Triển vọng hợp tác du lịch Việt - Nga

Bộ trưởng Thể thao, Du lịch và Chính sách thanh niên Nga Mutko đánh giá cao tiềm năng hợp tác du lịch với Việt Nam.

Trong thời gian tham dự hoạt động Những ngày Văn hoá Việt Nam tại LB Nga, Bộ trưởng Văn hoá thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc và hội đàm với Bộ trưởng Thể thao, Du lịch và Chính sách thanh niên LB Nga V. Mutko về hợp tác song phương.

Tại buổi làm việc, ôn lại truyền thống hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch giữa 2 nước trong thời gian qua, Bộ trưởng V. Mutko đánh giá cao những thành quả đổi mới ở Việt Nam gần đây. Chính điều này đã tạo điều kiện để các hoạt động xã hội phát triển, trong đó có văn hoá, thể thao, du lịch. Tiếp đó, 2 bên đã tập trung trao đổi những khả năng và triển vọng hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch, trong đó có việc các công ty Việt Nam sẽ tham dự Triển lãm du lịch MITT-2012 và INTOURMARKET-2012 giới thiệu các sản phẩn du lịch Việt Nam vào thị trường Nga, quảng bá du lịch Nga trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga.

Đánh giá triển vọng hợp tác du lịch song phương, Bộ trưởng V. Mutko nói: “Hợp tác du lịch giữa 2 nước gần đây gia tăng đáng kể. Cùng với việc miễn thị thực từ phía Việt Nam, chất lượng dịch vụ du lịch tốt, phong cảnh đẹp khiến lượng khách du lịch Nga đến thăm Việt Nam ngày càng nhiều. Hơn nữa, ở Việt Nam người dân nhiệt tình và mến khách, vấn đề đảm bảo an toàn an ninh cho khách du lịch được coi trọng. Điều này cũng thu hút sự quan tâm của du khách Nga. Chúng tôi đã thống nhất sang năm tới ký thoả thuận về tuyên truyền quảng bá hoạt động du lịch mỗi nước và chúng tôi đánh giá triển vọng hợp tác du lịch của chúng ta là rất tích cực. Nhân dịp này, tôi cũng muốn mời các đồng nghiệp và các bạn Việt Nam đến thăm đất nước Nga tươi đẹp”.

Hai Bộ trưởng trao đổi về lĩnh vực hợp tác

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Mutko còn thảo luận khả năng trao đổi đoàn ở các cấp với mục tiêu trao đổi kinh nghiệm, tổ chức cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và các nhà báo Nga thăm Việt Nam; thảo luận vấn đề cung cấp học bổng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch cho Việt Nam.

Hai bên cũng đề cập thực trạng và triển vọng hợp tác song phương trong lĩnh vực thể thao, trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo vận động viên, tổ chức các hoạt động thể thao và xem xét khả năng ký kết những thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực thể thao.

Buổi gặp mặt và làm việc đã diễn ra trong không khí thân mật và hữu nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên