Trải nghiệm hành trình với các VĐV chạy Marathon vượt núi Sapa

VOV.VN - Năm nay là năm thứ 4 giải chạy việt dã đường núi Vietnam Mountain Marathon được tổ chức và cũng là cung đường chạy khắc nghiệt nhất Việt Nam…

Có khoảng trên 1500 vận động viên đến từ 40 quốc gia đăng ký tham gia giải chạy vượt núi tại Sapa năm nay.  Có 4 cự ly chính để các VĐV đăng ký là 21km, 42km, 70km và 100km. Năm nay lần đầu tiên Ban tổ chức bổ sung thêm cự ly 100km, đây được đánh giá là cự ly chỉ dành cho những VĐV có sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực và “không có chỗ” cho người “nghiệp dư.
Phong trào chạy bộ đường dài và đặc biệt là chạy bộ đường núi ở Việt Nam còn khá mới mẻ. Năm đầu tiên có rất ít VĐV là người Việt Nam tham gia, tuy nhiên tới lần thứ 4 số lượng VĐV Việt Nam tham gia chiếm tới 50%...
VĐV phải trải qua những cung đường rất đa dạng, từ leo núi, đổ dốc, vượt suối, sình lầy, chạy xuyên qua các bản làng, đồng ruộng ở Sapa… Dù rất khắc nghiệt nhưng mỗi năm giải lại thu hút thêm nhiều VĐV tham gia bởi sức hấp dẫn của đường đua này
Các VĐV đều phải tự trang bị cho mình những phương tiện cần thiết để có thể vượt qua được quãng đường núi dài và đầy nguy hiểm như quần áo chuyên dụng, gậy, balo đựng nước uống, viên điện giải, đồ ăn… 
Địa hình khắc nghiệt nhưng đầy “hấp dẫn” với những VĐV ưa mạo hiểm
VĐV Justin Too người Singapore đang cẩn thận vượt qua 1 đoạn suối, anh kết thúc chặng đua 42km của mình với thành tích 9 giờ 14 phút.
Các cung đường thay đổi liên tục vắt kiệt sức của các VĐV
Do quãng đường dài và thời gian chạy lên tới hàng chục tiếng đồng hồ, BTC bố trí 7 trạm dừng chân để các VĐV tiếp nước, chuối và 1 số đồ ăn nhẹ
Dọc đường chạy các VĐV được thoải mái ngắm những cảnh đẹp và cuộc sống của người dân tộc bản địa

Không chỉ có những đoạn đường vượt suối, băng đèo khắc nghiệt, đôi lúc những VĐV còn được bắt gặp những khoảnh khắc thanh bình của người dân sinh sống dọc đường.

Điểm dừng chân cuối cùng trước khi các VĐV phải vượt qua ngọn núi cao khoảng 1.400m với quãng đường trên 2km cực kỳ khắc nghiệt, nhiều VĐV đã không dám vượt qua ngọn núi này dù chỉ còn khoảng 7km nữa là về đích

 

Thách thức cuối cùng với các VĐV, nếu vượt qua được họ sẽ về đích và hoàn thành giấc mơ chinh phục 1 trong những cung đường chạy khắc nghiệt nhất Việt Nam.

Ngài Đại sứ Vương Quốc Anh Giles Lever về đích thứ 4 tại cự ly 70km sau 10 giờ 38 phút
Những vận động viên tham gia ở đủ mọi lứa tuổi, giới tính và quốc tịch. 
Trong đó đặc biệt nhất có lẽ là 1 cậu bé mới chỉ có 6 tuổi, VĐV này tham gia chạy 10km và về đích sau hơn 3 giờ đồng hồ…
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch “chui“: Khi Luật Du lịch không còn phù hợp
Du lịch “chui“: Khi Luật Du lịch không còn phù hợp

VOV.VN -Theo nhiều đơn vị lữ hành, các điều trong Luật du lịch 2005 hiện nay không phù hợp, nhất là với những quy định về tổ chức tour...

Du lịch “chui“: Khi Luật Du lịch không còn phù hợp

Du lịch “chui“: Khi Luật Du lịch không còn phù hợp

VOV.VN -Theo nhiều đơn vị lữ hành, các điều trong Luật du lịch 2005 hiện nay không phù hợp, nhất là với những quy định về tổ chức tour...

Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch khai trương 13 dịch vụ công trực tuyến
Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch khai trương 13 dịch vụ công trực tuyến

VOV.VN -Ngày 23/9, 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ VHTTDL chính thức được khai trương.

Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch khai trương 13 dịch vụ công trực tuyến

Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch khai trương 13 dịch vụ công trực tuyến

VOV.VN -Ngày 23/9, 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ VHTTDL chính thức được khai trương.

“Không được đi du lịch Việt Nam là một thiệt thòi”
“Không được đi du lịch Việt Nam là một thiệt thòi”

VOV.VN - Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới – ông Taleb Rifai tuyên bố ai chưa được đến du lịch Việt Nam là một điều thiệt thòi.

“Không được đi du lịch Việt Nam là một thiệt thòi”

“Không được đi du lịch Việt Nam là một thiệt thòi”

VOV.VN - Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới – ông Taleb Rifai tuyên bố ai chưa được đến du lịch Việt Nam là một điều thiệt thòi.

15 thành phố được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất năm 2016
15 thành phố được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất năm 2016

VOV.VN -Với những địa danh du lịch hấp dẫn, món ăn ngon khó cưỡng, người dân thân thiện... Bangkok (Thái Lan) đón nhiều khách du lịch quốc tế nhất năm 2016.

15 thành phố được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất năm 2016

15 thành phố được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất năm 2016

VOV.VN -Với những địa danh du lịch hấp dẫn, món ăn ngon khó cưỡng, người dân thân thiện... Bangkok (Thái Lan) đón nhiều khách du lịch quốc tế nhất năm 2016.