Hàng trăm hành khách đổ ra đảo Lý Sơn du xuân, tàu “cháy chỗ”

VOV.VN - Dự kiến mồng 4 Tết, lượng khách ra đảo Lý Sơn du xuân và xem lễ hội đua thuyền sẽ rất đông.

Sau 1 ngày tạm dừng hoạt động để nghỉ Tết, hôm nay (20/2), tức mồng 2 Tết, tuyến giao thông thủy nội địa nối Cảng Sa Kỳ với đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  đã hoạt động trở lại, sớm hơn 2 ngày so với mọi năm. Đã có gần 150 khách du lịch từ đất liền du xuân đảo Lý Sơn trong sáng nay.

150 khách du lịch xông đất đảo Lý Sơn ngày mồng 2 Tết Ất Mùi
Từ sáng sớm, rất đông khách du lịch từ nhiều tỉnh, thành trong nước đăng ký mua vé tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra thăm đảo Lý Sơn. Do lượng khách quá đông so với dự kiến nên Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ chỉ bố trí chở 150 hành khách đầu tiên ra thăm đảo trong năm mới.  

Ban Quản lý Cảng cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng và Công an huyện Lý Sơn tổ chức phân luồng, phân tuyến, giải tỏa hàng quán ở khu vực cảng cá Lý Sơn và sắp xếp tàu thuyền neo đậu đúng quy định để hành khách ra vào tiện lợi.

Cũng trong sáng nay, tàu cao tốc Lý Sơn cũng đã xuất bến từ Cảng Lý Sơn chở hơn 50 hành khách và người dân Lý Sơn về quê ăn Tết trở lại đất liền.

Ông Nguyễn Sơn, Phòng Điều độ và khai thác Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự kiến mồng 4 Tết, lượng khách ra đảo Lý Sơn du xuân và xem lễ hội đua thuyền rất đông, nên đơn vị tăng cường thêm từ 4 đến 5 chuyến tàu để phục vụ.

Ông Sơn nói: “Do khách đăng ký ngày mai còn gấp đôi ngày hôm nay nữa, nên gần hết chỗ con tàu rồi. Doanh nghiệp có kế hoạch đăng ký tàu chạy sớm hơn 2 ngày, ngày mai có lẻ phải tăng thêm tàu để phục vụ kháchi.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia
Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia

VOV.VN -Từ ngày có điện lưới quốc gia, các gia đình ở Lý Sơn mua sắm nhiều thiết bị điện gia dụng, sinh hoạt gia đình cũng tiện lợi hơn.

Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia

Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia

VOV.VN -Từ ngày có điện lưới quốc gia, các gia đình ở Lý Sơn mua sắm nhiều thiết bị điện gia dụng, sinh hoạt gia đình cũng tiện lợi hơn.

Đưa taxi Tiên Sa vào hoạt động tại đảo Lý Sơn
Đưa taxi Tiên Sa vào hoạt động tại đảo Lý Sơn

VOV.VN - Việc đưa taxi ra đảo Lý Sơn trong dịp Tết nhằm tạo kiều kiện thuận lợi cho người dân và du khách du xuân, góp phần giảm tải các nhà xe trên đảo.

Đưa taxi Tiên Sa vào hoạt động tại đảo Lý Sơn

Đưa taxi Tiên Sa vào hoạt động tại đảo Lý Sơn

VOV.VN - Việc đưa taxi ra đảo Lý Sơn trong dịp Tết nhằm tạo kiều kiện thuận lợi cho người dân và du khách du xuân, góp phần giảm tải các nhà xe trên đảo.

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân
TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, hàng chục ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các ngôi chùa để cầu may trong Năm mới.

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, hàng chục ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các ngôi chùa để cầu may trong Năm mới.

Lý Sơn thả 1.400 cá mú giống
Lý Sơn thả 1.400 cá mú giống

VOV.VN -Số cá này được đánh bắt ngoài tự nhiên.

Lý Sơn thả 1.400 cá mú giống

Lý Sơn thả 1.400 cá mú giống

VOV.VN -Số cá này được đánh bắt ngoài tự nhiên.

 Hành khách ra đảo Lý Sơn tăng vọt
Hành khách ra đảo Lý Sơn tăng vọt

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày có từ 500 đến 600 lượt khách lên tàu ra đảo.

 Hành khách ra đảo Lý Sơn tăng vọt

Hành khách ra đảo Lý Sơn tăng vọt

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày có từ 500 đến 600 lượt khách lên tàu ra đảo.

Tết không vui của người trồng tỏi Lý Sơn
Tết không vui của người trồng tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Giá tỏi giảm mạnh dịp cuối năm khiến người dân phải bán đổ, bán tháo để có tiền mua sắm Tết.

Tết không vui của người trồng tỏi Lý Sơn

Tết không vui của người trồng tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Giá tỏi giảm mạnh dịp cuối năm khiến người dân phải bán đổ, bán tháo để có tiền mua sắm Tết.