Những “cánh chim lụa” trên cao nguyên đá Đồng Văn

VOV.VN - Bay trên những ngọn núi cao hơn 2000m so với mực nước biển của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một trải nghiệm khó quên.

Với tên gọi “Bay trên mùa hoa tam giác mạch”, sự kiện bay dù trên Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ nhất là một phần của Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 3-2017 tại Cao nguyên đá Đồng Văn, diễn ra trong hai ngày 2-3/12/2017.

Ông Lâm Tiến Mạnh, Phó giám đốc Sở VH-TT- DL khai mạc sự kiện.

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang chúc mừng các phi công trước khi bay.
Quãng đường di chuyển đến bãi dù lượn không hề dễ dàng. 
Anh Lê Hải Yến, hướng dẫn viên du lịch địa phương, người dân thị trấn Đồng Văn, hành khách đầu tiên bay dù trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó chủ tịch huyện Đồng Văn, vị khách bay đôi thứ 2 trong ngày khai mạc sự kiện “Bay trên mùa hoa tam giác mạch”

Người dân và du khách đến với Đồng Văn trong những ngày cuối cùng của Lễ hội Tam giác mạch đã được ngắm nhìn “những cánh chim lụa” lần đầu bay trên bầu trời Đồng Văn.

 

 
Quang cảnh hùng vĩ nhìn từ trên dù lượn.
“Bay trên mùa hoa tam giác mạch” sẽ giúp chuyển tải những hình ảnh đẹp nhất, những cảm xúc mạnh mẽ nhất về vẻ đẹp bao la, hùng vĩ và sắc mầu của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến với người dân và du khách.

Thông qua đó, những giá trị của Cao nguyên đá Đồng văn được giới thiệu và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Màn dù lượn đẹp như tranh trên điểm bay Khau Phạ
Màn dù lượn đẹp như tranh trên điểm bay Khau Phạ

VOV.VN -Trên điểm bay cao gần 1.300 mét so với mực nước biển, các phi công đã trình diễn rất nhiều màn bay đẹp mắt thu hút du khách và nhân dân địa phương.

Màn dù lượn đẹp như tranh trên điểm bay Khau Phạ

Màn dù lượn đẹp như tranh trên điểm bay Khau Phạ

VOV.VN -Trên điểm bay cao gần 1.300 mét so với mực nước biển, các phi công đã trình diễn rất nhiều màn bay đẹp mắt thu hút du khách và nhân dân địa phương.

Video: Bố ép con gái 2 tuổi chơi dù lượn gây phẫn nộ
Video: Bố ép con gái 2 tuổi chơi dù lượn gây phẫn nộ

VOV.VN - Cô bé 2 tuổi không ngừng gào thét trên không khi bị ông bố người Trung Quốc ép chơi môn thể thao mạo hiểm.

Video: Bố ép con gái 2 tuổi chơi dù lượn gây phẫn nộ

Video: Bố ép con gái 2 tuổi chơi dù lượn gây phẫn nộ

VOV.VN - Cô bé 2 tuổi không ngừng gào thét trên không khi bị ông bố người Trung Quốc ép chơi môn thể thao mạo hiểm.

Hình ảnh Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” Khau Phạ 2017
Hình ảnh Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” Khau Phạ 2017

VOV.VN -Ngày 13/5, Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" Khau Phạ 2107 chính thức khai mạc, với sự tham dự của hơn 100 phi công.  

Hình ảnh Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” Khau Phạ 2017

Hình ảnh Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” Khau Phạ 2017

VOV.VN -Ngày 13/5, Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" Khau Phạ 2107 chính thức khai mạc, với sự tham dự của hơn 100 phi công.  

Clip: Ấn tượng với dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” Khau Phạ 2017
Clip: Ấn tượng với dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” Khau Phạ 2017

VOV.VN - Đợt 1 của Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" Khau Phạ 2017 diễn ra trong hai ngày 13 - 14/5. Đợt hai sẽ diễn ra trong các ngày 20 và 21/5.

Clip: Ấn tượng với dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” Khau Phạ 2017

Clip: Ấn tượng với dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” Khau Phạ 2017

VOV.VN - Đợt 1 của Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" Khau Phạ 2017 diễn ra trong hai ngày 13 - 14/5. Đợt hai sẽ diễn ra trong các ngày 20 và 21/5.

Ảnh: Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại đèo Khau Phạ
Ảnh: Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại đèo Khau Phạ

VOV.VN - Hoạt động mở đầu cho Tuần văn hóa du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang 2017.

Ảnh: Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại đèo Khau Phạ

Ảnh: Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại đèo Khau Phạ

VOV.VN - Hoạt động mở đầu cho Tuần văn hóa du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang 2017.