Săn tour giá rẻ tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2018

VOV.VN -Sáng 29/3, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2018) chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Đây là sự kiện du lịch quốc tế thường niên, có quy mô hàng đầu trong khu vực. Chủ đề của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2018 là “Du lịch trực tuyến, du lịch Việt Nam hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Theo ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam – đại diện BTC, tham gia hội chợ có 670 doanh nghiệp đến từ trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Đức, Australia… 
Phát biểu khai mạc VITM 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: "Du lịch là cầu nối để nhân dân các nước cùng gặp gỡ, để tình đoàn kết hữu nghị ngày càng tăng cường, với mục đích cuối cùng là để thế giới hòa bình, thịnh vượng."
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan các gian hàng tại hội chợ. "Mỗi người dân khi đi du lịch là một đại sứ, mang hình ảnh và nền văn hóa của đất nước mình ra bên ngoài. Mong rằng tất cả mọi người dân Việt Nam chung tay góp phần phát triển một nền du lịch bền vững, góp phần phát triển môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác", Phó Thủ tướng nói.
Với chủ đề du lịch trực tuyến, hội chợ năm nay mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn sản phẩm, dịch vụ du lịch thông qua ứng dụng công nghệ cao.
Khách hàng tham quan gian hàng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO). Theo đại diện của KTO, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc tăng trưởng cao. Nếu năm 2014 có 160.000 khách thì năm 2017 đạt 320.000 khách, tăng gấp đôi trong vòng 3 năm.
Tại Hội chợ, có những đơn vị lữ hành tung ra chương trình "săn" tour 0 đồng với 1.000 vé trong nước và nước ngoài, bán hộ chiếu nghỉ dưỡng sử dụng miễn phí 60 dịch vụ với giá tiết kiệm tới 1/3 so với giá thông thường. Với những ưu đãi hấp dẫn như vậy, ngay trong buổi khai mạc, VITM 2018 đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia.
Theo đại diện công ty du lịch Fiditour, khách hàng quan tâm nhiều đến các tour nước ngoài. Một số điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn bao gồm: Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia), Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong...), châu Âu (Pháp, Ý).
Có hơn 40.000 vé máy bay giá rẻ, và khoảng hơn 15.000 tour trọn gói giảm giá đặc biệt được đưa ra bán trong dịp này. Ảnh: Du khách xếp hàng mua vé máy bay giá rẻ.
Tại hội chợ VITM 2018, ngoài gian hàng của các công ty du lịch, các hãng hàng không...còn có khu vực biểu diễn văn hóa nghệ thuật và khu vực ẩm thực phục vụ các món ăn Việt Nam và một số nước.
VITM 2018 là sự kiện kích cầu du lịch quy mô nhất trong năm, góp phần tích cực cho tăng trưởng du lịch. Hội chợ diễn ra từ ngày 29/3 đến hết ngày 1/4.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc
Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc

VOV.VN - Hang Dơi còn được mệnh danh là “Tây Thiên đệ nhất động” - được coi là hang động đẹp nhất của tỉnh Sơn La nói riêng và miền Tây Bắc nói chung.

Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc

Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc

VOV.VN - Hang Dơi còn được mệnh danh là “Tây Thiên đệ nhất động” - được coi là hang động đẹp nhất của tỉnh Sơn La nói riêng và miền Tây Bắc nói chung.

Du lịch Hàn Quốc: 10 lời khuyên dành cho du khách
Du lịch Hàn Quốc: 10 lời khuyên dành cho du khách

VOV.VN -Trước khi đến một quốc gia xa lạ, bạn cần biết về văn hoá nơi đó. Dưới đây là những điều cần lưu ý để chuyến đi Hàn Quốc của bạn hoàn hảo hơn.

Du lịch Hàn Quốc: 10 lời khuyên dành cho du khách

Du lịch Hàn Quốc: 10 lời khuyên dành cho du khách

VOV.VN -Trước khi đến một quốc gia xa lạ, bạn cần biết về văn hoá nơi đó. Dưới đây là những điều cần lưu ý để chuyến đi Hàn Quốc của bạn hoàn hảo hơn.

Đền Taj Mahal - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu
Đền Taj Mahal - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu

VOV.VN -Taj Mahal - di sản thế giới có độ tinh xảo choáng ngợp, là ngôi đền mà vị quân vương nổi tiếng trong lịch sử Ấn độ xây dựng để tưởng nhớ vợ yêu của mình

Đền Taj Mahal - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu

Đền Taj Mahal - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu

VOV.VN -Taj Mahal - di sản thế giới có độ tinh xảo choáng ngợp, là ngôi đền mà vị quân vương nổi tiếng trong lịch sử Ấn độ xây dựng để tưởng nhớ vợ yêu của mình

Hồ Gươm đẹp quyến rũ mùa lộc vừng thay lá
Hồ Gươm đẹp quyến rũ mùa lộc vừng thay lá

VOV.VN -Những ngày đầu tháng Ba, một số cây lộc vừng xung quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) chuyển màu lá tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ.

Hồ Gươm đẹp quyến rũ mùa lộc vừng thay lá

Hồ Gươm đẹp quyến rũ mùa lộc vừng thay lá

VOV.VN -Những ngày đầu tháng Ba, một số cây lộc vừng xung quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) chuyển màu lá tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ.

Nồng nàn sắc hoa xứ Huế
Nồng nàn sắc hoa xứ Huế

VOV.VN -Tháng 3 lại về, hương vị của mùa xuân vẫn còn vương vấn khắp đất trời cố đô. Mùa của những loài hoa vẫn đẹp nhẹ nhàng và lãng mạn như thế...

Nồng nàn sắc hoa xứ Huế

Nồng nàn sắc hoa xứ Huế

VOV.VN -Tháng 3 lại về, hương vị của mùa xuân vẫn còn vương vấn khắp đất trời cố đô. Mùa của những loài hoa vẫn đẹp nhẹ nhàng và lãng mạn như thế...

Đẹp ngất ngây mùa hoa anh đào Nhật Bản
Đẹp ngất ngây mùa hoa anh đào Nhật Bản

VOV.VN -Thời điểm này, nhiều nơi ở Nhật Bản đắm chìm trong sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn của hoa anh đào làm ngây ngất lòng người.

Đẹp ngất ngây mùa hoa anh đào Nhật Bản

Đẹp ngất ngây mùa hoa anh đào Nhật Bản

VOV.VN -Thời điểm này, nhiều nơi ở Nhật Bản đắm chìm trong sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn của hoa anh đào làm ngây ngất lòng người.

Đẹp nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba
Đẹp nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba

VOV.VN - Tháng 3 mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.

Đẹp nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba

Đẹp nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba

VOV.VN - Tháng 3 mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.