Dùng dao chém vợ trọng thương, khống chế con và mẹ vợ làm con tin

Tối ngày 7/10, tại tổ 3 phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ một thanh niên dùng dao chém vợ trọng thương, sau đó khống chế mẹ vợ và đứa con nhỏ mới 1 tháng rưởi để làm con tin.

Phải mất gần 7 tiếng đồng hồ, lực lượng công an, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương mới bắt được hung thủ, giải thoát con tin. Trước đó, lúc 14 giờ cùng ngày, tên Trần Trúc Giang sau khi đi uống rượu về, do có lời qua tiếng lại với vợ, Giang liền rút dao chém vợ trọng thương  phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng công an phường Hoà Hiệp Bắc đến can ngăn, giải quyết vụ việc thì tên Giang chốt cửa trong, dùng hung khí khống chế bà mẹ vợ và cháu nhỏ (con ruột Giang) chưa đầy 1 tháng tuổi để làm con tin.

Cháu bé chưa đầy tháng tuổi bị giữ làm con tin
Công an thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương quận Liên Chiểu huy động lực lượng đến để giải cứu con tin. Đến 19 giờ 45 ((sau gần 7 giờ đồng hồ), dùng nhiều biện pháp thuyết phục, khuyên răn Giang mới chịu mở cửa thả con tin ra ngoài. Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Giang và đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện để cấp cứu chăm sóc sức khoẻ, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bà con hàng xóm cho biết, bình thường Giang hiền lành, ít nói. Tuy nhiên thời gian gần đây, mỗi lần uống rượu về là hay quậy phá, đánh đập vợ con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên