Hình ảnh mới tại nhà chờ nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái

VOV.VN - Nhà chờ nhập cảnh cho khách du lịch Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái  có diện tích 343,2 m2 đạt tiêu chuẩn 500 chỗ ngồi.

Sau gần 6 tháng thi công (tháng 10/2016), đến nay, hạng mục nhà chờ nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Quy mô mỗi nhà chờ 500 chỗ và mở rộng tầng 1, tầng 2 cửa khẩu để đủ chỗ đáp ứng cho điều kiện làm việc của liên ngành cửa khẩu.
Trước kia nhà chờ cửa khẩu quốc tế Móng Cái quá nhỏ không đáp ứng được nhu cầu chờ đợi xuất cảnh của du khách hai bên.
Nhà chờ nhập cảnh cho khách du lịch Trung Quốc làm thủ tục thông hành tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa được hoàn thành có diện tích 343,2 m2.
Đạt tiêu chuẩn 500 chỗ ngồi đáp ứng được lượng khách chờ nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Nhà chờ hoàn thành đưa vào sử dụng đã kịp thời phục vụ du khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong dịp lễ 30/4-1/5/2017.
Du khách chờ nhập cảnh được phục vụ chu đáo.
Quầy đón tiếp khách du lịch Trung Quốc tham quan TP Móng Cái cũng đã được đưa vào hoạt động tại nhà chờ nhập cảnh.
Nhà chờ nhập cảnh đạt tiêu chuẩn 500 chỗ ngồi đã phần nào đáp ứng được lượng khách chờ nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Du khách và người dân không còn cảnh mệt mỏi khi không có chỗ nghỉ khi chờ nhập cảnh khi cửa khẩu quá đông.
Nhà chờ nhập cảnh có khả năng phục vụ lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam cao điểm trong đợt nghỉ lễ.
Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ tiếp tục lắp đặt thêm các ghế ngồi ở các gốc cây thoáng mát, dự kiến có thể phục vụ thêm khoảng 200 - 300 người.
Trong thời gian tới Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo ANTT cũng như công tác vệ sinh môi trường tại khu vực nhà chờ nhập cảnh./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên