Vườn cây ăn trái gắn với du lịch miệt vườn

Đây là chủ đề của cuộc Hội thảo quốc gia về phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch được tổ chức ngày 21/4 tại tỉnh Tiền Giang

Gần đây, mô hình du lịch vườn cây ăn trái hay còn gọi là du lịch xanh phát triển mạnh ở vùng ĐBSCL. Tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long có hàng trăm điểm, tour du lịch sinh thái. Tại các điểm du lịch này, du khách được tận hưởng bầu không khí trong lành, thưởng thức các trái cây đặc sản, các món ăn dân dã, được tát ao bắt cá, đi đò chèo trên sông rạch, nghe đàn ca  tài tử …

Các phát biểu tham luận của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu du lịch, nhà kinh doanh du lịch và nhà vườn đánh giá đúng tình hình thực tế của du lịch miệt vườn sông nước Cửu Long. Bên cạnh những mặt đạt được, thì du lịch vườn cây ăn trái của khu vực còn nhiều mặt hạn chế như: cơ sở hạ tầng yếu kém, hoạt động kinh doanh du lịch còn đơn điệu, đội ngũ tiếp viên chưa chuyên nghiệp, các hoạt động lưu trú, vui chơi giải trí chưa được đầu tư đúng mức.

Hội thảo khẳng định, muốn cho du lịch miệt vườn khu vực ĐBSCL phát triển xứng tầm thì cần phải chú trọng khâu quy hoạch, liên kết vùng, quan tâm đầu tư về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, phát triển thị trường, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội thảo còn là dịp để các nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà vườn gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và đi tham quan mô hình làm du lịch miệt vườn tại tỉnh Tiền Giang.

Ông Hà Thái Bình, Trưởng chi Nhánh Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại TST chia sẻ: “TST tourist đang cố gắng tìm ra những hướng đi mới, những sản phẩm mới phục vụ cho du khách. Hiện, TST đang xây dựng và đưa ra những loại hình sinh hoạt, vui chơi mới trên cái nền là những điểm tham quan đã khai thác’./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên