan Hội An và thành phố Đà Nẵng.

Chiều nay (1/1), tại Cảng Tiên Sa, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón 2 tàu du lịch biển đưa 2.500 khách du lịch quốc tế đến tham quan Đà Nẵng trong dịp đầu năm mới 2019.

Khách du lịch đầu tiên trên tàu Costa Atlantica đến xông đất Đà Nẵng đầu năm mới 2019.

Tàu Costa Atlantica chở 2.000 khách du lịch đến Đà Nẵng, chủ yếu là người Trung Quốc được khai thác bởi hãng tàu Costa thuộc tập đoàn Carnival với hải trình qua cảng chính Dubai, Singapore, Thượng Hải. Còn tàu Seabourn Ovation gồm 500 du khách Âu - Mỹ. Khách du lịch có một ngày tham quan Hội An và thành phố Đà Nẵng.

Được biết, năm 2018, du lịch Đà Nẵng đón 100 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với khoảng 145.000 lượt, tăng 66% số khách so với năm 2017. Năm 2018, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã khánh thành và đưa thêm 2 cầu cảng mới hoạt động, tạo thuận lợi cho tàu du lịch cập cảng.

Tàu Seabourn Ovation đưa du khách Âu – Mỹ cập cảng Tiên Sa ngày đầu năm mới.
Tàu du lịch Costa Atlantica đưa du khách đến tham quan Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới.

Ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng phòng quản lý lữ hành Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Dự báo năm nay, khách du lịch đường biển đến rất đông, tăng khoảng 21% so với năm 2018, khoảng 110 chuyến tàu và 150.000 lượt khách. Sau sự kiện APEC 2017 thành công đã có rất nhiều khách du lịch ở trên thế giới biết đến Đà Nẵng. Theo dự kiến, sẽ khai thác cảng này thành cảng chuyên dùng phát triển du lịch. Chúng tôi cùng phối hợp với Cảng Đà Nẵng để tăng cường xúc tiến quảng bá thành điểm đến ở đây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM đón đoàn khách quốc tế và nội địa đầu tiên của năm 2019
TP HCM đón đoàn khách quốc tế và nội địa đầu tiên của năm 2019

VOV.VN - Những vị khách đầu tiên trong năm 2019 đến TP HCM đã nhận được nhiều món quà ý nghĩa.

TP HCM đón đoàn khách quốc tế và nội địa đầu tiên của năm 2019

TP HCM đón đoàn khách quốc tế và nội địa đầu tiên của năm 2019

VOV.VN - Những vị khách đầu tiên trong năm 2019 đến TP HCM đã nhận được nhiều món quà ý nghĩa.

Du khách quốc tế mừng năm mới tại Mũi Né, Bình Thuận
Du khách quốc tế mừng năm mới tại Mũi Né, Bình Thuận

VOV.VN - Nhiều du khách quốc tế đã tận hưởng bữa tiệc đón năm mới 2019 ngập tràn hạnh phúc bên gia đình tại Mũi Né, Bình Thuận.

Du khách quốc tế mừng năm mới tại Mũi Né, Bình Thuận

Du khách quốc tế mừng năm mới tại Mũi Né, Bình Thuận

VOV.VN - Nhiều du khách quốc tế đã tận hưởng bữa tiệc đón năm mới 2019 ngập tràn hạnh phúc bên gia đình tại Mũi Né, Bình Thuận.

Huế, Hội An đón những du khách đầu tiên trong ngày đầu năm mới
Huế, Hội An đón những du khách đầu tiên trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Gần 200 du khách đầu tiên đến Thừa Thiên Huế, Hội An trong ngày đầu năm mới đã được đón tiếp nồng nhiệt. 

Huế, Hội An đón những du khách đầu tiên trong ngày đầu năm mới

Huế, Hội An đón những du khách đầu tiên trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Gần 200 du khách đầu tiên đến Thừa Thiên Huế, Hội An trong ngày đầu năm mới đã được đón tiếp nồng nhiệt. 

Hà Nội, Đà Nẵng đón những vị khách quốc tế xông đất 2019
Hà Nội, Đà Nẵng đón những vị khách quốc tế xông đất 2019

VOV.VN - Lễ chào đón những hành khách đầu tiên đã diễn ra tại các sân bay lớn trên cả nước. Tại Hà Nội, hành khách xông đất là một người mang quốc tịch Đức.

Hà Nội, Đà Nẵng đón những vị khách quốc tế xông đất 2019

Hà Nội, Đà Nẵng đón những vị khách quốc tế xông đất 2019

VOV.VN - Lễ chào đón những hành khách đầu tiên đã diễn ra tại các sân bay lớn trên cả nước. Tại Hà Nội, hành khách xông đất là một người mang quốc tịch Đức.