Khám phá vẻ đẹp đất nước Brazil

VOV.VN -Nhân sự kiện Olympic Mùa hè 2016 tổ chức ở đất nước Brazil xinh đẹp, chúng ta cùng khám phá những điểm đến hấp dẫn nhất ở Brazil.

Rio de Janeiro sở hữu hai bãi biển tuyệt đẹp là Copacabana và bãi biển Ipanema. Đây là thành phố lớn thứ 2 Brazil.

 

Ngắm hoàng hôn trên vịnh Guanabara, nơi có những mỏm đá nhô lên khỏi vịnh và các đảo ngoài khơi biển Rio de Janeiro là một thời khắc đẹp ngoạn mục.

 

Rio có rất nhiều điểm tham quan đẹp hấp dẫn. Đi cáp treo lên đỉnh núi đá granite Sugar Loaf cao 395m là dịp để du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh từ trên cao.

 

Bức tượng khổng lồ Đức Chúa Kito cao hơn 30m, nặng 1.145 tấn nằm trên núi Corcovado cao 710m. Từ bệ của bức tượng, du khách có thể ngắm cảnh quan vịnh tuyệt đẹp bên dưới. Mỗi ngày ở đây đón 4 nghìn du khách tham quan.

 

Rio có khoảng 6 triệu cư dân và khoảng 1/5 trong số đó sống trong những khu ổ chuột Favelas. Favelas nằm trên sườn đồi của thành phố Rio.

 

Lễ hội Carnival là cuộc diễu hành rất đông trên đường phố cùng một bữa tiệc tưng bừng. Riêng ở Rio, hàng ngàn vũ công của các trường samba biểu diễn trên dọc đoạn phố dài 1,7km trong hai đêm liền trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

 

Iguazu' Falls, kỳ quan thiên nhiên thế giới, nằm dọc theo biên giới giữa Brazil và Argentina là một trong những thác nước lớn nhất thế giới dài 2,7km.

 

Vườn Quốc gia Lenções Maranhenses trải dài tới 1.550km2 ở miền Bắc Brazil với hàng ngàn cồn cát nổi lên giữa các đầm nước ngọt độc đáo của vùng khí hậu nhiệt đới.

 

Sông Amazon là dòng sông có lưu lượng nước lớn nhất thế giới, chảy qua khu rừng rậm nhiệt đới hoang vu lớn nhất thế giới là một điểm đến lý thú khi đến Brazil.

 

Teatro Amazonas nằm ở Manaus là một kiến trúc nguy nga xây dựng vào năm 1896, được mệnh danh là 'Paris của vùng nhiệt đới'.

 

Olinda, thành phố nằm ở đông bắc Brazil được coi là một viên ngọc quý có vẻ đẹp kiến trúc quyến rũ, từ lâu được giới nghệ sĩ ưa thích suốt từ thế kỷ 17 đến nay.

 

Salvador de Bahia từng thuộc địa của Bồ Đào Nha cũng như các trung tâm buôn bán nô lệ của Brazil trong nhiều thế kỷ. Đây là thành phố của người gốc Phi da đen với nét 'văn hóa Negro' với vũ điệu trống nổi bật vô cùng thoải mái và vui vẻ.

 

Được thành lập vào năm 1960, Brasilia là thành phố lớn nhất thế giới với cảnh quan kiến trúc rất hiện đại, đã được Unesco công nhận là một di sản thế giới.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dòng sông Nga trên đất Mỹ
Dòng sông Nga trên đất Mỹ

Xứ rượu vang phía Bắc California gồm Thung lũng Napa và Hạt Sonoma. Thấy “Russian River” trên bản đồ, tôi ngẩn ngơ : “Sông Nga trên đất Mỹ?”. 

Dòng sông Nga trên đất Mỹ

Dòng sông Nga trên đất Mỹ

Xứ rượu vang phía Bắc California gồm Thung lũng Napa và Hạt Sonoma. Thấy “Russian River” trên bản đồ, tôi ngẩn ngơ : “Sông Nga trên đất Mỹ?”. 

Miền Tây nước Mỹ đẹp đến kinh ngạc qua loạt ảnh đen trắng
Miền Tây nước Mỹ đẹp đến kinh ngạc qua loạt ảnh đen trắng

VOV.VN -Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của miền Tây nước Mỹ khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.

Miền Tây nước Mỹ đẹp đến kinh ngạc qua loạt ảnh đen trắng

Miền Tây nước Mỹ đẹp đến kinh ngạc qua loạt ảnh đen trắng

VOV.VN -Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của miền Tây nước Mỹ khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.