Đại sứ Poirier: “EURO 2016 là động lực thúc đẩy nền kinh tế Pháp"

VOV.VN - Đại sứ Pháp – Jean-Noel Poirier đã có buổi trao đổi thú vị về giải bóng đá lớn nhất châu Âu – EURO 2016 đang diễn ra tại quê hương.

Đại sứ Poirier nhận nhiệm vụ tại Hà Nội cuối năm 2012. Là một nhà ngoại giao kỳ cựu từng 8 năm sinh sống ở Việt Nam, ông Poirier tỏ ra là một người am hiểu sâu sắc văn hóa Việt Nam. Đại sứ Pháp phát âm chuẩn những từ khó trong tiếng Việt. Ông sử dụng hoàn toàn tiếng Việt trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đại sứ Pháp – Jean-Noel Poirier.

Trong những ngày cả thế giới hướng đến nước Pháp theo nhịp lăn trái bóng EURO 2016, Đại sứ Poirier đã có những chia sẻ thú vị không chỉ về giải đấu, mà còn về những tác động của nó đến nền kinh tế Pháp. Đại sứ Poirier sẽ làm rõ nhận định của Tổng thống Pháp Francois Hollande, EURO 2016 sẽ là lời giải cho những khủng hoảng sâu sắc mà xã hội Pháp phải đối mặt trong suốt 2 năm qua.

PV: Rất hân hạnh được diện kiến Ngài Đại sứ Jean-Noel Poirier. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ngài, ngài có thể giới thiệu một chút về niềm yêu thích thể thao cá nhân ?

Đại sứ Poirier: Chào anh. Tôi yêu thích thể thao từ còn nhỏ, và say mê bóng đá. Tôi từng chơi nhiều môn thể thao, trong đó có bóng đá, nhưng cũng rất thích chạy bộ. Lúc 16 tuổi tôi đã tập chạy bộ cự li 400m. Còn bóng đá thì bây giờ mỗi tuần tôi chơi khoảng 1-2 trận. Cho nên có thể nói thể thao là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.

PV: Ai là cầu thủ bóng đá ngài hâm mộ nhất ?

Đại sứ Poirier: Lúc còn trẻ, thần tượng bóng đá của tôi là Michel Platini. Michel Platini là một cầu thủ rất hiệu quả, có tầm nhìn chiến lược tốt và là một thủ lĩnh giỏi của đội tuyển Pháp.

PV: Vậy khoảnh khắc thể thao ấn tượng nhất với ngài phải chăng là khi Platini nâng cao chiếc cúp vô địch EURO 1984 tại Pháp ?

Đại sứ Poirier: Chắc chắn đó là một khoảnh khắc không thể nào quên! Lúc đó tôi 22 tuổi, đang ở Paris và tôi nhớ nhất trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha. Quả thực người Pháp lúc đó rất vui và xúc động vì đó là lần đầu tiên Pháp vô địch EURO.  

 

Platini nâng cao Cup vô địch EURO 1984. (Ảnh: Getty)

 

PV: Tôi biết là trên cương vị đại sứ, ngài rất bận. Tuy nhiên ngài có bố trí thời gian để xem các trận đấu EURO 2016 không ?

Đại sứ Poirier: Quả thực là tôi không có nhiều thời gian, tuy nhiên tôi vẫn cố gắng thức dậy vào giữa đêm để xem các trận đấu của đội tuyển Pháp, ví dụ là tôi thức dậy vào 2-3 giờ đêm hôm 20/6 để xem trận Pháp và Thuỵ Sỹ.

PV: Ngài nhận xét như thế nào về màn trình diễn của đội Pháp tại EURO lần này?

Đại sứ Poirier: Cho đến bây giờ có thể nói đội Pháp có hiệu quả ổn định và vừa ý tôi. Tuy nhiên, những trận quan trọng nhất bây giờ mới bắt đầu. Cuối tuần này là các trận đấu vòng 2, Pháp buộc phải thắng, thua thì sẽ mất tất cả!

PV: Nước Pháp đăng cai EURO 2016 trong bối cảnh khó khăn, vấn đề nhập cư đang là điểm nóng ở châu Âu. Rồi những vấn đề kinh tế - xã hội khác như những cuộc biểu tình của công nhân, xung đột giữa các cổ động viên. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng EURO 2016 là cơ hội vực dậy nền kinh tế Pháp. Ngài có thể phân tích kỹ hơn điều này ?

Đại sứ Poirier: Năm vừa qua và năm nay Pháp đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên không chỉ Pháp mà đấy là tình hình chung của châu Âu. Nước Pháp có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn. Một sự kiện như EURO 2016 chắc chắn là thúc đẩy hoạt động kinh tế trên nhiều lĩnh vực: xây mới cơ sở hạ tầng, tu sửa sân vận động, hoặc là giao thông, du lịch, khách sạn, nhà hàng .v.v...

Năm nay, EURO 2016 dự kiến đem đến cho nước Pháp thêm 7-8 triệu du khách, và Trung tâm kinh tế thể thao Pháp (CES) dự đoán EURO sẽ đem đến cho nước Pháp khoản thu khoảng 1 tỷ euro từ 2,5 triệu khán giả tại chỗ và du khách sang Pháp.

PV: Cuối cùng, nếu trong tương lai có một dự án hợp tác bóng đá Pháp – Việt thì ngài có sẵn sàng ủng hộ không ?

Đại sứ Poirier: Thực tế trước kia đã có chương trình hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Chúng tôi, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẵn sàng nghiên cứu thêm những chương trình hợp tác mới trong lĩnh vực bóng đá giữa Pháp và Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam!./.

Đại sứ Jean-Noel Poirier sinh năm 1962. Từ năm 1989 đến 2000, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Bộ Ngoại giao Pháp. Trong giai đoạn 1991 đến 1993, ông Poirier là Cố vấn chính trị của trưởng phái đoàn Liên hiệp quốc tại Campuchia. 

Từ năm 2000, ông làm việc tại Văn phòng Tổng lãnh sự Pháp tại Tp.HCM. Năm 2012, ông chính thức đảm nhiệm chức vụ Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chia điểm cùng Thụy Sĩ, Pháp dẫn đầu bảng A tiến vào vòng 1/8
Chia điểm cùng Thụy Sĩ, Pháp dẫn đầu bảng A tiến vào vòng 1/8

VOV.VN - Kết quả hòa 0-0 đồng nghĩa với việc ĐT Pháp dẫn đầu bảng A tiến vào vòng knock-out, trong khi Thụy Sĩ giành tấm vé thứ hai đi tiếp.

Chia điểm cùng Thụy Sĩ, Pháp dẫn đầu bảng A tiến vào vòng 1/8

Chia điểm cùng Thụy Sĩ, Pháp dẫn đầu bảng A tiến vào vòng 1/8

VOV.VN - Kết quả hòa 0-0 đồng nghĩa với việc ĐT Pháp dẫn đầu bảng A tiến vào vòng knock-out, trong khi Thụy Sĩ giành tấm vé thứ hai đi tiếp.

Clip Pháp 0 - 0 Thụy Sĩ: Dắt tay nhau đi tiếp
Clip Pháp 0 - 0 Thụy Sĩ: Dắt tay nhau đi tiếp

VOV.VN - Kết quả hòa không bàn thắng là đủ để Pháp và Thụy Sĩ dắt tay nhau tiến vào vòng 1/8 tại EURO 2016.

Clip Pháp 0 - 0 Thụy Sĩ: Dắt tay nhau đi tiếp

Clip Pháp 0 - 0 Thụy Sĩ: Dắt tay nhau đi tiếp

VOV.VN - Kết quả hòa không bàn thắng là đủ để Pháp và Thụy Sĩ dắt tay nhau tiến vào vòng 1/8 tại EURO 2016.

Chùm ảnh: Dàn WAGs nóng bỏng “thắp lửa” màn đọ sức Pháp - Thụy Sĩ
Chùm ảnh: Dàn WAGs nóng bỏng “thắp lửa” màn đọ sức Pháp - Thụy Sĩ

VOV.VN - Những bóng hồng của dàn sao trận Pháp - Thụy Sĩ là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ và ống kính trên các khán đài sân Pierre Mauroy.

Chùm ảnh: Dàn WAGs nóng bỏng “thắp lửa” màn đọ sức Pháp - Thụy Sĩ

Chùm ảnh: Dàn WAGs nóng bỏng “thắp lửa” màn đọ sức Pháp - Thụy Sĩ

VOV.VN - Những bóng hồng của dàn sao trận Pháp - Thụy Sĩ là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ và ống kính trên các khán đài sân Pierre Mauroy.

Hình ảnh: Trận hòa đen đủi của ĐT Pháp trước Thụy Sĩ
Hình ảnh: Trận hòa đen đủi của ĐT Pháp trước Thụy Sĩ

VOV.VN - ĐT Pháp tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng lại bị xà ngang, cột dọc liên tục từ chối bàn thắng.

Hình ảnh: Trận hòa đen đủi của ĐT Pháp trước Thụy Sĩ

Hình ảnh: Trận hòa đen đủi của ĐT Pháp trước Thụy Sĩ

VOV.VN - ĐT Pháp tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng lại bị xà ngang, cột dọc liên tục từ chối bàn thắng.