Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 29/10, tại trụ sở chính của tỉnh Kanagawa - thành phố Yokohama, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản đã chính thức khai mạc.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, Thống đốc tỉnh Kanagawa, ông Yuji Kuroiwa, đại diện một số ban ngành, tổ chức Việt Nam tại Nhật Bản cùng hàng ngàn người dân địa phương Kanagawa, các tỉnh lân cận, người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Kanagawa và các địa phương trên toàn Nhật Bản.

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản)

Đây là lần thứ 2 Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa được tổ chức với qui mô lớn với chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa - “Vietnam Festa in Kanagawa“ được tổ chức từ ngày 28-30/10 với chủ đề Đậm đà bản sắc Việt Nam do Ban tổ chức sự kiện “Viet Nam Festa in Kanagawa” (chính quyền tỉnh Kanagawa, Liên đoàn phòng công thương Kanagawa, Liên đoàn công thương Kanagawa, Hiệp hội Du lịch Kanagawa, Hàng không Việt Nam…), công ty tổ chức sự kiện Fujikawa và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các Bộ ngành của Việt Nam tổ chức.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường

Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường cho biết,  từ nhiều tháng qua, cùng với Ủy ban tỉnh Kanagawa, Việt Nam đã tích cực chuẩn bị để Lễ hội Việt Nam thực sự là lễ hội sôi động và quy mô nhất.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cho biết: “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản có quan hệ giao lưu từ lâu đời, trải qua những thăng trầm khác nhau, nhưng đã trở nên tốt đẹp, tốt nhất từ trước tới nay. Mối quan hệ đó, không chỉ về kinh tế-chính trị, quốc phòng, an ninh…. mà còn là hợp tác giao lưu con người, giữa nhân dân hai nước, con người giữa các địa phương với nhau”.

Với ý nghĩa đó Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh rằng lễ hội Việt Nam tại Kanagawa là cơ hội để chúng tôi hiểu biết và gần gũi hơn với thành phố và con người Kanagawa. Đồng thời, lễ hội cũng là cơ hội sống động để đông đảo người dân Kanagawa trải nghiệm, giao lưu với văn hóa và con người Việt Nam.

Trong lễ hội, mọi người không chỉ được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, ẩm thực Việt Nam đặc sắc mà còn bị hấp dẫn bởi múa rối nước – bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo chỉ có ở Việt Nam.

Tại lễ hội có hơn 150 gian hàng, bao gồm các gian hàng ẩm thực, gian hàng thủ công mỹ nghệ, gian hàng giới thiệu sản phẩm, quảng bá của các địa phương (Nghệ An, Hưng Yên…), doanh nghiệp từ Việt Nam sang.

Ngoài ra người tham gia lễ hội còn có cơ hội xem những màn biểu diễn do nghệ sĩ nổi tiếng hai nước tham gia (MTV),  dự triển lãm về văn hoá, nghệ thuật, du lịch Việt Nam, thể nghiệm lớp dạy đá bóng của cầu thủ bóng đá Việt Nam, tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật của lưu học sinh Việt Nam.

Nhân dịp này, một số hội thảo như; “Diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam – Nhật Bản tại Kanagawa” , “Hội thảo Du lịch Việt Nam“...cũng đã thu hút nhiều doanh nghiệp hai nước đến và giao lưu, mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch...

Kanagawa là một trong những tỉnh thu hút lưu học sinh, người Việt Nam đến làm việc lớn trong các địa phương Nhật Bản. Hơn thế nữa con số ngày càng gia tăng, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Lễ hội hứa hẹn một không gian văn hóa thú vị và hấp dẫn đối với người dân Nhật Bản. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 30/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Chiều nay (13/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Chiều nay (13/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi.

Ảnh: Đẹp mê hồn mùa lúa chín muộn ở Tuyên Quang
Ảnh: Đẹp mê hồn mùa lúa chín muộn ở Tuyên Quang

VOV.VN -Xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang) còn được ví như “Sa Pa của Tuyên Quang” vì cảnh sắc và khí hậu đặc biệt nơi đây.

Ảnh: Đẹp mê hồn mùa lúa chín muộn ở Tuyên Quang

Ảnh: Đẹp mê hồn mùa lúa chín muộn ở Tuyên Quang

VOV.VN -Xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang) còn được ví như “Sa Pa của Tuyên Quang” vì cảnh sắc và khí hậu đặc biệt nơi đây.

Sẽ có khoảng 300.000 khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản năm 2016
Sẽ có khoảng 300.000 khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản năm 2016

VOV.VN -Trong những ngày tới, bạn bè Nhật Bản cũng sẽ được thưởng thức những nét đặc sắc văn hóa của Việt Nam trong sự kiện giao lưu văn hóa.

Sẽ có khoảng 300.000 khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản năm 2016

Sẽ có khoảng 300.000 khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản năm 2016

VOV.VN -Trong những ngày tới, bạn bè Nhật Bản cũng sẽ được thưởng thức những nét đặc sắc văn hóa của Việt Nam trong sự kiện giao lưu văn hóa.

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản: Kết nối từ hoa và tre
Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản: Kết nối từ hoa và tre

VOV.VN -Chương trình đã mang đến những giờ phút trải nghiệm đầy thú vị về những đặc trưng văn hóa độc đáo của hai dân tộc Nhật Bản và Việt Nam.

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản: Kết nối từ hoa và tre

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản: Kết nối từ hoa và tre

VOV.VN -Chương trình đã mang đến những giờ phút trải nghiệm đầy thú vị về những đặc trưng văn hóa độc đáo của hai dân tộc Nhật Bản và Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản
Thủ tướng tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.