Việt Nam đăng cai Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019

VOV.VN - Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019) sẽ được tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh từ ngày 14-18/1/2019.

Diễn đàn ATF là sự kiện thường niên quan trọng và có quy mô lớn nhất của du lịch ASEAN. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai ATF kể từ lần đầu tiên vào năm 2009.

Theo Ban Tổ chức, dự kiến sẽ có hơn 200 khách quốc tế dự hội nghị, trong đó có các Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan du lịch quốc gia, lãnh đạo cấp cao các tổ chức quốc tế.

Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh - địa điểm sẽ diễn ra Hội chợ TRAVEX (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Diễn đàn ATF 2019 sẽ có các hoạt động chính: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN với các nước đối tác, Hội nghị cơ quan du lịch quốc gia các nước ASEAN, Hội thảo Du lịch ASEAN, Lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN, Hội chợ Du lịch TRAVEX, các chương trình gặp gỡ, khảo sát sản phẩm du lịch cho các khách tham dự Hội nghị... 

Hội chợ Du lịch TRAVEX sẽ diễn ra tại Cung Quy hoạch - Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đến thời điểm này đã có 346 gian hàng, 290 người mua, 610 người bán đăng ký tham dự hội chợ.

ATF 2019 là cơ hội để hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hạ Long, Quảng Ninh nói riêng trở nên phổ biến, hấp dẫn hơn, chất lượng dịch vụ của du lịch Việt Nam được cải thiện, tiếp cận với các tiêu chuẩn chung của khu vực và thế giới./.

Diễn đàn Du lịch ATF 2019 sẽ được tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh từ ngày 14-18/1/2019.  Lễ khai mạc tổ chức vào ngày 16/1/2019, lễ bế mạc vào ngày 18/1/2019.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn
Khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một quần thể thiên nhiên và nhiều kiến trúc tâm linh đặc sắc, đã trở thành biểu tượng của thành phố Đà Nẵng 

Khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn

Khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một quần thể thiên nhiên và nhiều kiến trúc tâm linh đặc sắc, đã trở thành biểu tượng của thành phố Đà Nẵng 

Cao nguyên Mộc Châu tinh khôi những ngày chớm đông
Cao nguyên Mộc Châu tinh khôi những ngày chớm đông

VOV.VN - Tới cao nguyên Mộc Châu những ngày chớm đông, bạn sẽ thấy như lạc vào xứ thần tiên khi đứng giữa cánh đồng ngút ngàn cải trắng tinh khôi.

Cao nguyên Mộc Châu tinh khôi những ngày chớm đông

Cao nguyên Mộc Châu tinh khôi những ngày chớm đông

VOV.VN - Tới cao nguyên Mộc Châu những ngày chớm đông, bạn sẽ thấy như lạc vào xứ thần tiên khi đứng giữa cánh đồng ngút ngàn cải trắng tinh khôi.

Nồng nhiệt đón du khách quốc tế “xông đất” Việt Nam 2019
Nồng nhiệt đón du khách quốc tế “xông đất” Việt Nam 2019

VOV.VN - Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam trong ngày 1/1/2019 đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tạo ấn tượng ban đầu cho du lịch Việt Nam. 

Nồng nhiệt đón du khách quốc tế “xông đất” Việt Nam 2019

Nồng nhiệt đón du khách quốc tế “xông đất” Việt Nam 2019

VOV.VN - Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam trong ngày 1/1/2019 đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tạo ấn tượng ban đầu cho du lịch Việt Nam. 

Hồ Tuyền Lâm – viên ngọc bích lung linh giữa trời Đà Lạt
Hồ Tuyền Lâm – viên ngọc bích lung linh giữa trời Đà Lạt

VOV.VN - Giữa không gian ngút ngàn của rừng thông cùng mảng trời trong xanh xen lẫn mây trắng lững thững trôi, hồ Tuyền Lâm sáng như viên ngọc bích tuyệt đẹp.

Hồ Tuyền Lâm – viên ngọc bích lung linh giữa trời Đà Lạt

Hồ Tuyền Lâm – viên ngọc bích lung linh giữa trời Đà Lạt

VOV.VN - Giữa không gian ngút ngàn của rừng thông cùng mảng trời trong xanh xen lẫn mây trắng lững thững trôi, hồ Tuyền Lâm sáng như viên ngọc bích tuyệt đẹp.

Việt Nam nằm trong Top 10 điểm đến của người Trung Quốc dịp Tết Kỷ Hợi
Việt Nam nằm trong Top 10 điểm đến của người Trung Quốc dịp Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Từ nhiều năm nay, nhân dịp nghỉ “Tuần lễ Vàng” ngày Tết, ra nước ngoài du lịch đã trở thành trào lưu của nhiều người dân Trung Quốc. 

Việt Nam nằm trong Top 10 điểm đến của người Trung Quốc dịp Tết Kỷ Hợi

Việt Nam nằm trong Top 10 điểm đến của người Trung Quốc dịp Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Từ nhiều năm nay, nhân dịp nghỉ “Tuần lễ Vàng” ngày Tết, ra nước ngoài du lịch đã trở thành trào lưu của nhiều người dân Trung Quốc.