Đưa thủ đô Hà Nội thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực

Đây là khẳng định của bà Ngô Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á (CPTA) sáng 7/10.

Hội nghị này do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham dự của đại diện 8 thành viên gồm: Hà Nội, Bangkok, Đài Bắc, Kuala Lumpur, Tokyo, New Delhi, Jakarta và Seoul.

Đây là hội nghị thường niên của Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á nhằm đánh giá những vấn đề hợp tác phát triển du lịch trong năm qua, thống nhất triển khai những dự án mới, đề xuất những giải pháp với cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương nhằm phát triển du lịch các thành phố thành viên. Hội nghị còn phối hợp các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thu hút khách du lịch đến với các thành phố lớn của châu Á trong đó có Hà Nội; đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch, dịch vụ của các thành phố thành viên và vùng phụ cận. Kỳ họp lần này sẽ kết nạp thành phố thành viên mới và ra Tuyên bố chung Hà Nội.

Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới, du lịch mang lại nguồn thu nhập ngoại tệ số 1 thế giới, trên cả các ngành sản xuất ô tô, hoá chất, dầu khí và thực phẩm. Du lịch là ngành kinh tế năng động nhất, có khả năng phục hồi nhanh chóng sau những khủng hoảng. Nhiều quốc gia xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Dự kiến đến năm 2010 lượng khách đi du lịch trên thế giới là hơn 1 tỷ, thu nhập khoảng 900 tỷ USD. Tại Việt Nam, du lịch được Chính phủ quan tâm và xác định là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.

Bà Ngô Thanh Hằng trao quà luư niệm

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: “Một trong những ưu tiên cao của lãnh đạo thành phố là  đưa ngành du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đưa thủ đô Hà Nội thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực, trung tâm phân phối khách hàng đầu của cả nước. Chính quyền thành phố Hà Nội đã xác định mục tiêu phát triển ngành du lịch là Nâng cao chất lượng và phát triển đồng bộ dịch vụ du lịch; Phát triển du lịch văn hoá- sinh thái, du lịch truyền thống, lễ hội, du lịch kinh doanh… kết hợp tốt giữa du lịch văn hoá với tôn tạo các di tích, danh lam thắng cảnh giữa phát triển các sản phẩm du lịch với quảng bá truyền thống lịch sử, văn hoá Thăng Long Hà Nội”.

Hoạt động của du lịch của Hà Nội đang phát triển mạnh và ổn định khách du lịch đến từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khắp các châu lục. Từ năm 2001 đến nay, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 10%/năm, khách quốc tế chiếm thị phần 30% cả nước; 9 tháng của năm 2008, Hà Nội đã đón gần 1 triệu lượt khách quốc tế và hơn 5 triệu khách nội địa. Với chiều dài lịch sử văn hoá, nguồn tài nguyên phong phú, trình độ lao động cao, Hà Nội được đánh giá là địa chỉ đầu tư thương mại tin cậy và trung tâm du lịch có tầm cỡ của quốc gia và khu vực. Từ tháng 8/2008, Hà Nội đã mở rộng hơn gấp 3 lần từ 920km2 lên 3.200km2 dân số gần 7 triệu người, trở thành 1 trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới.

Bà Ngô Thanh Hằng khẳng định: “Với những tiềm năng du lịch đặc sắc, chính sách phát triển phù hợp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong thời gian tới, Hà Nội- Việt Nam sẽ là một trong những lựa chọn đầu tiên khi đi du lịch của du khách. Chúng tôi luôn chào đón các bạn đến thăm Thủ đô, trái tim của cả nước, điểm đến an toàn thân thiện nhất, nơi được trao danh hiệu “Hà Nội- Thành phố vì hoà bình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên