Tối 30/4, bắn pháo hoa tại Lễ hội Du lịch Cửa Lò

(VOV) - Thời lượng bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý UBND tỉnh Nghệ An tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút tại Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2013.

Việc bắn pháo hoa theo đúng Nghị định số 36 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo, đảm bảo trật tự tuyệt đối an toàn; không dùng ngân sách nhà nước.

Sự kiện trên sẽ diễn ra vào tối 30/4 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Lễ hội du lịch Cửa Lò 2013 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30/4 và 1/5./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội pháo hoa tại Bình Định
Lễ hội pháo hoa tại Bình Định

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV – Bình Định năm 2012.

Lễ hội pháo hoa tại Bình Định

Lễ hội pháo hoa tại Bình Định

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV – Bình Định năm 2012.

Tết Dương lịch, bắn pháo hoa 2 điểm ở TP HCM
Tết Dương lịch, bắn pháo hoa 2 điểm ở TP HCM

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, việc bắn pháo hoa phải đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn...

Tết Dương lịch, bắn pháo hoa 2 điểm ở TP HCM

Tết Dương lịch, bắn pháo hoa 2 điểm ở TP HCM

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, việc bắn pháo hoa phải đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn...

Tết Nguyên đán, Hà Nội bắn pháo hoa tại 29 điểm
Tết Nguyên đán, Hà Nội bắn pháo hoa tại 29 điểm

Chiều 29/11, UBND TP Hà Nội đã thông qua kế hoạch bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 tại thủ đô. 

Tết Nguyên đán, Hà Nội bắn pháo hoa tại 29 điểm

Tết Nguyên đán, Hà Nội bắn pháo hoa tại 29 điểm

Chiều 29/11, UBND TP Hà Nội đã thông qua kế hoạch bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 tại thủ đô.