3.000 tay súng thánh chiến từ Syria đổ về Iraq

VOV.VN -Trong khi đó, liên minh quân chống khủng bố tiếp tục các cuộc oanh kích vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq.

Khoảng 3.000 tay súng thánh chiến thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Syria đã đổ về Iraq khi lực lượng người Kurd chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với nhóm Hồi giáo cực đoan.

Ông Sabah Karhoot, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Anbar, phía Tây Iraq, đã kêu gọi chính phủ tăng cường lực lượng và vũ khí tới khu vực này để chống khủng bố và giành lại quyền kiểm soát tỉnh Anbar. Ông Karhoot nhận được thông tin tình báo nói rằng, khoảng 3.000 tay súng thánh chiến được trang bị vũ khí hạng nặng đã vượt biên từ Syria tới Anbar thông qua thành phố Mosul. Trong khi, người Kurd đã tăng cường lực lượng tại đây và có những bước tiến trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Liên minh quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tiếp tục các cuộc oanh kích mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, các tay súng khủng bố hôm qua (6/10) vẫn chiếm được thị trấn Kobani nơi có đông người Kurd sinh sống tại khu vực biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt tại Kobani, buộc hàng nghìn người tiếp tục phải sơ tán khỏi thị trấn chiến lược này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS
2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 máy bay chiến đấu ném bom Tornado GR4 cất cánh từ căn cứ RAF ở Cộng hòa Síp đến Iraq, Bộ Quốc phòng Anh cho biết

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 máy bay chiến đấu ném bom Tornado GR4 cất cánh từ căn cứ RAF ở Cộng hòa Síp đến Iraq, Bộ Quốc phòng Anh cho biết

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Những bước tiến nhanh chóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải có quan điểm cứng rắn hơn đối với tổ chức này.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Những bước tiến nhanh chóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải có quan điểm cứng rắn hơn đối với tổ chức này.

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cuộc không kích vẫn còn “nóng hổi” của Mỹ và đồng minh tại Syria cũng là chủ đề chính trong một cuộc họp của Đại hội đồng ở trụ sở Liên Hợp Quốc.

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ tiếp tục nỗ lực chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cuộc không kích vẫn còn “nóng hổi” của Mỹ và đồng minh tại Syria cũng là chủ đề chính trong một cuộc họp của Đại hội đồng ở trụ sở Liên Hợp Quốc.

Mỹ cố gắng đập tan cỗ máy kiếm tiền của Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ cố gắng đập tan cỗ máy kiếm tiền của Nhà nước Hồi giáo IS

Tấn công nhà máy lọc dầu tại Syria, Mỹ tính toán rằng IS sẽ không còn nhiên liệu để vận hành hệ thống đồng thời đập tan cỗ máy kiếm tiền của IS.

Mỹ cố gắng đập tan cỗ máy kiếm tiền của Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ cố gắng đập tan cỗ máy kiếm tiền của Nhà nước Hồi giáo IS

Tấn công nhà máy lọc dầu tại Syria, Mỹ tính toán rằng IS sẽ không còn nhiên liệu để vận hành hệ thống đồng thời đập tan cỗ máy kiếm tiền của IS.

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho biết nhiều nước đã sẵn sàng cam kết sử dụng vũ lực để chống lại phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho biết nhiều nước đã sẵn sàng cam kết sử dụng vũ lực để chống lại phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”
Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 1/10 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 1/10 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Còn quá sớm để lạc quan về chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo
Còn quá sớm để lạc quan về chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cuộc chiến chống IS không phải là một nỗ lực ngắn hạn và bất cứ ai cũng phải tỉnh táo để nhìn rõ những thách thức trước mắt.

Còn quá sớm để lạc quan về chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo

Còn quá sớm để lạc quan về chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cuộc chiến chống IS không phải là một nỗ lực ngắn hạn và bất cứ ai cũng phải tỉnh táo để nhìn rõ những thách thức trước mắt.

Các vụ nổ tại Tân Cương: Có ảnh hưởng từ Nhà nước Hồi giáo
Các vụ nổ tại Tân Cương: Có ảnh hưởng từ Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Quan chức Trung Quốc nhận định rằng các hành động khủng bố do chịu ảnh hưởng của phái Hồi giáo quá khích tại khu vực Trung Đông.

Các vụ nổ tại Tân Cương: Có ảnh hưởng từ Nhà nước Hồi giáo

Các vụ nổ tại Tân Cương: Có ảnh hưởng từ Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Quan chức Trung Quốc nhận định rằng các hành động khủng bố do chịu ảnh hưởng của phái Hồi giáo quá khích tại khu vực Trung Đông.

Mỹ đã “vi phạm luật quốc tế” khi không kích Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ đã “vi phạm luật quốc tế” khi không kích Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Nga cho rằng Mỹ đã "vi phạm luật pháp quốc tế" khi không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS mà không được Syria cho phép.

Mỹ đã “vi phạm luật quốc tế” khi không kích Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ đã “vi phạm luật quốc tế” khi không kích Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Nga cho rằng Mỹ đã "vi phạm luật pháp quốc tế" khi không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS mà không được Syria cho phép.