Hàng nghìn người đội mưa xem khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

VOV.VN -Tối 23/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2016.

Tới dự có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng hàng vạn người dân, du khách thập phương.

Hàng vạn người đổ về trong tối 23/4 dự khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2016

Khi chương trình vừa bắt đầu được khoảng 20 phút, trời bắt đầu đổ mưa, nhiều người phải di chuyển và ra về.

Nhiều người phải đội mưa xem Lễ hội

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2016 được tổ chức sớm hơn 1 tuần so với các năm, thường tổ chức dịp 30/4.

Mục tiêu năm 2016, Sầm Sơn sẽ đón 3,7 triệu lượt khách với doanh thu ước đạt khoảng 2.300 tỉ đồng, tăng 8,5 % so với năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016
Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

VOV.VN - Hệ thống Hubway thuộc dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

VOV.VN - Hệ thống Hubway thuộc dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo TX Sầm Sơn quy chụp báo chí đưa tin không chuẩn xác
Lãnh đạo TX Sầm Sơn quy chụp báo chí đưa tin không chuẩn xác

VOV.VN - Báo chí đã thông tin theo nội dung văn bản của UBND thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhưng chính Sầm Sơn lại cho rằng, báo chí đưa tin không chuẩn xác.

Lãnh đạo TX Sầm Sơn quy chụp báo chí đưa tin không chuẩn xác

Lãnh đạo TX Sầm Sơn quy chụp báo chí đưa tin không chuẩn xác

VOV.VN - Báo chí đã thông tin theo nội dung văn bản của UBND thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhưng chính Sầm Sơn lại cho rằng, báo chí đưa tin không chuẩn xác.

Lãnh đạo Sầm Sơn thừa nhận do “quên”, không có ý đổ lỗi cho báo chí
Lãnh đạo Sầm Sơn thừa nhận do “quên”, không có ý đổ lỗi cho báo chí

VOV.VN -UBND thị xã đã nhận trách nhiệm về mình, do Phó chánh văn phòng “quên”, chứ không phải báo chí đưa tin không chuẩn xác.

Lãnh đạo Sầm Sơn thừa nhận do “quên”, không có ý đổ lỗi cho báo chí

Lãnh đạo Sầm Sơn thừa nhận do “quên”, không có ý đổ lỗi cho báo chí

VOV.VN -UBND thị xã đã nhận trách nhiệm về mình, do Phó chánh văn phòng “quên”, chứ không phải báo chí đưa tin không chuẩn xác.