Khung cảnh ấn tượng từ cây cầu kính cao nhất và dài nhất thế giới

VOV.VN -Khách du lịch sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác đi trên cây cầu kính cao nhất và dài nhất bắc ngang hai vách đá dựng đứng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Những người công nhân xây dựng gần đây đã bắt đầu lắp những tấm kính trên cây cầu cao nhất và dài nhất thế giới. Được mở vào tháng 5 tới, cây cầu này dài 430m, rộng 6m, nằm lơ lửng ở độ cao 300m thuộc tỉnh Hồ Nam của  Trung Quốc.


Cây cầu này bắc ngang hai vách đá dựng đứng nằm ở Công viên rừng quốc gia Zhangjiajiecủa tỉnh Hồ Nam.


Những công nhân xây dựng cây cầu thể hiện sự tự tin của họ trong công việc lắp đặt những tấm kính bằng cách nhảy lên cao.


Khi hoàn thành cây cầu có thể chịu được tải trọng của 800 người cùng một lúc.


Những công nhân xây dựng đang đi trên khung thép của cây cầu dường như không hề rùng mình vì sợ hãi. Được biết đây cũng là cây cầu cao nhất thế giới tạo cho người đi qua cảm giác cực mạnh và khát khao chinh phục.

Kĩ sư người Israel HaimDotan, người đã từng thiết kế pavilion của Israel trong Expo 2010 tổ chức tại Thượng Hải cũng chính là người thiết kế cây cầu kính cao nhất và dài nhất Zhangjiajie này.


Dotan chia sẻ có thể chụp ảnh kĩ thuật số tại đây hoặc có thể sử dụng cây cầu như một sàn catwalk dành cho những buổi trình diễn thời trang. Nhưng câu hỏi mà người ta đặt ra là liệu những người xem sẽ ngồi ở đâu?


Công viên quốc gia Zhangjiajie là khu bảo tồn rừng đầu tiên của Trung Quốc. Nơi đây cũng là địa điểm của những vách đá sa thạch và thạch anh đầy ấn tượng.


Không hề có thép và bê tông được sử dụng trên bề mặt cây cầu mà hoàn toàn là bằng kính.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên