Vì sao không giải quyết dứt điểm xưởng sản xuất gây ô nhiễm ở Sơn La?

VOV.VN - Xưởng sản xuất cơ khí đã nhiều lần bị tạm đình chỉ hoạt động, nhưng chưa lần nào chấp hành. Hoạt động của xưởng gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc.

Đã 2 năm nay, ông Hoàng Xuân Hùng, 61 tuổi, thường trú ở tổ 3, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La “đeo đẳng” với những lá đơn kiến nghị gửi các sở, ngành và các cấp chính quyền của tỉnh Sơn La. Sát cạnh nhà ông, xưởng gia công và sản xuất các sản phẩm bằng kim loại của một công ty ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép.

Điều đáng nói là hoạt động của xưởng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cuộc sống của gia đình ông và bà con trong khu dân cư. Nhiều lá đơn đã được gia đình gửi đi. Đích thân ông từng nhiều lần trực tiếp đến gặp các cấp, các ngành có liên quan ở thành phố Sơn La và tỉnh Sơn La, song những gì ông nhận được chỉ là sự đùn đẩy “quả bóng trách nhiệm” và sự việc cho đến nay vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Xưởng sản xuất gây tiếng ồn, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc.

Nhà ông Hùng ở cuối con ngõ nhỏ, sát bên cạnh xưởng gia công và sản xuất của Công ty TNHH một thành viên cơ khí Phúc Đông. Xưởng này bắt đầu đi vào sản xuất từ 7/2017, với hoạt động chủ yếu là gia công và sản xuất các sản phẩm bằng kim loại là sắt, thép…

Ông Hùng cho biết, việc cắt, hàn mài sắt thép và sơn gây tiếng ồn, cùng khói bụi và mùi rất khó chịu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình ông và bà con trong khu dân cư. Không chịu đựng nổi sự ô nhiễm, nhất là khi biết xưởng này hoạt động không phép, ông đã làm đơn kiến nghị đến các cấp, ngành có thẩm quyền, đề nghị vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Từ giữa năm 2017 cho đến nay, ông đã làm đơn gửi rất nhiều cấp, ngành, như: chính quyền sở tại là phường Chiềng Sinh; Công an Thành phố Sơn La, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Sơn La; UBND TP Sơn La; Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; HĐND - UBND tỉnh Sơn La… Sau khi gửi đơn, gia đình ông cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi, phúc đáp; các cấp chính quyền và các sở, ngành cũng tổ chức nhiều đoàn, theo nhiều đợt đến kiểm tra thực tế tại khu dân cư và hoạt động của xưởng gia công và sản xuất của Công ty TNHH một thành viên cơ khí Phúc Đông. Tuy nhiên, cho đến nay, xưởng sản xuất này vẫn hoạt động bình thường, đồng nghĩa với việc gia đình ông và bà con xung quanh vẫn phải chịu cảnh “tra tấn” mỗi ngày vì tiếng ồn, khói bụi ô nhiễm…

“Cũng nhiều lần các cơ quan ban ngành đến, nhưng chỉ toàn ra văn bản giấy tờ, không có giải pháp dứt điểm, và xưởng này vẫn ngoan cố hoạt động, nên chúng tôi rất bức xúc”, ông Hùng  nói.

Cũng theo ông Hùng, kết quả các đợt kiểm tra của các sở, ngành chức năng cũng cho thấy: Mặc dù Công ty TNHH một thành viên cơ khí Phúc Đông có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có phương án sản xuất kinh doanh, nhưng Kế hoạch bảo vệ môi trường thì chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công ty cũng chưa bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định… Từ những vi phạm này, xưởng đã nhiều lần bị tạm đình chỉ hoạt động và được yêu cầu hoàn thiện Kế hoạch bảo vệ môi trường; khi nào Kế hoạch này được cấp có thẩm quyền xác nhận mới được hoạt động trở lại… Tuy nhiên, thực tế, chưa lần nào nhà xưởng chấp hành và vẫn hoạt động bình thường. Tháng 4 năm 2018, do quá bức xúc, ông và người của Công ty Phúc Đông đã lời qua tiếng lại, dẫn đến ẩu đả, đánh lộn lẫn nhau.

“Hôm đấy tôi ra cổng nhà quay clip về hoạt động của xưởng; anh giám đốc liền đi ra nói lời qua tiếng lại với tôi. Sau đó, vợ chồng anh ấy cùng công nhân của xưởng tập trung vào cổng nhà tôi đánh tôi. Khi tôi chạy vào trong hè nhà tôi thì mọi người vẫn chạy theo lôi tôi ra đánh… Sau đó, tôi đã phải vào nằm viện. Khi đi giám định sức khỏe thì tôi mất 7% sức khỏe. Tuy nhiên, anh Hà ở phòng Tổng hợp, Công an TP Sơn La có nói với tôi là tôi chỉ mất 7% sức khỏe là chưa đủ điều kiện để truy tố người ta. Từ đấy đến giờ cũng không cơ quan nào giải quyết việc này, gia đình kia cũng không bị xử phạt hành chính”, ông Hoàng Xuân Hùng kể.

Ông Hùng (tóc trắng) bị hành hung khi bày tỏ bức xúc.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lò Văn Đỉnh - Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh, TP Sơn La cho biết, vụ việc gia đình ông Hoàng Xuân Hùng kiến nghị đối với hoạt động của xưởng gia công và sản xuất các sản phẩm kim loại của Công ty TNHH một thành viên cơ khí Phúc Đông tại tổ 3, phường Chiềng Sinh suốt 2 năm qua khiến chính quyền sở tại rất “đau đầu”. Sau khi nhận đơn kiến nghị, UBND phường cũng đã nhiều lần xuống gặp gỡ các bên, cùng cấp ủy, chính quyền tổ dân phố để tìm tiếng nói chung.

Mới đây nhất, qua kiểm tra hoạt động của xưởng, ngày 20/6/2019, UBND Phường đã ra thông báo về việc dừng hoạt động gia công và sản xuất các sản phẩm bằng kim loại đối với công ty TNHH một thành viên cơ khí Phúc Đông do hoạt động khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Dù Quyết định nêu rõ “Nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”; tuy nhiên, qua 2 lần kiểm tra đột xuất đối với cơ sở này sau đó (lúc 9h và 17h cùng ngày 22/6/2019) thì thấy xưởng này vẫn trong hoạt động bình thường.

“Chúng tôi đã có báo cáo khẩn lên TP; mới đây nhất là tại cuộc giao ban của TP với tuyến Chiềng Sinh hôm 27/6 vừa qua, cá nhân tôi cũng nêu ý kiến là với thẩm quyền của mình, UBND Phường đã ra thông báo về việc dừng hoạt động đối với xưởng sản xuất này, nhưng chủ cơ sở không chấp hành. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của Phường đến tuyên truyền vận động, nhưng vẫn không có kết quả. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị UBND TP chỉ đạo các phòng ban khẩn trương vào cuộc giải quyết vụ việc; tránh tình trạng quả bóng trách nhiệm được đá đi đá  lại, khiến vụ việc không được giải quyết dứt điểm, và người đứng đơn thì hoài nghi về sự bao che cho hoạt động của doanh nghiệp như hiện nay” - Chủ tịch Phường Chiềng Sinh Lò Văn Đỉnh cho biết.

Vi phạm của xưởng gia công và sản xuất các sản phẩm kim loại của Công ty TNHH một thành viên cơ khí Phúc Đông là rất rõ ràng, việc này đã được kết luận qua các cuộc kiểm tra của các sở, ngành chức năng của Phường Chiềng sinh, cũng như TP Sơn La và tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, vì sao vụ việc “mười mươi” như vậy mà không được giải quyết dứt điểm?  Dư luận mong muốn câu trả lời từ các cấp chính quyền ở TP Sơn La.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ hoạt động Công ty AB Mauri vì gây ô nhiễm môi trường
Đình chỉ hoạt động Công ty AB Mauri vì gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN -Sáng nay (31/5), UBND tỉnh Đồng Nai chính thức yêu cầu Cty AB Mauri Việt Nam tạm dừng hệ thống xử lý nước thải để rà soát, khắc phục tồn tại môi trường.

Đình chỉ hoạt động Công ty AB Mauri vì gây ô nhiễm môi trường

Đình chỉ hoạt động Công ty AB Mauri vì gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN -Sáng nay (31/5), UBND tỉnh Đồng Nai chính thức yêu cầu Cty AB Mauri Việt Nam tạm dừng hệ thống xử lý nước thải để rà soát, khắc phục tồn tại môi trường.

Chợ cá ở Vũng Tàu gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc
Chợ cá ở Vũng Tàu gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

VOV.VN - TP Vũng Tàu (tỉnh BRVT) nhiều lần bàn đến phương án di dời hoặc xóa bỏ chợ cá "xóm lưới" nhưng đến nay, chợ vẫn hoạt động với quy mô lớn hơn.

Chợ cá ở Vũng Tàu gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

Chợ cá ở Vũng Tàu gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

VOV.VN - TP Vũng Tàu (tỉnh BRVT) nhiều lần bàn đến phương án di dời hoặc xóa bỏ chợ cá "xóm lưới" nhưng đến nay, chợ vẫn hoạt động với quy mô lớn hơn.

Gây ô nhiễm môi trường, hàng loạt khách sạn Đà Nẵng bị xử phạt
Gây ô nhiễm môi trường, hàng loạt khách sạn Đà Nẵng bị xử phạt

VOV.VN- Thanh tra Sở TN-MT TP Đà Nẵng vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với 9 khách sạn, khu nghỉ dưỡng về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Gây ô nhiễm môi trường, hàng loạt khách sạn Đà Nẵng bị xử phạt

Gây ô nhiễm môi trường, hàng loạt khách sạn Đà Nẵng bị xử phạt

VOV.VN- Thanh tra Sở TN-MT TP Đà Nẵng vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với 9 khách sạn, khu nghỉ dưỡng về hành vi gây ô nhiễm môi trường.